Những phát ngôn bất hủ của Johan Cruyff

24/03/2016 22:27 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cruyff luôn là một trong những nhân vật bóng đá thú vị nhất, vì cái kiểu tư duy và hành động tối giản mà thâm sâu đến cùng cực. Trong đời mình, ông có nhiều phát ngôn rất đáng nhớ.

Về bóng đá: “Chơi bóng rất đơn giản, nhưng chơi thứ bóng đá đơn giản là điều khó chưa từng thấy”.

Triết lý: “Chỉ có một quả bóng, vì thế bạn cần phải có nó”.

Về hiệu quả: “Chất lượng mà không đi cùng kết quả thì vứt đi. Kết quả mà không đi với chất lượng thì quá chán”.

Đối đáp: “Nếu tôi muốn bạn hiểu điều đó, tôi sẽ giải thích cho bạn hay hơn”.

Về khó và dễ: “Điều khó khăn nhất trong một trận đấu dễ dàng là bắt đối thủ dưới cơ phải chơi tệ”.



Cruyff là người rất thông minh

Những gã nhà giàu: “Vì sao bạn lại không thể đánh bại những CLB giàu có? Tôi chưa từng thấy một cái cặp tiền ghi bàn bao giờ”.

Về lối chơi: “Bạn phải đảm bảo rằng cầu thủ tệ nhất của đối phương nhận bóng nhiều nhất. Bạn sẽ đòi lại quả bóng rất nhanh”.

Về tốc độ: “Tốc độ là gì? Cánh báo chí thể thao thường lẫn lộn tốc độ với sự sáng suốt. Nhìn đây, tôi chỉ cần xuất phát sớm hơn một chút, thế là tôi nhanh hơn người rồi”.

Về ném biên: “Tôi thường xuyên nhận ném biên, vì khi tôi nhận lại bóng, tôi là cầu thủ duy nhất không bị kèm”.

Về xiếc: “Một cầu thủ đứng tâng bóng giữa trận đấu, rồi để cho 4 hậu vệ đối phương có thời gian quay về, xong mọi người lại tưởng thế là hay. Tôi thì nói rằng cậu ta nên đến rạp xiếc”.

Về lợi và hại: “Mọi bất lợi đều có lợi thế riêng của nó”.

Phạm An

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm