Real của tour du đấu mùa Hè: Sự thận trọng của Ancelotti

01/08/2014 14:35 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ mới giành 2 điểm trong tour du đấu mùa Hè, Real Madrid của Carlo Ancelotti đang bắt nhịp mùa giải rất chậm.

Coi trọng thể lực

Real Madrid mới giành 2 điểm ở bảng A, tại giải giao hữu quốc tế tranh cúp Guinness, nên họ không còn cơ hội vô địch, do đội dẫn đầu Man United đã giành 5 điểm. Sẽ là thất vọng khi thấy Real thua Roma 0-1, dù ép sân. Và cũng thất vọng nếu nhớ rằng năm ngoái, Real đã vô địch giải này bằng chiến thắng Chelsea của người cũ Jose Mourinho. Đội Hoàng gia đã phô diễn sức mạnh ngay từ Guinness Cup vào năm ngoái.

Nhưng năm nay, sau trận thua Roma 0-1, Ancelotti nói: “Chúng tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp châu Âu với Sevilla ngày 12/8”. Ông đề cập đến thời gian nghỉ ngơi của các trụ cột. Toàn bộ các cầu thủ Real dự World Cup là Karim Benzema, Raphael Varane, Toni Kroos và James Rodriguez đều được nghỉ trận giao hữu đầu tiên với Inter. Chỉ có 3 cầu thủ đội một được đá xuất phát là Gareth Bale, Diego Lopez và Dani Carvajal.


Bale là ngôi sao tấn công duy nhất của Real góp mặt thường xuyên trong tour du đấu.

Trong trận thua Roma 0-1, đội hình xuất phát của Real có thêm Casillas, Ramos, Xabi Alonso, Fabio Coentrao, Luka Modric... tham dự. Cái nóng cháy da ở Mỹ khiến Ancelotti hạn chế tung trụ cột vào sân. Ông rõ ràng chưa coi đây là giai đoạn Real cần tăng tốc, đốt cháy sức ì để sẵn sàng thi đấu ngay. Ancelotti đang rất thận trọng khi sử dụng các trụ cột ở mùa giải diễn ra sau World Cup.

Chưa xác định sơ đồ

Dù ai được chọn vào đội hình hôm thứ Bảy gặp Man United, thì bây giờ vẫn quá sớm để đánh giá đội hình thi đấu của Real Madrid trong mùa giải. Thành công của Juventus các năm qua và ấn tượng Hà Lan, Chile mang lại từ World Cup, khiến Ancelotti đang băn khoăn về hệ thống 3-5-2. Ancelotti cũng chưa quyết định liệu có nên chuyển từ hệ thống 4-3-3 sang 4-2-3-1 để sử dụng bộ ngũ tấn công Kroos, Alonso, Bale, Ronaldo, Rodriguez hay không.


CĐV xem Real thi đấu giao hữu năm nay có thể sẽ thất vọng.

Chuyện đi ở của Di Maria cũng ảnh hưởng đến hệ thống Real sẽ áp dụng. Nếu Di Maria ra đi (nhiều khả năng là vậy), Ancelotti sẽ phải xáo trộn hoàn toàn hệ thống tấn công của đội bóng, vì tầm ảnh hưởng của Di Maria là rất lớn. Trong suốt thời gian du đấu Mỹ, Real mới ghi 1 bàn từ tấn công biên. Sự trở lại của Ronaldo vì thế cũng quan trọng. Anh có thể biến Real thành đội bóng một người. Nhưng đẳng cấp của anh đủ che lấp mọi hạn chế, cả ở các pha tấn công biên lẫn trung lộ.

“Chúng tôi vẫn vắng nhiều cầu thủ”, Ancelotti nói hôm thứ Tư. “Vài người sẽ trở lại vào 1/8 và vài người vào 5/8. Họ sẽ đều sẵn sàng cho trận tranh Siêu cúp. Với 1 tuần tập luyện, chúng tôi có thể thi đấu tốt trận đấu đó. Chúng tôi không có cầu thủ nào chấn thương và đó là điều quan trọng nhất”.

Đúng vậy, quan trọng nhất là Ancelotti còn nguyên cơ hội và đủ nguyên liệu để chế biến lại Real một lần nữa, trong phần còn lại của tour du đấu mùa Hè. Ông là bậc thầy xoay chuyển.

(theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm