Hàng công tuyển TBN: Đã 'đói' bàn thắng lại vắng Costa

26/03/2015 20:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Vicente Del Bosque khẳng định, ông tiếp tục tìm kiếm những nhân tố tốt nhất cho ĐTQG Tây Ban Nha sau thảm họa World Cup 2014. Nhưng trên thực tế, vẫn còn những hạn chế trong cách lựa chọn của “Ngài râu kẽm”.

Đi tìm những bàn thắng vẫn là vấn đề quan trọng nhất của Del Bosque và Tây Ban Nha. Nhưng trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại EURO 2016 (gặp Ukraine) và trận giao hữu với Hà Lan, Del Bosque đang tập trung vào những tiền vệ công hơn là tiền đạo thuần túy.

Pedro Rodriguez, tác giả 16 bàn cho “La Roja”, không phải trung phong và đang mất vị trí ở Barca. David Silva dẫn đầu về số bàn thắng trong đội hình hiện tại, với 22 pha lập công, vốn là một tiền vệ công. Cesc Fabregas, Iniesta, Santi Cazorla, Isco cũng chỉ là những “mediapuntas” (tiền vệ tấn công).

Chấn thương của Diego Costa đặt ra một vấn đề: 4 cầu thủ người TBN có thành tích ghi bàn tốt nhất tại 4 giải VĐQG mạnh nhất châu Âu thời điểm này đều không có mặt. Del Bosque đã đặt niềm tin vào Alvaro Morata - cầu thủ chưa có bàn nào sau 2 lần khoác áo “La Roja, cùng với gương mặt mới Juanmi.

Hãy cùng điểm qua những gương mặt không được Del Bosque tin tưởng.

Jose Callejon. Cựu cầu thủ Real Madrid đang có 9 bàn thắng ở Serie A cho Napoli. Mùa trước, Callejon cũng là một ngôi sao ở Serie A, với 15 bàn thắng. Callejon có nhiều hơn 2 bàn so với Morata. Dù vậy, Del Bosque có lý do của mình, khi hai tháng rưỡi nay Callejon không ghi bàn cùng Napoli.

Alberto Bueno. Một hiện tượng ở La Liga mùa này, cho dù anh chủ yếu đóng vai “số 10”, hoặc đá tiền đạo lùi. Sau 28 vòng đấu, Bueno là cầu thủ đứng thứ 5 danh sách “Pichichi”. 4 cầu thủ có thành tích hơn anh đều đến từ nước ngoài. Họ là Leo Messi (32 bàn), Cristiano Ronaldo (31), Neymar (17) và Bacca (16). Trong 15 bàn thắng đã ghi, chỉ có 2 lần được Bueno thực hiện trên chấm 11m, và anh vừa trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Rayo Vallecano ghi “poker” (4 bàn) ở La Liga.

Joselu. Cựu tiền đạo của Real Madrid B có 8 bàn thắng ở Bundesliga. Đây là thành tích tốt nhất của một cầu thủ Hannover. Tiền đạo 24 tuổi này cũng là người TBN có thành tích tốt nhất tại Đức. Joselu từng được kỳ vọng nhiều hơn so với Morata về tài năng ở Real trước đây, rồi bị bán sang Hoffenheim, sau đó đến Frankfurt và Hannover.

Diego Costa. Một trường hợp đáng tiếc của Del Bosque và “La Roja”. Diego Costa cùng Harry Kane đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League, với cùng 19 pha lập công. Chấn thương trong trận đấu của Chelsea cuối tuần trước (gặp Hull) đã buộc Diego Costa phải ngồi ngoài trận đấu quan trọng của TBN, với tính chất quyết định đến ngôi đầu bảng C vòng loại EURO 2016.

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm