Gareth Bale: 'Hãy để tôi ra sân và chơi bóng theo cách của mình'

28/01/2015 16:33 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc phỏng vấn mới đây cho tờ AS, Gareth Bale đã giải thích về việc anh bị chỉ trích vì lối chơi cá nhân trong 2 trận đấu gặp Valencia và Espanyol. Bale đã nói: "chỉ là tôi không nhìn thấy Ronaldo."

* Anh học tiếng Tây Ban Nha thế nào rồi?

Mọi thứ đang tiến triển khá tốt. Tôi học 2 hoặc 3 lần mỗi tuần. Trình độ nghe hiểu và nói của tôi đã tốt hơn.

* Cuộc sống của anh ở Madrid thế nào. Nó có khác nhiều so với London không?

Có nhiều thứ khác biệt, thời gian là một ví dụ. Madrid là thành phố rất dễ chịu và tôi thích ở đây hơn.

* Bức ảnh khi anh còn bé với chiếc áo của Real Madrid được chụp ở đâu, anh còn nhớ không?

Tôi nhớ chứ. Tôi mua chiếc áo trong một kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha và đã để nó cho những bạn bè ở Cardiff.


Gareth Bale đang có phong độ cao ở Real Madrid

* Cầu thủ nào khiến anh yêu thích Real Madrid?

Real Madrid có những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi xem họ thi đấu khi còn nhỏ. Họ có những cầu tuyệt vời, và tôi nhanh chóng bị thu hút. Tôi thích xem Zidane và Ronaldo chơi với nhau. Những điều họ làm với trái bóng khi thi đấu trên sân thật phi thường.

* Anh thích đội bóng nào ở Anh?

Tôi thích Arsenal của Henry và Vieira khi còn nhỏ, tất nhiên là trước khi tôi đến với Tottenham.

* Anh có thích chơi nhiều môn thể thao như những đứa trẻ khác?

Có chứ, tôi luôn thích nhiều môn thể thao vì trẻ con thì thường thích chơi tất cả mọi thứ mà.

* Anh đã luôn có tốc độ nhanh như hiện tại?

Vâng, tôi nghĩ vậy. Mặc dù có gặp chút rắc rối về phát triển trong một thời gian nhưng may mà tôi đã hồi phục.

* Điều đó giúp anh bứt phá lúc 14 tuổi, nhưng sau đó bị chững lại. Có phải do thoái vị không?

Không, tôi không hề gặp vấn đề gì. Chuyện tôi thoát vị không phải là sự thật. Tất cả là dối trá. Tôi không muốn nói nhiều đến vấn đề này nữa.

* Những năm đầu tiên chơi bóng cho tuyển xứ Wales có làm hạn chế tài năng của anh?

Điều đó không hề hạn chế tôi. Tôi có nghĩ rằng Wales có thể hội tụ đủ điều kiện cho một giải vô địch châu Âu. Hãy chờ xem.


Bale không cưỡng được lời mời của Real Madrid

* Anh có thể chọn chơi cho đội tuyển Anh?

Vâng, bởi vì bà của tôi là người Anh. Nhưng tôi là người xứ Wales và tôi tự hào vì điều đó. Tôi sẽ chơi với tất cả khả năng cho đội bóng của mình.

* Anh đã phải thích nghi như thế nào khi ký hợp đồng với Tottenham?

Tôi phải thích nghi với môi trường mới, phải xa gia đình và bạn bè, sống một mình ở một thành phố lớn như London. Nhưng điều đó làm tôi trưởng thành và được thành công như ngày hôm nay.

* Anh bắt đầu bằng việc chơi ở bên cánh đúng không?

Đúng, tôi bắt đầu chơi ở vị trí hậu vệ. Tôi không để ý và cũng không lo lắng nhiều về nhiệm vụ phòng thủ. Tôi đã không biết cách phòng ngự như thế nào mà cứ thích chạy lên phía trên. Vì vậy, họ đã để tôi từ từ chơi dâng cao.

* Làm thế nào mà anh nhận được lời đề nghị từ Real Madrid?

Mùa giải đó tôi đã chơi rất tốt. Tôi muốn giành Champions League với Tottenham, nhưng nếu được, tôi muốn chơi ở một đội bóng lớn. Mùa giải kết thúc là lúc tôi nhận được lời mời gọi từ Real Madrid và tôi không thể từ chối. Đấy là một thời gian khó quên.

* Chính là mùa hè 2013?

Vâng, đó là một mùa hè khó khăn, một quá trình kéo dài cho đến khi mọi thứ hoàn thiện, khoảng bốn tháng. Tôi đã có giai đoạn chuẩn bị trước khi mùa giải bắt đầu và tôi muốn thi đấu ngay lập tức.


Các cầu thủ Real Madrid đón nhận Bale với thái độ cởi mở

* Các cầu thủ ở phòng thay đồ Real Madrid tiếp nhận anh như thế nào?

Tất cả đón nhận tôi với thái độ cởi mở, giống như mọi người khác. Mọi thứ đều rất tuyệt vời.

* Lúc ấy anh rất nhút nhát?

Tôi không thích xuất hiện nhiều trên báo chí. Tôi muốn sống cuộc sống của riêng mình.

* Anh biết rõ Modric nhất?

Vâng, chúng tôi đã thi đấu cùng nhau tại Tottenham bốn hoặc năm năm và chúng tôi đã có mối quan hệ rất tốt. Rất quan trọng khi bạn có một người bạn ở Real Madrid.

* Anh thích ra ngoài hay ở nhà cùng người thân?

Tôi thích ra ngoài cùng gia đình và bạn bè, nhưng không bị theo dõi. Tôi thích thưởng thức thành phố Madrid và tham quan các vùng khác nhau.

* Có khó khăn không khi có nhiều bạn bè trong phòng thay đồ ở một đội bóng lớn như Real Madrid?

Không, sự thật là nó cũng giống như bất kỳ đội bóng nào khác. Nếu tôi có một tình bạn với một người nào thì đó là sự thật. Chúng tôi đều là con người, sẽ không có vấn đề gì xảy ra trên sân, nếu bạn xây dựng được một mối quan hệ tốt.

* Anh có đọc những chỉ trích về mình không?

Không, tôi không theo dõi phương tiện truyền thông. Tôi không hiểu mình phải làm thế nào để họ thấy tốt hơn. Tôi muốn tập trung vào thi đấu, không thích nghe bất cứ điều gì. Ở nhà cũng không ai nói với tôi về những thứ đó.

* Anh cho rằng điều đấy không ảnh hưởng đến mình?

Mọi người có ý kiến vì đấy là công việc của họ. Tôi muốn thi đấu theo cách của tôi, ghi các bàn thắng và thực hiện các đường kiến tạo cho đồng đội. Các phóng viên cứ nói những gì họ muốn.

* Có 2 trận đấu anh gặp chút rắc rối với Ronaldo?

Đây là điều thường xuyên xảy ra trong bóng đá, với nhiều đội bóng. Nhưng có một chút khó khăn để vượt qua được điều đó.

* Anh có nói chuyện với Ronaldo sau đó?

Không, chuyện gì xảy ra trên sân thì cứ để thế. Không nên mang nó ra bàn luận như những vấn đề cá nhân.

* Carlo Ancelotti đã bào chữa và giải thích cho anh?

Tôi rất cám ơn ông ấy. Có những khi bạn đã gần đến mục tiêu mà bạn muốn chọn, nhưng đôi khi mọi thứ không đi theo cách của bạn. Sân cỏ là nơi để bạn thể hiện cá tính của một cầu thủ.

* Anh có thấy thoải mái với khán giả ở Barnabeu.

Có, tôi hạnh phúc và hài lòng với sự ủng hộ của khán giả tại đây. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục thi đấu để đạt tất cả các danh hiệu có thể với Real Madrid.

* Làm thế nào các anh quyết định ai sẽ là người đá phạt?

Chúng tôi bàn bạc chiến thuật. Thông thường nếu bên trái là cho Cristiano, bên phải là cho tôi.

* Ancelotti có đòi hỏi anh phải hi sinh nhiều hơn trong việc chơi ở trung tâm với sơ đồ 4-3-3?

Tôi muốn lùi về để phòng ngự với sơ đồ 4-3-3 và sau đó dâng lên cao cùng Cristiano và Benzema khi tấn công. Đó là vai trò của tôi.

* Anh có được yêu cầu chơi lại vị trí hậu vệ phải?

Không, họ đã không nói với tôi. Tôi thích chơi ở tất cả các vị trí phía trên. Tôi cảm thấy thoải mái ở bất cứ vị trí nào, trái, phải và trung tâm.Tôi luôn thi đấu hết khả năng cho đội bóng.

* Cầu thủ nào trong đội khiến anh ngạc nhiên về mặt kỹ thuật nhất?

Thật khó để lựa chọn được một ai. Tất cả chúng tôi đều chơi tốt. Mọi người tập luyện cả trong và ngoài sân cỏ. Đó là lí do vì sao chúng tôi giành được nhiều danh hiệu. Tất cả cầu thủ đều đạt được trình độ cao.

* Estuvo Odegaard có tập luyện cùng các anh không?

Không, cậu ấy tập luyện với đội Castilla. Nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ sớm chào đón cậu ấy đến với đội 1.

* Anh thích xem bóng đá hay golf?

Cả hai. Tôi luôn thích xem bóng đá từ khi còn nhỏ.

* Anh nghĩ sao về việc Man United muốn mua anh vào mùa tới?

Không gì cả.  Tôi rất hạnh phúc ở đây. Tôi vẫn còn nhiều năm hợp đồng và tôi muốn tiếp tục chinh phục các danh hiệu ở Real Madrid.

* Thứ gì khiến anh nhớ về Tây Ban Nha khi còn nhỏ?

Rất nhiều, kỷ nhiệm về những ngày nghỉ đi đến Ibiza, Marbella. Tôi luôn yêu mến những nơi tôi đã đi qua.

* Anh nghĩ tại sao Real bị sa sút từ sau kỳ nghỉ Giáng sinh?

Tôi nghĩ rằng luôn có những giai đoạn thế này trong suốt mùa giải. Và chúng tôi cần tìm ra vấn đề để khủng hoảng không kéo dài.

* Điều gì làm anh không thích bóng đá Tây Ban Nha?

Tôi không biết, ở đây có chút khác với bóng đá Anh. Tôi tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm và văn hóa tại đây. Tôi cố gắng để thích nghi và tận hưởng nó.

* Vậy báo chí ở đây?

Tôi cố gắng không để bị áp lực bởi báo chí. Không chỉ ở đây mà ở bất cứ nơi nào khác. Real Madrid được các phương tiện truyền thông chú ý rất nhiều và chúng tôi phải học cách sống chung với điều đó.

* Những trận tới không có Cristiano sẽ làm anh thoải mái chứ?

Tôi hy vọng như vậy, đây là một cơ hội để tôi ghi thêm nhiều bàn thắng.

Nhật Lệ
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm