Real Madrid & Barca thống trị đội hình tiêu biểu Liga 2011/12

17/05/2012 20:36 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online)- Không có quá nhiều bất ngờ khi kết quả bầu chọn đội hình tiêu biểu nhất Liga mùa giải 2011/12 được đưa ra với sự áp đảo của đa số các cầu thủ Real Madrid và Barcelona.

Liga mùa giải 2011/12 đã chính thức hạ màn và như thường lệ đấu trường này tiếp tục là sân khấu riêng cho Real Madrid và Barcelona. Trong danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất trong suốt mùa giải đã qua tại Tây Ban Nha trong cuộc bầu chọn của tờ Marca, Real và Barca đã đóng góp tới 9 cầu thủ, chỉ có 2 trường hợp ngoại lệ là Javi Martinez và Falcao.

5 cầu thủ của Real xuất sắc có mặt trong danh sách bao gồm Iker Casillas, Mesut Oezil, Sergio Ramos, Xabi Alonso và Cristiano Ronaldo.

Dù Real Madrid kết thúc mùa giải với 3 lần vào lưới vào nhặt bóng nhiều hơn Barcelona và danh hiệu Zamora cũng thuộc về Victor Valdes. Thế nhưng với những đóng góp giúp Real giành ngôi vô địch Liga, thủ thành Iker Casillas xứng đáng được tôn vinh khi nhận được 55% phiếu bầu.



Những gương mặt xuất sắc nhất Liga mùa giải 2011/12- Ảnh Marca

Ở hàng thủ, Sergio Ramos là người dẫn đầu với hơn 17.000 phiếu bầu so với hậu vệ kỳ cựu Carles Puyol của Barcelona. Dù vậy Puyol vẫn đã minh chứng cho tầm quan trọng của mình khi trong quãng thời gian anh nghỉ dưỡng thương, hàng thủ Barca thiếu hẳn một cầu thủ có khả năng càn lướt và vực dậy tinh thần của đồng đội. Với phong độ xuất sắc trong màu áo của Athletic Bilbao, Javi Martinez cũng là cái tên xứng đáng trong danh sách. Trung vệ đa năng này xếp trên Pepe (không có mặt vì chỉ xếp thứ 4) với số phiếu áp đảo.

Nơi tuyến giữa, Xabi Alonso chắc suất với những cống hiến dành cho Real Madrid. Đã bước sang độ tuổi 32 và có dấu hiệu sa sút ở cuối mùa giải nhưng có một sự thật là khó có cái tên nào có thể sánh với Xavi Hernandez ở vị trí tiền vệ trung tâm. Người đồng đội của Xavi là Iniesta cũng được người hâm mộ đánh giá cao với những gì đã thể hiện trong mùa giải. Mesut Oezil với tài năng thiên bẩm của một chân chuyền cự phách với 17 pha kiến tạo thành bàn cũng xuất sắc có tên.

Trên hàng công là sự góp mặt của 3 cái tên, Falcao, Messi và C.Ronaldo. Đây là một mùa giải tuyệt vời giành cho Radamel Falcao. Không chỉ tiếp tục trở thành người hùng tại Europa League, tại Liga tiền đạo người Colombia cũng để lại dấu ấn rõ rệt với 24 pha lập công. Tài năng của chân sút người Argentina Lionel Messi thì không phải bàn cãi khi anh liên tiếp xô đổ những kỷ lục ghi bàn trên toàn cõi châu Âu trong mùa giải 2011/1.

Còn C.Ronaldo dù thua cuộc Mesi trong cuộc đua Pichichi nhưng chân sút người Bồ Đào nha bù lại có được niềm vui khi giúp Real lật đổ sự thống trị của Barcelona tại Liga.

Và cuối cùng, một chi tiết rất quan trọng là có tới 7 cầu thủ Tây Ban Nha có mặt trong danh sách, một niềm vui lớn cho HLV Del Bosque trước chuyến hành quân tới Ba Lan và Ukraina tham dự Euro 2012 dù trong số đó không có cầu thủ nào xuất hiện nơi hàng công.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm