Barca chạm cột mốc mới về quyền kiểm soát bóng

16/04/2013 06:45 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Đã gần 5 năm nay, không một đội bóng nào giành quyền kiểm soát bóng cao hơn mỗi khi đối đầu trước Barca.



300 trận liên tiếp Barca thống trị quyền kiểm soát bóng - Ảnh: FCB

Với việc giành 64% tỷ lệ kiểm soát bóng tại sân La Romareda của Real Zaragoza vừa qua, đến nay Barca đã trải qua 300 trận đấu liên tiếp giành quyền kiểm soát bóng cao hơn đối thủ. Kể từ ngày 07/5/2008 đến nay, tức đã gần một nửa thập kỷ, chưa hề có một đội bóng nào giành quyền kiểm soát bóng cao hơn Barca ở cả 6 giải đấu khác nhau mà gã khổng lồ Catalunya tham dự. Đội bóng gần đây nhất làm được điều này trước Barca chính là kình địch Real Madrid, trong trận đấu lượt về La Liga 2007/08 với tỷ lệ kiểm soát bóng là 50,5%.

Từ thời điểm đó trở đi, Barca đã trải qua 185 trận Liga, 62 trận Champions League, 39 trận cúp Nhà Vua, 8 trận Siêu cúp TBN, 4 trận Cúp thế giới các CLB và 2 trận Siêu cúp châu Âu; dưới 3 triều đại HLV là Frank Rijkaard (2 trận), Pep Guardiola (247 trận) và Tito Vilanova hiện tại (51 trận), Barca luôn áp đảo quyền kiểm soát bóng.

Kỷ lục kiểm soát bóng của Barca trong 300 trận đã qua là ở mùa giải này, tại sân Celtic Park của Cetic khi hai đội đối đầu nhau ở vòng bảng Champions League. Đoàn quân xứ Catalunya đã kiểm soát bóng đến tỷ lệ 89%, một kỷ lục của cả UEFA.

Lối đá của Barca suốt những năm quá vốn đã quá quen thuộc và nổi tiếng khắp thế giới. Không chỉ thống trị ở quyền kiểm soát bóng, Barca còn thống trị ở cả số lượng những đường chuyền. Ở đấu trường châu Âu của mùa giải hiện tại, Barca đã thực hiện tổng cộng 6.588 đường chuyền, đội xếp ngay sau là Bayern Munich với 4.595 đường chuyền.

Cự Giải
Theo FCB.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm