Góc nhìn: Real, Barca và chiến thắng từ sự bất công

31/07/2014 14:29 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid và Barcelona có thể vung tiền thoải mái, đạt các mức doanh thu khổng lồ, nhưng đó là kết quả từ những sự bất công mà hai đội bóng này được hưởng, không chỉ là so với mặt bằng La Liga.

1. Liên minh châu Âu (EU) từng mở cuộc điều tra về sự trợ giúp từ chính phủ dành cho những đội bóng La Liga, trong đó có Real và Barca, liên quan đến thuế cũng như nhiều hoạt động tài chính khác.

EU cho rằng, Real và Barca đang hưởng lợi trong cuộc chiến với phần còn lại của La Liga, cũng như nhiều đội bóng châu Âu. Gần như tất cả các CLB hoạt động theo kiểu tự hạch toán về tài chính (một công ty độc lập), thành công hay thất bại do mình chịu, thì hai gã khổng lồ của Tây Ban Nha là ngoại lệ.

Hãy cứ tưởng tượng, khi mọi công ty đều phải đóng thuế theo quy định, thì Real và Barca nhận được ưu đãi lớn từ chính quyền địa phương. Cả hai đều phải đóng những khoản thuế rất thấp, và đây là yếu tố dẫn đến những vụ mua sắm kỷ lục.

Tuy nhiên, chưa có kết luận nào được EU đưa ra, và có lẽ vụ việc cũng không đi đến đâu dù quá trình điều tra diễn ra từ mùa giải trước.

2. Hãy thử so sánh tiền bản quyền truyền hình để thấy bất công lớn đến thế nào. Trong bóng đá hiện đại, tiền bản quyền là nguồn thu không nhỏ của các đội bóng. Riêng với những đội bóng nhỏ, không thể tìm kiếm nhà tài trợ, tiền bản quyền truyền hình chính là ngân sách để hoạt động.

Liga bán được 800 triệu euro tiền bản quyền, theo hợp đồng đến hết mùa 2014-15. 35% trong số này dành cho Barca và Real, nghĩa là mỗi đội bóng nhận 144 triệu euro.

Nhà vô địch Atletico và Valencia được nhận cao nhất trong nhóm 18 CLB còn lại, với cùng 44 triệu euro. Phần còn lại chia tỷ lệ cho 16 đội khác. Trong đó, thấp nhất là Rayo Vallecano, với chỉ 19 triệu euro.

Ở Premier League, các đội bóng được chia tỷ lệ khá đồng đều. Liverpool, đội bóng tiến bộ nhất trong mùa giải trước, nhận 122 triệu euro. Các đội khác lần lượt là Manchester City (121 triệu euro), Chelsea (118), Arsenal (116), Man United và Tottenham (112), Everton (107).

Cardiff có mức thấp nhất Premier League, “chỉ” 78 triệu euro. Chênh lệch giữa đầu và cuối là 44 triệu euro. Trong khi đó, Real và Barca tạo khoảng cách 125 triệu euro.

Sau mùa giải lập kỷ lục về thời gian vô địch, Bayern Munich của Pep Guardiola “chỉ” kiếm 44 triệu euro tiền bản quyền truyền hình. Khoảng cách tối đa giữa nhà vô địch và đội á quân không được vượt quá 2,5%. Thế nên, Dortmund nhận 41 triệu euro.

Bayern và Dortmund (thực tế là hai đội đầu bảng xếp hạng) sẽ nhận tối đa 15%. 85% còn lại sẽ chia cho 16 CLB khác. Ở Premier League, hai đội đầu bảng chỉ được chia 13%, trong khi tại Ligue 1 là 19%.

3. La Liga đang muốn học theo mô hình phân chia bản quyền của Italy. Mỗi mùa giải, Serie A và Serie B luôn có những tranh cãi lớn, nhưng thực tế giải đấu này chia tiền bản quyền khá công bằng.

Cụ thể, 40% trong số 850 triệu euro được người Italy chia đều cho 20 CLB Serie A. 30% khác được chia dựa trên dân số của thành phố, lượng CĐV của các đội bóng. 30% còn lại chia theo thành tích của đội bóng lớn (được tính dựa theo thành tích mùa trước đó, 5 mùa trước, và một thập niên trước…).

Từ 2016-17, tiền bản quyền truyền hình của La Liga sẽ là 1 tỷ euro, bao gồm 800 triệu hiện nay, và 200 triệu khác từ việc bán cho đối tác nước ngoài.

Ý định là thế, và thay đổi được hay không là một vấn đề. Thật khó có chuyện Real và Barca chấp nhận mất một khoảng đáng kể. Điều đó cũng có nghĩa, khi sự bất công mãi duy trì, Real và Barca tiếp tục thích thì mua.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm