Radamel Falcao tiếp tục khiến Chelsea và Real Madrid "buồn"

30/10/2012 19:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Radamel Falcao đang trải qua những ngày tháng đẹp nhất trong sự nghiệp khi tay săn bàn người Colombia liên tục “nổ súng” cho cả Atletico Madrid lẫn ĐTQG. Thậm chí Falcao còn đang được coi là một ứng cử viên nặng ký cho Quả bóng Vàng 2012 bên cạnh Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Trong buổi trả lời phỏng vấn trên chương trình Punto Pelota mới đây, Falcao đã trải lòng về mọi thứ, từ sự nghiệp cho tới cuộc sống của anh.

* Mọi người đều đang nói tốt về Falcao…

- (Cười) Tôi nghĩ đây là một điều đặc biệt mà Chúa trao cho tôi. Tôi đang cố gắng tận hưởng nó và đặc biệt là cảm ơn sự ủng hộ của mọi người.

* Anh làm thế nào để không rơi vào cái bẫy của sự nổi tiếng?

- Ơn Chúa là những người xung quanh luôn giúp tôi giữ đôi chân trên mặt đất. Tôi đã học được từ nhỏ rằng là phải giữ được sự cân bằng.

* Anh nghĩ sao khi mà Simeone (HLV của Atletico) không nằm trong danh sách ứng viên cho danh hiệu HLV của năm?

- Ông ấy đã làm được nhiều điều để xứng đáng được góp mặt. Ông ấy không có thời gian để chuẩn bị khi dẫn dắt Atletico năm ngoái nhưng đã ngay lập tức giúp đội bóng đi vào quỹ đạo. Nhờ Simeone mà chúng tôi chỉ còn cách vị trí dự Champions League 1 điểm. Thật hổ thẹn khi ông ấy không được thừa nhận.


Falcao đang thăng hoa rực rỡ - Ảnh Getty

* Anh đã có thể rời Atletico trong mùa Hè nhưng tại sao lại ở lại?

- Có rất nhiều yếu tố liên quan. Gil Marin (Chủ tịch Atletico) nói với tôi rằng nếu Atletico không giành vé dự Champions League, mọi thứ sẽ rất khó khăn với đội bóng và khuyên tôi ở lại. Đội bóng đã thực hiện một nỗ lực rất lớn để giữ tôi ở lại.

* Anh có mối quan hệ bạn bè nào với các cầu thủ Real Madrid?

- Tôi từng chơi cùng Higuain tại River Plate. Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt bởi tôi từng lái xe chở anh ấy tới sân tập. Vào thời điểm đó anh ấy còn chưa có bằng lái còn tôi cũng mới được nhận. Thật là nguy hiểm… (Cười)

* Khi còn khoác áo River Plate, anh từng nói rằng những đội bóng ưa thích của mình là AC Milan và Real Madrid…

- Một điều rõ ràng là các cầu thủ trẻ thường thích những đội bóng luôn giành chiến thắng và tôi là một người như vậy.

* Anh có biết là các CĐV Real Madrid yêu quý anh và muốn anh tới đó?

- Tôi hạnh phúc với tình yêu mình nhận được từ các CĐV Atletico.

* Tương lai của anh sẽ như thế nào?

- Tôi không biết ngày mai sẽ như thế nào. Tôi đang hạnh phúc ở đây, sau đó chúng ta sẽ xem xét. Còn hiện tại tôi chưa nghĩ tới việc rời khỏi đây. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ rời Atletico. Điều đó không có trong đầu tôi.

* Anh có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đá cặp với Cristiano Ronaldo trên hàng công?

- Tôi không nghĩ tới điều đó và tôi không cho rằng mình sẽ chơi cạnh anh ấy. Tôi phải tập trung cho Atletico.

* Anh có biết gì về Ronaldo?

- Chúng tôi từng gặp nhau bởi chúng tôi chung người đại diện. Anh ấy là một người tốt.

* Ai xứng đáng giành Quả bóng Vàng?

- Tôi không biết. Có những người có trách nhiệm cho việc lựa chọn. Tôi rất vui mừng khi có mặt trong danh sách ứng viên.

* Anh vừa ghi bàn từ một quả đá phạt…

- Khi còn là một cầu thủ trẻ, tôi luôn luôn thực hiện chúng và chưa bao giờ dừng lại. Tôi đã tập luyện rất nhiều trong các buổi tập. Tôi tin chắc rằng mình có thể làm tốt việc đó.

V.M(lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm