Carlo Ancelotti: 'Atletico Madrid rất xảo quyệt'

18/04/2015 06:40 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Carlo Ancelotti vừa trả lời phỏng vấn trong chương trình “Hiệp phụ” trên đài phát thanh ES (Madrid) để nói về Real Madrid, về trận đấu với Atletico, về Gareth Bale, Raphael Varane, và cả Iker Casillas.

Iker Casillas đã chịu khá nhiều sự chỉ trích trong một năm qua do phong độ sa sút và mắc nhiều sai lầm. Tuy nhiên Carlo Ancelotti tỏ ra kiên định khi để anh bắt chính. “Tôi sẽ không nói Iker không xứng đáng bị trách móc, nhưng sai lầm là tất yếu với mỗi cầu thủ. Và tôi đánh giá cao cậu ấy vì dám chấp nhận những lời chỉ trích. Tôi cho rằng những lời trách cứ mà không có lý do gì còn khó chịu hơn”, HLV người Italy chia sẻ.

Vậy Ancelotti nghĩ thế nào về Keylor Navas? “Tôi không bao giờ gọi Navas là thủ môn thứ hai của đội bóng này cả. Tôi thậm chí không nghĩ Casillas là thủ môn tốt nhất của Real Madrid. Tôi thỉnh thoảng xoay vòng và đặt niềm tin vào người mà tôi cho là phù hợp với công việc nhất. Năm ngoái tôi đã đẩy Iker lên ghế dự bị vì bước vào kỳ tập huấn, Diego Lopez có phong độ tốt hơn. Công việc của tôi đơn giản hơn mọi người tưởng bởi vì tôi không nghĩ rằng mình phải giải thích cho các cầu thủ vì sao hôm nay họ không chơi. Nếu họ phù hợp cho tập thể và đủ khỏe, họ sẽ được ra sân”.

Liệu Iker Casillas có thể ra đi sau khi mùa giải kết thúc hay không, và sẽ có một thủ môn mới đến với Real? Ancelotti không cho rằng Iker sẽ đi. “Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ở lại đây đến hết sự nghiệp. Đó là một cựu binh mà các CĐV yêu quý. Tôi cũng không nghĩ rằng sẽ có một thủ môn mới đến đây, dù điều đó luôn luôn khả thi”.

Nói về loạt derby Madrid đang diễn ra, Ancelotti bày tỏ sự nuối tiếc về cơ hội của Gareth Bale trong trận lượt đi. “Gareth thật không may. Oblak quá xuất sắc và bảo đảm khung thành của họ không thể bị chọc thủng. Tôi phải khen ngợi họ”. Ông cũng cho rằng Raphael Varane đã chơi một trận đấu rất tốt khi phải kèm Mario Mandzukic.

Real vẫn còn trận lượt về ở Bernabeu để định đoạt số phận chiến dịch Champions League của họ, và Ancelotti muốn nhìn lại những gì đã diễn ra đầu mùa để học tập kinh nghiệm. “Những trận đấu ở loạt Siêu cúp TBN và Cúp nhà Vua, chúng tôi đã đá tốt hơn hẳn so với hai trận ở La Liga. Nhưng họ dù chơi tốt hay chơi dở luôn nghĩ ra được cách ngăn cản chúng tôi làm bàn, trong khi chúng tôi hay ở vào trạng thái đá 2-5-3 khi gặp họ. Đó là một đội bóng phòng ngự rất lợi hại, và họ rất xảo quyệt trong việc hút càng nhiều cầu thủ của tôi về phần sân của họ càng tốt”.

Khi được hỏi liệu ông có gia hạn hợp đồng với Real Madrid sau khi mùa giải kết thúc, Ancelotti cho rằng chưa có gì phải vội vã. “Tôi có hơn 1 năm nữa để ra quyết định. Tôi chưa vội, và CLB cũng chưa nói gì. Tôi sẽ không đề nghị họ gia hạn với tôi, bởi họ sẽ tự động làm điều đó khi nhìn vào thành tích CLB”, Carletto tiết lộ.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm