Đối thoại với Pele (Kỳ cuối): Messi hay Maradona? Di Stefano mới toàn diện nhất

16/06/2013 19:31 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong phần hai của bài phỏng vấn với tờ AS trước thềm Confed Cup 2013, huyền thoại Pele khẳng định không thù hằn gì Maradona hay Messi, nhưng theo đánh giá của ông thì Alfredo Di Stefano mới là cầu thủ toàn diện nhất.


Theo Pele, Di Stefano (trái) toàn diện hơn cả Maradona và Messi

* Ông sẽ lựa chọn ai: Santos của Pele hay Barca của Messi?

- Đây là một câu hỏi mà mọi người đều biết câu trả lời sẽ là Santos của Pele. Nói một nghiêm chỉnh, hai đội ở hai thời điểm khác nhau. Trong 15 năm chơi cho Santos, CLB này luôn có đối thủ lớn là Real Madrid. Trong vài năm trước đây, Real Madrid cũng như Barcelona bây giờ. Chúng ta cũng có thể nói thế về Ajax. Trong 10 năm, đây là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Họ có Cruyff. Đó là những thời điểm khác nhau nên rất khó so sánh. Nhưng hôm nay mà nói, đội hay nhất là Barcelona.

* Maradona hay Messi?

- Họ rất giống nhau. Nhiều người trẻ ít kiến thức không biết rằng còn có một người Argentina khác tên là Sivori, từng chơi bóng ở Italia, cũng là một cầu thủ xuất sắc, cùng phong cách thuận chân trái. Nhưng mà cầu thủ người Argentina toàn diện nhất sang thi đấu tại châu Âu và cũng ở Tây Ban Nha, đó là Alfredo Di Stefano, thành viên của Real Madrid. Trong số bốn cầu thủ Argentina nói trên, Di Stefano là toàn diện nhất, rất hay cả đánh đầu, chơi ở mọi vị trí trên sân và rất nhanh nhẹn. Ông ấy từng có biệt danh “mũi tên vàng”. Sivori, Maradona và Messi đều thuận chân trái và có cùng lối chơi.

* Quan hệ của ông với Maradona như thế nào?

Chúng tôi chưa bao giờ có vấn đề với nhau, ngoài việc các nhà báo luôn tạo ra một số lời bông đùa. Quan hệ của tôi với Maradona là tốt ở mức bình thường.

* Ông sẽ mời Maradona đến nhà nhân dịp World Cup?

- Rất hân hạnh được mời Maradona và tôi cũng thích Brazil gặp Argentina tại chung kết.

* Ông đã thăm Tây Ban Nha?

- Mỗi khi sang châu Âu, tôi thường qua Tây Ban Nha, nhiều lần tôi thích ẩn mình để được thưởng thức món Paella (cơm nấu với thịt gà và hải sản) hoặc tới một nhà hàng nào đó. Năm nào sang dự lễ trao giải của FIFA tôi cũng đi Tây Ban Nha, tới Madrid hoặc Barcelona.

* Ông đánh giá thế nào về  Di Stéfano?

- Tôi luôn khâm phục Di Stefano và đã từng dự trận Santos-Madrid, và chúng tôi đã thua. Tôi đã vài lần gặp Di Stefano tại một số cuộc họp tại châu Âu. Tôi rất tiếc là ông ấy đang bị ốm và cầu trời ông nhanh lành bệnh để chúng tôi có thể gặp nhau tại World Cup.

* Ông thích một mẫu HLV như thế nào ?

- Trong cuộc đời, tôi có hai hoặc ba HLV, bởi vì ở thời đó người ta không thay đổi HLV nhiều như bây giờ. Mourinho mang phong cách latin nhiều hơn, Brazil nhiều hơn và do đó tôi thích ông ấy. Đó là một phong cách mà tôi thấy thích hợp với lối chơi của chúng tôi.

* Cơ hội của Brazil ở World Cup 2014?

- Tôi nghĩ Brazil có các cầu thủ để tạo ra một đội tuyển lớn, có khả năng giành chiến thắng. Chúng tôi cần tin mình là một ứng cử viên, nhưng trong bóng đá nhiều khi đội hay nhất không phải là người chiến thắng. Brazil cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Cho đến nay, chúng tôi chưa có một đội bóng đem lại đủ sự tin tưởng. Họ cần tập luyện nhiều hơn nữa và tôi hy vọng họ sẽ tận dụng tốt Cúp Liên đoàn, bởi vì các ĐTQG của Đức, Tây Ban Nha hoặc Mexico đã chuẩn bị tốt hơn.

* Công nghệ có cần thiết trong bóng đá?

- Tôi đã có hai hoặc ba lần tham gia các cuộc họp của FIFA và tôi là thành viên của ủy ban bóng đá. Có một số quyết định rất quan trọng, một số khác hơi rối rắm. Thí dụ, việc gắn chip vào quả bóng để xác định xem nó đã qua vạch vôi hay chưa, phải cải tiến hơn nữa bởi vì thủ môn có thể che con chíp đó và ngăn cản việc xác định bóng ở ngoài hay vào trong vạch vôi...

* Công nghệ có làm ảnh hưởng đến chất lượng của bóng đá không ?

- Tôi nghĩ chất lượng của bóng đá không phụ thuộc vào FIFA, mà phụ thuộc vào các CLB, các ĐTQG. FIFA cần cải thiện công tác trọng tài và một số quy chế. Nhưng cải thiện bóng đá phụ thuộc chủ yếu vào các cầu thủ.

* Messi với Argentina

- Có hai vấn đề. Những người cuồng tin không hiểu, nhưng câu hỏi lớn là: Tại sao Messi chơi hay ở Barcelona nhưng khi về với ĐTQG lại chơi không được tốt như thế ? Bởi vì Barcelona là một đội bóng gắn kết, các cầu thủ được chơi với nhau trong ba, bốn năm liền, trong khi đội tuyển Argentina thay đổi rất nhiều cầu thủ và do đó rất khó thích nghi. Messi là một cầu thủ vĩ đại, nhưng một mình thì không thể làm được gì cả. Messi là một cầu thủ lớn ở Argentina, Italia, Brazil hay bất cứ đâu, nhưng một mình thì không thể chơi bóng được.

Khang Chi (lược dịch từ AS)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm