Gia đình nhà Costa, chỗ dựa cho cả Messi và Neymar

27/01/2015 20:50 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những yếu tố làm cho Barcelona mạnh lên trông thấy trong thời gian gần đây là sự bùng nổ của cả Leo Messi và Neymar. Sự bùng nổ này càng mạnh hơn khi hai ngôi sao sáng giá nhất của làng bóng đá Argentina và Brazil không chỉ tỏ ra ăn ý trên sân cỏ mà còn rất thân thiết với nhau ở ngoài đời.

Điều gì đã tạo nên một hòa đồng tuyệt vời giữa hai con gà chọi mà huyền thoại Johan Cruyff cho rằng không thể nhốt chung một chuồng được? Bí mật này nằm ở hai thành viên của một gia đình mang họ Costa, đó là ông bố Pepe và con trai Alvaro, thường được gọi một cách trìu mến là Alvarito. Cả hai nhân vật này đều nằm trong nhóm người thân cận nhất của hai siêu sao. Pepe của Messi và Alvaro của Neymar.

Pepe Costa, “người phát ngôn” của Messi

Gia nhập Barca vào tháng 7/2003, dưới sự sắp đặt của Sandro Rosell, Pepe Costa là một cận vệ trung thành của cựu chủ tịch đội bóng áo đỏ-xanh, từ khi ông này còn làm việc cho hãng Nike tại Brazil. Costa bắt đầu ở Barca với tư cách là thành viên của Văn phòng Chăm sóc Cầu thủ, được thành lập nhằm giúp đỡ các cầu thủ trong các vấn đề ngoài thể thao. Ông là một trong số ít các nhà chuyên môn tồn tại lâu dài, bất chấp những sự thay đổi ở giai tầng lãnh đạo, từ thời Joan Laporta đến Sandro Rosell và Josep Bartomeu.


Costa (ngoài cùng bên phải) luôn có mặt trong phòng thay đồ Barca

Ông luôn có mặt trong phòng thay đồ màu đỏ xanh, tư vấn cho Txiki Begiristain về thị trường Brazil. Pep Guardiola cũng đánh giá cao công việc của Pepe Costa. Trong quá trình làm việc Pepe dần dần trở thành một trong số rất ít người chiếm được sự tin tưởng của số 10 của Barca - Lionel Messi, giống như chuyên gia thể lực Juanjo Brau một thời.

Sau đó, như mọi người đều biết, Messi đã cắt đứt quan hệ với Brau. Từ lúc đó, mối quan hệ giữa chủ nhân bốn Quả bóng vàng và Pepe càng gắn bó hơn bao giờ hết. Và bây giờ, Pepe Costa đóng vai trò như người phát ngôn và “phiên dịch” khéo léo của Leo trước thế giới bên ngoài, không chỉ trong các vấn đề của CLB mà ở bất cứ lĩnh vực nào liên quan đến đời sống của số 10.


Costa (khoanh đỏ) theo sát Messi trong nghi án thuế vụ

Từ khi bố của Leo, ông Jorge Messi, một lần nữa về sống ở thành phố quê hương Rosario ở Argentina thì Pepe càng thân thiết với Leo hơn, đến mức nhiều khi cầu thủ này bày tỏ những mối lo lắng cá nhân và nghề nghiệp của mình trực tiếp với Pepe, trước cả khi thông báo cho ông Jorge và hai người anh em ruột Rodrigro và Matias.

Không phải ngẫu nhiên mà ở đầu mùa bóng, Messi đã rất tức giận khi ban lãnh đạo của đội bóng xứ Catalunya có ý định tinh giản Pepe, người tin cậy nhất của số 10 sau khi Pinto và Cesc Fabregas đã ra đi.


Costa (áo xanh thủy quân) bên Messi, Fabregas, Pinto

Álvaro Costa, chỗ dựa của Neymar

Álvaro Costa cũng đến Barca qua con đường của Nike, nơi bố anh làm việc trong nhiều năm và bản thân anh cũng vậy, dù ít tiếng tăm hơn nhiều. Khi Barca mua Neymar, vào cuối tháng 5/2013, CLB này đã lên một kế hoạch giúp ngôi sao người Brazil thích nghi với cuộc sống ngoài sân cỏ. Một trong những mục tiêu lúc đó là ngăn ngừa Neymar kết bạn với những người không đáng tin cậy. Mặc dù Neymar chưa bao giờ như Ronaldinho nhưng ám ảnh về sự ăn chơi của bậc đàn anh vẫn làm cho Barca lo sốt vó.

Nhờ sự bảo trợ của hãng thể thao đa quốc gia Nike (Barca khoác áo của Nile từ 1998) và sự tham gia tích cực của Sandro Rosell, giám đốc thể thao Raul Sanllehi và luật sư Laura Alsina , Barca đã mua được Neymar. Chính chi nhánh của Nike ở Tây Ban Nha hiện nay sẽ là người chăm sóc siêu sao người Brazil. Giống như những siêu sao khác của nền thể thao thế giới, Neymar cũng có một người thân tín của hãng Nike ở bên mình. Thí dụ như Cristiano Ronaldo có đồng hương Ricardo Regufe là một trong những người bạn tốt nhất của mình.

Albert Baronet, từ văn phòng của mình ở sân bay quốc tế El Prat, phối hợp với Barca, đã vạch ra một ê-kíp và bổ nhiệm Alvaro Costa là người đứng sát cánh bên Neymar. Costa con có lợi thế là cùng thế hệ với siêu sao người Brazil, nói tiếng Bồ Đào Nha chuẩn xác, vì thời nhỏ đã từng sống ở thành phố Rio de Janeiro, khi Pepe (Costa bố) đang làm việc như cánh tay phải của Sandro Rosell.


Alvarito (trái) rất thân thiết với Neymar

Một người trong nhóm thân cận của Neymar cho biết Alvaro đang đóng vai trò như bố mình từng làm trước đây với đội tuyển quốc gia Brazil. Không chỉ số 11 của Barca mà cả các thành viên khác trong gia đình của anh như bố và chị gái Rafaella đều có quan hệ thân thiết với “Alvarito”. Giữa hai người đã hình thành nên một tình bạn thắm thiết, không thể tách rời, không chỉ ở Barcelona mà ngay cả trong những chuyến đi của “selecao” (ĐTQG Brazil) ra toàn thế giới, kể cả trong những kỳ nghỉ. Neymar thậm chí còn chia sẻ tâm tư về cuộc sống cá nhân của mình với Costa con, như chuyện tình yêu, điều mà số 11 nhiều khi không làm với chính bố đẻ của mình.

Sợi dây liên kết giữa Messi và Neymar

Pepe Costa và Dani Alves là những người đầu tiên tiếp xúc với Messi để nói về Neymar khi Barca đang tiến hành các cuộc thương lượng để mua viên ngọc của CLB Santos. Chính Sandro Rosell đã nói với ông Jorge (bố của Messi) là tiền đạo người Brazil sẽ về sân Camp Nou. Trong các năm từ 2011 đến 2013, khi Barca trói được Neymar và sau đó đưa anh về xứ Catalunya, Pepe Costa đã nhiều lần gặp gỡ với gia đình của cầu thủ số 1 Brazil, tận dụng sự có mặt của họ trong các trận giao hữu của selecao tại châu Âu.

Là một người kín tiếng, lúc đầu Leo đón nhận người đồng đội mới trên hàng công với một sự lạnh nhạt và khoảng cách nhất định. Chủ nhân của bốn Quả bóng Vàng tỏ ra có phần dè dặt trước những biểu hiện thân mật ban đầu của cầu thủ người Brazil. Có thể, trong môi trường “chiến tranh lạnh” với ban lãnh đạo của Barca, Messi nghĩ Neymar đến Camp Nou là để truất ngôi của mình.

Chưa hết, các con số của “chiến dịch mua Neymar” do CLB chính thức công bố khi buộc phải làm thế trước các cơ quan thuế vụ càng làm cho quá trình gắn bó giữa hai siêu sao trở lên khó khăn hơn. Messi nhận thấy ban lãnh đạo của Barca đã không thực sự trung thực trong quá trình thương lượng nhằm cải thiện hợp đồng của mình. Ở mùa bóng trước, nhờ những thỏa thuận giữa Barca với bố của Neymar, tiền đạo người Brazil có thu nhập còn cao hơn cả Leo.


Pepe Costa (ngoài cùng bên trái) đã giúp Messi và Neymar xích lại gần nhau

Trong bối cảnh đó, Pepe Costa, người duy nhất ở Barca được Messi tin tưởng, đã làm được một công việc mang tính lâu dài có lợi cho Messi và chính sách thể thao của CLB xứ Catalunya. Pepe đã thuyết phục được Leo tin rằng Neymar đến sân Camp Nou để giúp sức cho anh, cả hai có thể bổ sung cho nhau và tình cảm của Neymar là chân thành. Cùng với thời gian, tiền đạo người Argentina cũng nhận ra điều đó.

Chính vì vậy, ở mùa bóng này, cặp đôi Messi-Neymar đã bùng nổ. Các cules và những yêu mến đội bóng xứ Catalunya đã vô cùng vui mừng khi thấy hai cầu thủ xuất sắc nhất của hai nền bóng đá ở Nam Mỹ phối hợp nhuần nhuyễn, tạo điều kiện cho nhau ghi bàn và ăn mừng các bàn thắng bằng những vòng tay ôm hôn thân thiết... Sau các trận đấu, mỗi người lại có chuyện để kể với Costa bố và Costa con những gì xảy ra trên sân cỏ và ngoài sân có, với sự tin tưởng tuyệt đối.

Có thể nói gia đình nhà Costa là một sợi dây liên kết bền chặt tình bạn giữa Messi và Neymar.

Khang Chi
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm