Mourinho: ‘Casillas không hiểu rằng mọi cầu thủ đều bình đẳng’

06/06/2013 20:07 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc trò chuyện với chương trình truyền hình thể thao “Punto Pelota” của TBN, cựu HLV Real Madrid là Jose Mourinho khi nói về thủ thành Casillas đã ẩn ý “đã là cầu thủ của tôi thì ai cũng bình đẳng, ngôi sao cũng chỉ là cầu thủ”.



Mou nói về mối quan hệ với Casillas - Ảnh: AS

Chương trình “Punto Pelota” tiếp tục hé lộ phần tiếp theo của cuộc trò chuyện với tân HLV Chelsea là Jose Mourinho. Trong phần tiếp theo này, vị HLV người Bồ Đào Nha đã trả lời các câu hỏi liên quan đến mối quan hệ giữa ông với thủ thành Iker Casillas trong quãng thời gian dẫn dắt Real Madrid, mà cao điểm là nửa cuối mùa giải 2012/13 vừa qua. Mourinho khẳng định rằng ông luôn sử dụng nhận sự theo nguyên tắc “trọng dụng hiền tại” và vì lẽ đó mà có lẽ ông gặp vấn đề với báo chí Madrid.

“Casilla cũng chỉ là một cầu thủ và với tôi, mọi cầu thủ đều bình đẳng như nhau. Có lẽ tại Real mọi người không sẵn sàng đón nhận sự công bằng đó hoặc có người không thừa nhận điều đó. Tôi là một HLV luôn hướng đến trọng dụng nhân tài. Tôi sẽ cho ra sân những ai tôi nghĩ là xuất sắc nhất, chứ không phải nhìn vào quá khứ, hoàn cảnh,… của họ. Điều này hết sức bình thường. Cũng như việc để Materazzi – một huyền thoại tại Inter, lên băng ghế dự bị hay như Benitez đã làm mùa giải vừa qua với trường hợp của Terry tại Chelsea. Mọi người có quyền nghĩ Casillas xuất sắc hơn Diego Lopez. Ok thôi, tôi chấp nhận chuyện đó, nhưng họ không phải là HLV, tôi mới là người huấn luyện. Là một HLV, tôi luôn cố gắng làm mọi thứ dựa trên nguyên tắc trọng dụng hiền tài.” Mourinho khẳng định.

Cụ thể hơn về vấn đề giữa ông với Casillas, Mou phát biểu: “Tôi thích làm nảy sinh với mọi người, với báo chí hay nói cách khác báo chí của thành phố Madrid này có vấn đề với chính tôi. Bạn sẽ gặp vấn đề với người khác nếu một cầu thủ cảm thấy rằng anh ta không xứng đáng phải nhận điều gì đó.”

Mourinho cũng nói về những chiến tích ông giành được tại Real Madrid 3 năm qua: “Bóng đá dựa trên kết quả. Và chúng tôi đã từng giành La Liga một cách ngoạn mục, không chỉ chiến thắng đơn thuần, chúng tôi còn khiến đối thủ phải khuất phục, và lập nên kỷ lục ghi bàn. Hơn nữa, chiến công ấy được tạo nên trong giai đoạn mà Real luôn xếp sau đối thủ (Barca). Thời điểm ấy, rõ ràng là mọi người nghĩ rằng đội bóng này và vị HLV này đã làm nên điều gì đó tuyệt diệu. Vậy nên họ ca tụng tôi. Mùa giải vừa qua, chúng tôi chuẩn bị cho một điều gì đó to lớn hơn nữa. Tôi muốn dành sự cảm ơn đến những ai đã luôn ủng hộ tôi và cũng dành sự tôn trọng cho những ai không ủng hộ tôi. Tôi chúc Real Madrid yêu dấu này mọi sự may mắn!”

Cự Giải
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm