Real Madrid và chuyện xoay vòng: Đến siêu nhân cũng phải nghỉ ngơi

04/03/2015 07:40 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid vẫn được ca ngợi là đang sở hữu một trong những đội hình tốt nhất châu Âu. Ngay cả các cầu thủ dự bị của họ cũng là nỗi thèm khát của nhiều đội bóng khác. Tuy nhiên, có vẻ như HLV Carlo Ancelotti không nghĩ như vậy.

Bằng chứng là ông cực ít xoay vòng khi khăng khăng sử dụng 11 cầu thủ tốt nhất trong mọi trận đấu. Ngay cả các CĐV Real cũng chẳng tin vào đội ngũ dự bị của họ.

Trong trận hòa Villarreal cuối tuần qua, khi Ancelotti thực hiện những sự thay đổi người với việc tung Jese (thay Lucas Silva), Illarramendi (thay Isco) và Chicharito (thay Benzema) vào sân, các CĐV có mặt trên sân Bernabeu đã đồng loạt la ó, đặc biệt là với trường hợp của Isco.

Thống kê cho thấy Real là đội sử dụng cầu thủ dự bị ít thứ ba ở Liga, chỉ nhiều hơn Elche và Celta Vigo. Nếu không có những chấn thương dài hạn của Luka Modric, Pepe, James Rodriguez hay Sergi Ramos, buộc Ancelotti phải viện tới các phương án dự bị, thì chưa biết chừng Real mới là đội xếp đầu tiên.

Đó là nguyên nhân các trụ cột của Real đang có dấu hiệu bị quá tải dù mùa giải vẫn còn tới 3 tháng nữa. “Nạn nhân” số một trong cách dùng người của Ancelotti chính là tiền vệ Toni Kroos khi ngôi sao người Đức luôn có mặt trên sân trừ khi bị treo giò hoặc chấn thương.

Không có gì ngạc nhiên khi Kroos là cầu thủ có số phút ra sân nhiều thứ 4 ở Liga (không tính thủ môn), chỉ sau Babin (Granada), Leo Messi (Barca) và và Kakuta (Rayo Vallecano). Trong những trận đấu gần đây của Real, người ta có thể nhận thấy sự sa sút nghiêm trọng của Kroos về mặt thể lực. Anh rõ ràng không phải là một “siêu nhân” để cày ải hết trận này đến trận khác mà không được “sạc pin”.

Bộ ba tấn công BBC (Benzema-Bale-Cristiano) cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự thiếu xoay vòng. Phong độ mờ nhạt của họ trong thời gian gần đây không phải tự nhiên mà có. Theo thống kê, bộ ba BBC của Real đã thi đấu nhiều hơn 700 phút so với bộ ba MSN (Messi-Suarez-Neymar) của Barca, cho dù Suarez đã không thể ra sân trong một tháng rưỡi vì án treo giò.

Cho tới thời điểm này, Real vẫn dẫn đầu Liga và đã đặt một chân vào Tứ kết Champions League, nhưng chưa ai biết số phận của họ sẽ như thế nào vào cuối mùa, nếu như Ancelotti vẫn lạm dụng quá mức các ngôi sao của ông. Sự ổn định rất quan trọng. Nhưng sức người có hạn. Và duy trì thể lực cho cầu thủ phải là nhiệm vụ của HLV.

V.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm