Tata Martino: 'Barca vẫn còn cơ hội vô địch Liga'

19/04/2014 21:45 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - HLV người Argentina trả lời phỏng vấn báo chí trong cuộc họp báo trước trận gặp Athletic Bilbao. Ông Martino nói về Barca, về Messi, Neymar, về Bilbao, về mùa giải tới và về chính ông.

Chiến đấu đến cùng: Chúng tôi cảm nhận được đòn đau đã phải nhận tuần trước. Thực ra, Barca đã dính 3 cú đánh nhưng chúng tôi sẽ không lùi bước vì những kết quả thi đấu của các đội đứng đầu có thể có lợi cho Barca và chúng tôi phải chiến đấu đến cùng.

Thất bại vào thời điểm then chốt của mùa giải: Cần phải phân tích 5-6 mùa giải qua, không chỉ là 2 mùa gần nhất. Nhưng Barca đã luôn chiến đấu và đã vô địch Liga mùa trước.

Ông đã nghĩ nhiều hơn đến mùa giải tới? “Không, tôi chưa nghĩ đến mùa giải tới. Những gì chúng tôi cần lúc này là một cú sảy chân của các đội xếp trên. Khoảng cách giữa Barca và các đội xếp trên lớn hơn là do kết quả của các trận đấu đã diễn ra hơn là dựa trên lý thuyết.

Về tương lai: “Tôi chưa quyết định gì cả. Thành công hay thất bại không làm thay đổi cách nhìn nhận vấn đề của tôi và tôi không có gì để thông báo cả”.

Với các fans: “Vì chúng tôi đã quen chiến thắng nên có thể các CĐV mất kiên nhẫn sớm hơn thường lệ. Nhưng khả năng xoay chuyển tình thế nằm trong tầm tay của Barca”



Ông Tata Martino có thể rời Camp Nou cuối mùa này

Về Messi: “Tôi nói chuyện với các cầu thủ mỗi ngày nhưng tôi không có cuộc tiếp xúc đặc biệt nào với ai trong số họ”

Về những thay đổi: “Khi bạn nhìn vào đội hình và tuổi tác của các cầu thủ, tôi nghĩ cách tốt nhất là tiếp tục chiến đấu. Bao giờ cũng có những cầu thủ đến và đi. Những đội bóng chiến thắng cũng chia tay người này, chào đón người kia. Nhưng khi bạn nhìn vào tuổi tác của các cầu thủ, tôi thấy không cần phải thực hiện quá nhiều thay đổi”.

Thất bại trước Bilbao: “Bất kỳ kết quả tiêu cực nào cũng tạo ra cảm giác là cơ hội vô địch đã chấm hết với Barca. Chúng tôi không chờ các đội khác sảy chân mà phải đảm bảo rằng chúng tôi phải chiến thắng trước đã”.

Đối thủ khó chịu: “Họ là đối thủ có trình độ cao (Bilbao) và đặc biệt là bạn cần tính đến những gì chúng tôi đã trải qua trong tuần qua. Đây là hai nhân tối phải tính đến.

Về bản thân: Tôi không hài lòng với những gì mình đã làm nhưng lúc này chúng tôi vẫn còn cơ hội chiến thắng. Bị loại khỏi hai giải đấu không có gì tích cực cả. Chúng tôi chỉ còn cơ hội nhỏ ở giải đấu còn lại.

Các vòng đấu còn lại của Liga: Chúng tôi phải nhớ là mình vẫn còn cơ hội vượt lên và chỉ cần một trong các đội xếp trên sảy chân là Barca sẽ có có cơ hội.

Chấn thương của Neymar: Chúng tôi mất đi một cầu thủ giỏi. Không còn nhiều cơ hội để cậu ta chơi trận nào nữa ở mùa này. Tôi không nghĩ Neymar kịp đá thêm trận nào từ nay cho đến hết mùa.

Tương lai của Messi: Đối với tôi và 99% người hâm mộ bóng đá trên thế giới, nghe mọi người bàn về tương lai của Messi là điều ngạc nhiên. Các cầu thủ không nghĩ đến hợp đồng khi họ thi đấu như các trận đấu mà chúng tôi chơi.

Có lúc họ chơi tốt, có lúc không nhưng bạn không nên coi chuyện đó là quan trọng. Trường hợp của Messi không dễ để lí giải nhưng bàn về tương lai của cậu ấy thì còn khó hiểu hơn nữa. Tôi không hình dung Messi sẽ kết thúc sự nghiệp ở một đội bóng nào khác ngoài Barca.

Mối đe dọa bóng bổng từ Bilbao: Đó là thế mạnh của họ. Họ có một cầu thủ chơi bóng bổng rất tốt là Aduriz. Anh ta cùng các cầu thủ khác tạo thành những mối đe dọa trong vòng cấm. Chúng tôi cần phải bịt kín hai cánh.

Về mùa giải tới: Tôi nghĩ cần phải tập trung tuyệt đối cho mùa giải đang diện ra. Bây giờ mà nghĩ đến mùa giải sau gần giống như là phản đội lại tập thể. Tôi phải tập trung cho mùa giải này.

Về tinh thần thi đấu: Thật khó để làm cho các cầu thủ trở nên hưng phấnvì đội bóng vốn đã quen chiến thắng đã dính một số cú đánh trong tuần qua. Nhưng chúng tôi phải nỗ lực rất nhiều.

HT

Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm