Luis Enrique đối mặt Frank de Boer: Cuộc đấu trí của những người bạn

21/10/2014 10:17 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Enrique và Frank de Boer là những đối thủ. Nhưng phía sau cuộc chiến, họ còn là đôi bạn thân, hai đồng đội cũ của nhau và cùng chịu nhiều ảnh hưởng từ Louis van Gaal.

Trong kỷ nguyên đầu tiên của Van Gaal ở Camp Nou, anh em nhà De Boer, Ronald và Frank, là hai trong số những cầu thủ Hà Lan được mang về. Hay nói một cách cụ thể hơn, họ là hai trong số những cầu thủ có gốc Ajax được Van Gaal mang đến Camp Nou. Barca phải bỏ ra 22 triệu euro mới có được họ.

Đến Camp Nou đầu năm 1999, Frank và người em trai Ronald đã cùng Barca giành danh hiệu La Liga. Đội hình Barca ngày ấy có Luis Enrique, một cầu thủ được Real Madrid đưa lên tầm ngôi sao nhưng có tình yêu lớn hơn dành cho CLB xứ Catalunya.

Frank đá chính ngay trận ra mắt, và Luis Enrique hiện diện bên cạnh. Họ chiếm vị trí chính thức trong hệ thống của Van Gaal, và cùng Barca đăng quang La Liga 1999 ngay từ vòng 35 (thắng Alaves 4-1).

Khi Barca thua Valencia ở bán kết Champions League, Van Gaal buộc phải ra đi. Hậu quả, Barca chìm vào cuộc khủng hoảng nặng nề. Tất nhiên, De Boer và Enrique là những nhân chứng sống động của ngày đen tối ấy. Cho đến khi De Boer chia tay năm 2003, giữa ông và Enrique có một tình bạn đặc biệt. Cá tính và ảnh hưởng từ Van Gaal giúp họ hiểu nhau rất nhiều.

Con đường của họ đi rất khác nhau, và đêm nay là màn tái ngộ trên cương vị mới. Der Boer thành công rực rỡ với Ajax ở Hà Lan, nhưng vẫn chưa là gì tại châu Âu. Enrique thì đang cần sự khẳng định cùng Barca, sau những cuộc phiêu lưu với Roma và Celta Vigo.Cuộc đấu trí của Enrique và De Boer còn gợi lại một giai đoạn dài mang tính lịch sử của Barca: chịu ảnh hưởng từ Hà Lan và Ajax.

Năm 1988, khi Johan Cruyff trở lại Camp Nou với cương vị HLV, cũng là lúc đặt nền móng cho mối quan hệ đặc biệt giữa Barca với Ajax. Từ đó đến nay, có 19 cầu thủ khoác áo hai đội. Bắt đầu là Witschge, rồi Koeman, Michael Laudrup. Anh em nhà De Boer cũng nằm trong số đó, thêm Overmars và Jari Litmanen, hay Davids. Gần đây thì có Ibrahimovic, Maxwell. Hiện tại có Vermaelen và Luis Suarez, những người có điểm chung là khiến Barca tốn tiền nhưng chưa thể thi đấu. Còn nhiều người khác, nhưng là thất bại, như Cuenca hay Bojan.

Tất nhiên, mối quan hệ không thể mô tả bằng từ ngữ của Barca và Ajax diễn ra từ trước nữa. HLV Rinus Michels khởi xướng, và ông mang biểu tượng Cruyff từ Amsterdam về thành Barcelona. Cruyff, khi còn là cầu thủ, đã đưa ý tưởng về một học viện bóng đá trẻ theo mô hình Ajax, và La Masia được đặt nền  móng từ đó.

Sau rất nhiều thứ, cuộc đấu trí giữa Enrique và De Boer sẽ rất thú vị.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm