Được Chelsea quan tâm, Bale vẫn muốn ở lại Real

29/03/2015 16:34 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Gareth Bale đã lập một cú đúp rất ấn tượng trong màu áo xứ Wales rạng sáng nay. Và trước đó, Bale đã chia sẻ với các đồng đội rằng anh muốn ở lại Real ít nhất một mùa giải nữa, dù Chelsea đã đánh tiếng gọi mời. 

Không còn là tin đồn thất thiệt, Real Madrid giờ đây sẵn sàng để Bale ra đi với giá 75 triệu bảng. Mục đích của họ: dọn đường để giữ lại Cristiano Ronaldo. CR7 càng… lớn tuổi, Manchester United đang ngày càng nghiêm túc hơn trong việc đưa anh trở lại mái nhà xưa. Dù tất nhiên, những mục tiêu được ưu tiên nhất của họ trong mùa Hè này vẫn là Mats Hummel, Paul Pogba hay Dani Alves. 

Cuộc chiến giành chữ ký của Bale sẽ ghi tên hai đối thủ nặng ký từ nước Anh: Chelsea và Manchester City. The Blues có lợi thế hơn vì Luật Công bằng Tài chính của UEFA đang ‘khống chế’ City. Nếu bán Bale với giá 75 triệu bảng, Real chấp nhận chịu lỗ khi chỉ mới 2 năm trước, vào mùa Hè 2013, họ đã bỏ đến 86 triệu bảng (100 triệu euro), phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng thế giới để chiêu mộ anh từ Tottenham. 


Bale đang có phong độ thấp trong màu áo Real

Quãng thời gian gần 2 năm qua ở Santiago Bernabeu của Bale cũng để lại không ít dấu ấn: Bàn thắng duy nhất, sau cú nước rút thần tốc vào lưới Barcelona trong trận chung kết Cúp Nhà Vua TBN mùa trước; pha đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 trong hiệp phụ, trận chung kết UEFA Champions League vào lưới Atletico.

Mùa giải này, phong độ của Bale đang khá mờ nhạt: Anh tịt ngòi 9 trận liên trước khi phá lưới Levante (vòng 27 La Liga). Nhưng tiếp tục im tiếng trong trận cầu "Kinh điển" tại Camp Nou, thậm chí còn bỏ lỡ một cơ hội rất ngon ăn trong hiệp một.

Có rất nhiều nguyên nhân cho sự tụt dốc của Bale, một trong số đó là do anh đã... bị các CĐV nhà la ó quá nhiều. Điển hình như hồi tháng Một, khi Bale phải nhận những cơn thịnh nộ từ các CĐV áo trắng trong các trận gặp Espanol và Real Sociedad.

Madrid là một giấc mơ. Bale vẫn muốn ở lại và anh vẫn còn động lực khẳng định bản thân. Nhưng nếu không còn “cơm lành canh ngọt”, nếu những "người chủ nhà" đã không còn mặn mà, anh cũng hoàn toàn có thể rời đi.

Hoài Thuận
Tổng hợp

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm