Real Madrid sẽ là đội đầu tiên bảo vệ được Champions League?

18/09/2014 22:02 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi Carlo Ancelotti cùng học trò chinh phục Decima ở Lisbon, ông Florentino Perez, người không bao giờ ngủ quên trên vinh quang, đã nói đến chuyện Real phải vô địch cúp C1/Champions League lần thứ 11.

James Rodriguez và Toni Kroos đã đến để phục vụ cho mục tiêu chinh phục chiếc cúp mà Real coi như số mệnh của mình. Nhưng điều quan trọng là họ đang đối mặt với thách thức của lịch sử. Trong 20 năm qua, những điều thần kỳ trong bóng đá cứ ít dần đi.

Những điều đã từng được coi là đặc biệt vì sự hiếm hoi của chúng thì giờ đã trở nên bình thường. Ví dụ sống động nhất là việc giành cú đúp danh hiệu ở Anh. Trước đây, các đội bóng coi việc bảo vệ thành công cú đúp giành được ở mùa bóng trước đó là thành tựu thật sự vĩ đại. Giờ nếu trong cú đúp được bảo vệ thành công ấy mà không có chức vô địch Champions League thì thậm chí một HLV vẫn không thể tại vị lâu dài, nhất là vị trí HLV Chelsea.

Cái dớp khó vượt qua

Các CĐV đã quen với việc chứng kiến các đội bóng mạnh nhất Châu Âu thi đấu với nhau mỗi mùa giải. Fan Arsenal, Man City không còn hứng thú nếu đội bóng của họ chỉ có mặt ở vòng loại trực tiếp của Champions League. Để thua Bayern Munich hay Barca ở vòng 1/8 bị fan Man City coi là thất bại. Chỉ còn đúng một chiến tích, một thành tựu đến giờ vẫn còn là của hiếm, vẫn giữ lại cho nó giá trị mang tính huyền thoại.

Đấy là việc bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Cơ hội ấy được trao cho Real mùa này. Kể từ khi cúp C1 Châu Âu chuyển thành Champions League, một số đội bóng đã tiến gần tới việc bảo vệ thành công chức vô địch. Những năm đầu khi giải mang tên Champions League, chuyện một đội bóng tiến gần tới việc bảo vệ thành công vương miện diễn ra khá thường xuyên. AC Milan vô địch năm 1994 đã vào tới chung kết Champions League 1995 và chỉ bị đánh bại bởi một Ajax Amsterdam trẻ trung của Louis van Gaal. Ajax lại vào chung kết Champions League 1996 nhưng để thua Juventus của Marcello Lippi sau loạt penalty cân não.

Chính Juve có lẽ là đội bóng tiến gần nhất tới việc bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Họ vào chung kết giải này hai mùa liên tiếp sau đó và chỉ bất ngờ bị đánh bại bởi Dortmund năm 1997 và Real năm 1998. Cùng với Milan, Juventus là một trong hai đội bóng đã 3 lần liên tiếp vào chung kết Champions League cho tới thời điểm này. Ngay cả Real vĩ đại cũng chỉ vào chung kết giải đấu 3 lần trong vòng 5 năm.

Valencia của Hector Cuper còn tiến gần tới việc bảo vệ vương miện hơn cả Real khi họ chơi hai trận chung kết Champions League liên tiếp nhưng không chiến thắng lần nào (2001, 2002). Từ 2002 đến nay, chỉ có Man United tiến gần tới việc bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Họ đăng quang năm 2008 sau khi hạ Chelsea trên chấm 11m và chỉ chịu dừng bước trước một siêu Barca ở chung kết Champions League 2009.

Tại sao?

Tại sao đã có rất nhiều đội đã đến rất gần với việc bảo vệ được danh hiệu quán quân giải đấu nhưng vẫn chưa có lấy một đội thành công? Nhất là khi giải đấu chưa mang tên Champions League thì có khá nhiều đội vô địch ít nhất hai mùa liên tiếp như Real Madrid, Benfica, Inter Milan, Ajax, Bayern Munich, Liverpool, Nottingham Forest và AC Milan.

Nguyên nhân dễ thấy nhất là thể thức giải đấu đã thay đổi. Số đội xếp thứ 2, 3, 4 ở các giải VĐQG hàng đầu tham dự Champions League tăng lên, không chỉ về số lượng mà còn làm chất lượng giải đấu cao hơn trước. Bây giờ giữa các đội không có nhiều khác biệt vì các siêu cường của cựu lục địa có thể so sánh giữa họ và các đối thủ dễ dàng hơn trước. Điều đó dẫn tới các cuộc chạy đua vũ trang trên TTCN và cả trong lối chơi sở trường. Ưu thế cạnh tranh về chiến thuật hay kỹ thuật giữa đội này với đội kia ngay lập tức bị mất đi. Các đội không có đủ thời gian thiết lập triều đại của mình.

Mùa này Real có thể không bảo vệ được vương miện vô địch. Nhưng nếu họ không làm được điều đó thì lịch sử gần đây cho thấy là những Bayern, Barca, Chelsea có cơ hội lên ngôi ở Berlin và vẫn chính họ là những đội tiệm cận với vinh quang của Champions League mùa sau. Bảo vệ vương miện vô địch Champions League là giấc mơ duy nhất chưa thành sự thật trong bóng đá. Đó là điều kỳ diệu cuối cùng cần chinh phục. Nhưng điều kỳ diệu ấy sẽ không tồn tại lâu dài.

3 Milan (1993, 1994, 1995) và Juventus (1996, 1997, 1998) là hai đội hiếm hoi 3 lần liên tiếp lọt vào Chung kết Champions League. Tuy nhiên, mỗi đội chỉ giành chiến thắng đúng 1 lần (Milan 1994 và Juventus 1996).

15 Trong 10 năm (1994-2004), đã có tới 20 đội bóng khác nhau từ 9 quốc gia tranh tài ở Bán kết Champions League. Nhưng cũng trong 10 năm (2004-2014), số đội bóng khác nhau tham dự vòng Bán kết đã giảm xuống còn 15. Nếu tính từ năm 2008 tới nay, con số này chỉ còn là 11.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm