Ít tiền, Barca từ bỏ theo đuổi Van Persie

17/05/2012 22:13 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online)- Mùa giải thất vọng kèm nguồn tài chính không mấy dồi dào buộc Barcelona phải chấm dứt thương vụ mang tên Robin van Persie.

Kết thúc mùa giải Liga với vị trí á quân và bị loại ở vòng bán kết Champions League thực sự là một kết quả đáng thất vọng đối với Barcelona. Bởi không có được thành tích đáng chú ý nào nên Barca cũng tỏ ra không mấy sốt sắng trên thị trường chuyển nhượng Hè này và bất ngờ nhất là việc họ ngừng theo đuổi chân sút đang khoác áo Arsenal, Robin van Persie.



Robin van Persie- Ảnh Getty

Với việc hợp đồng với Arsenal chỉ còn 1 năm nữa là đáo hạn, Van Persie trở thành hàng hot trên thị trường chuyển nhượng Hè này. Thế nhưng giá trị của tiền đạo này trên TTCN vẫn rất cao (vào khoảng 20 triệu bảng) chưa kể số tiền vào khoảng 10 triệu bảng phải bỏ ra hàng năm để trả lương cho chân sút người Hà Lan. Đây thực sự là sự phung phí đối với 1 chân sút sẽ bước sang tuổi 29 vào tháng 8 tới.

Nhìn nhận lại mùa giải vừa qua có thể thấy chấn thương của David Villa đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của đội chủ sân Camp Nou. Mọi chuyện đối với Barca có lẽ đã tươi sáng hơn nếu Villa không dính chấn thương. Nhưng dù sao mùa giải cũng đã qua và người hâm mộ giờ đang trông chờ bao giờ hết sự trở lại của Villa. Bên cạnh đó, hàng công của Barca vẫn đang có Lionel Messi, cầu thủ đã ghi 50 bàn thắng trong 37 trận đấu ở Liga và xô đổ nhiều kỷ lục của các bậc tiền bối. Alexis Sanchez cũng là một chân sút rất có duyên. Từng đó sự lựa chọn trên hàng công khiến Barca cân nhắc lại thương vụ Persie và quyết định từ bỏ để chuyển hướng sang các vị trí khác.

Barca rút lui sẽ đem đến niềm hy vọng cho các đội bóng khác. ĐKVĐ Premier League Man City lúc này là ứng viên sáng giá nhất có được chữ ký của Van Persie với mức lương đề nghị 200.000 bảng/tuần.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm