Fabregas lo ngại cho tình trạng thể lực của Jordi Alba

08/07/2012 10:27 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Tiền vệ Cesc Fabregas của Barcelona vừa khẳng định người đồng đội Jordi Alba của anh sẽ không thể đạt trạng thái thể lực sung mãn nhất nếu phải thi đấu cho U23 Tây Ban Nha tại Olympic London.

Cầu thủ 23 tuổi đã bày tỏ mong muốn được góp mặt trong đội hình tuyển U23 Tây Ban Nha tại Thế vận hội London sau màn trình diễn xuất sắc của anh trong chức vô địch EURO 2012 vừa qua. Anh đã được điền tên vào danh sách sơ bộ của Olympic Tây Ban Nha. Fabregas lo ngại Alba có nguy cơ nhận thêm nhiều chấn thương trong mùa giải mới nếu anh không có đủ thời gian để hồi phục trước khi mùa bóng trở lại.



Fabregas tỏ ra lo lắng cho người đồng đội mới tại Barca - Ảnh: Getty

Fabregas chia sẻ với Mundo Deportivo: “Chuyện anh ấy muốn thi đấu là rất bình thường. Bởi ở tuổi của mình, tôi sẽ không thể có được trải nghiệm ấy nữa (và cơ hội được thi đấu cho tuyển Olympic tại Thế vận hội là một vinh dự lớn – TT&VH Online). Nhưng ở Barca, chúng tôi phải chơi từ 65 tới 70 trận một năm. Điều đó còn phụ thuộc vào sức mạnh thể chất của bạn. Khi bạn mới hơn 20, bạn có thể chịu đựng cường độ vận động đó. Nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi có anh ấy càng sớm càng tốt.”

Fabregas cũng bình luận về cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng Vàng thế gới năm nay: “Cho những gì đã làm được trong sự nghiệp, Xavi và Iker Casillas xứng đáng với chiến thắng. Cho những gì đã làm tại EURO, Andres Iniesta nên giành được giải thưởng này. Và bởi anh ấy vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Messi (cũng) xứng đáng có được nó. Về phần Ronaldo ư? Anh ta đã có một mùa giải tuyệt vời.”

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm