Chủ tịch Barcelona gọi điện động viên Messi

18/12/2013 14:54 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong giai đoạn xuất hiện nhiều thông tin nhạy cảm về Lionel Messi, cầu thủ đang tích cực tập luyện để bình phục chấn thương, Chủ tịch Sandro Rossel đang cố gắng giữ liên lạc với anh thường xuyên.

Không cần phải nói về tầm quan trọng của anh ở CLB nữa, cầu thủ đã thay đổi lịch sử đội bóng. Anh đang trải qua giai đoan khó khăn khi liên tiếp chấn thương, bị nghi ngờ về tương lai và danh dự bị bôi nhọ khi cha anh, ông Jorge, bị cáo buộc rửa tiền cho tội phạm ma túy.


Sandro Rosell động viên Messi - Ảnh Mundo Deportivo.


Tờ Mundo Deportivo hôm qua tiết lộ, Chủ tịch Rosell đã có cuộc nói chuyện điện thoại với Messi và cha anh, Jorge Messi, vốn đang ở cùng Messi tại Argentina.

Chuyện liên lạc giữa Rosell với Messi là bình thường, và gần như đã trở thành một thói quen, nhưng đội bóng xứ Catalunya hiện nhận thức được rằng, họ cần tích cực động viên và tỏ quan điểm rõ ràng với Messi.

Rossel rất quan tâm đến tiến trình bình phục chấn thương của Messi. Barca đã cử một nhân viên y tế của CLB đi theo chăm sóc Messi khi anh tập hồi phục ở Argentina cùng các bác sĩ của tuyển Argentina.

Về những rắc rối liên quan đến thông tin cha Messi bị tố rửa tiền, phía Barca cực lực phản đối và cho rằng, đó là một âm mưu bôi nhọ danh dự Messi trước lễ trao giải Quả bóng vàng FIFA 2013, và có thể là một âm mưu của truyền thông Madrid.

“Không có gì xảy ra hết”, người phát ngôn Toni Freixa nói. “Chúng tôi hài lòng khi Bộ nội vụ đã phủ nhận thông tin mạnh mẽ và lên tiếng xác thực ông ấy vô tội. Messi, cha cậu ấy và chúng tôi rất phẫn nộ. Chúng tôi lo ngại khi thông tin có thể ảnh hưởng đến danh tiếng cầu thủ”.

H.Đ
Theo Mundo Deportivo

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm