Guardiola không thích việc tuyển TBN thành công?

13/09/2012 18:51 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Bóng đá hay thể thao và chính trị dù là hai khái niệm khác nhau, nhưng luôn tồn tại một mối liên hệ. Với xứ Catalunya, sợi dây liên hệ lại càng đậm nét hơn. Trong ngày Quốc khánh 11/9 vừa qua của xứ sở này, không ít chuyện đã nảy sinh về “sự va chạm” giữa bóng đá và chính trị.

Việc một người dân Catalunya bày tỏ lòng tự tôn dân tộc và mong muốn một sự độc lập toàn vẹn cho lãnh thổ của mình, nhất là trong ngày Quốc khánh, là điều vốn dĩ hết sức bình thường. Tại New York, đang trải qua những tháng ngày rời xa chuyện bóng banh để nạp lại năng lượng, nhân ngày 11/9 vừa qua, Pep đã cùng rất nhiều đồng bào của mình giương cao khẩu hiệu “đòi độc lập” cho xứ Catalunya. Pep trên tay cầm lá phiếu ủng hộ đòi quyền độc lập cùng thông điệp phát đi từ New York “Thêm một lá phiếu nữa cho quyền độc lập của xứ Catalunya” đã trở thành một trong những hình ảnh đẹp của ngày Quốc khánh 11/9 ấy. Tuy nhiên, cũng không ít người bày tỏ sự không tán đồng với hành động của Guardiola.



Guardiola và Alfonso Perez thời còn khoác chung một màu áo - Ảnh: SPORT

Chứng kiến hành động ấy của Pep, cựu đồng đội của ông tại Barcelona lẫn tuyển TBN trước đây, cầu thủ Alfonso Perez Munoz đã viết trên trang Twitter của mình như sau: “Vô cùng thất vọng về những lời do Pep thốt ra. Ông ấy nghĩ thế nào khi nói thế trong khi bản thân mình từng là một cầu thủ của tuyển TBN và là một HLV tại nền bóng đá này.”

Alfonso từng khoác áo Barca trong 2 năm (2000 đến 2002), tuy nhiên, trước đó ông đã có quãng thời gian dài khoác lên mình màu áo Real Madrid (Perez cũng xuất thân từ đội trẻ của Real), chia sẻ tiếp: “Liệu Pep có cảm thấy vui mừng trước những thành công của tuyển TBN? Tôi nghi ngờ về điều đó. Hoàn toàn dối trá.”

Chưa dừng lại ở đó, cục tức của cựu cầu thủ Betis và Marseille này còn được ông mang theo trong cuộc phỏng vấn với Radio MARCA khi Alfonso cho rằng Pep đã để chuyện chính trị xen lẫn vào bóng đá: “Nếu Pep cảm thấy chất Catalan mãnh liệt đến thế thì tôi không hiểu tại sao ông ta lại khoác lên mình màu cờ sắc áo TBN. Theo tôi, nếu một cá nhân không cảm thấy chất TBN trong người mình, thì tốt nhất là họ sẽ từ chối thi đấu cho tuyển quốc gia. Bởi sẽ chẳng có lợi lộc gì khi Pep khoác lên mình máu áo mà bản thân không yêu thích. Chúng tôi chia sẻ cùng một đam mê, nhưng tôi không muốn chính trị ảnh hưởng vào.”

“Một khi bạn đã khoác lên mình màu cờ sắc áo Tổ quốc, thì bạn phải cảm thấy tự hào và chiến đấu đến cùng để bảo vệ nó. Qua những bình luận của mình, tôi hoài nghi nếu Pep tỏ ra vui mừng khi tuyển TBN giành được những danh hiệu tầm lớn thời gian qua.” Cũng theo lời của Alfonso Perez Munoz.

Cự Giải (theo MARCA)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm