Hàng thủ Arsenal: Sự tiến bộ của Monreal

27/10/2014 14:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trong chiến thắng 2-0 trước Sunderland vừa qua, không thể phủ nhận Alexis Sanchez đã có một màn trình diễn tuyệt vời bằng một cú đúp. Ngoài tiền đạo người Chile ra cũng cần nhắc tới một cái tên gây được ấn tượng khác, đó là Nacho Monreal.

Kể từ khi chuyển đến Arsenal hồi tháng 1 năm ngoái, Monreal chủ yếu đóng vai trò dự bị cho Kieran Gibbs ở vị trí hậu vệ cánh trái. Việc không được ra sân đều đặn trong suốt hơn một năm qua khiến nhiều người nghĩ đến việc cầu thủ này có thể hồi hương, khi Athletic Bilbao đã sẵn sàng đưa ra lời đề nghị nếu HLV Arsene Wenger không muốn giữ chân anh.

Thật may là vào những thời điểm Gibbs bị dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn thì Monreal lại thi đấu khá tròn vai. Đầu mùa giải này, dù Gibbs đã ổn định hơn về tình hình sức khỏe, nhưng Monreal vẫn được đá chính tới 4 lần (tính đến trước trận đấu với Sunderland)

Bước vào chuyến làm khách trên sân The Light, Arsenal rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng nơi hàng thủ bởi cơn bão chấn thương, khi mà những cái tên như Laurent Koscielny hay Mathieu Debuchy dính chấn thương nghiêm trọng phải nghỉ thi đấu dài hạn. Đó là nguyên nhân khiến cho đội chủ sân Emirates không có được kết quả như ý trong những tháng đầu tiên của mùa giải.

Tuy nhiên, thắng lợi trước Sunderland giúp cho thầy trò Wenger nuôi hy vọng bắt kịp nhóm dẫn đầu. Ngoài cú đúp của Sanchez thì không thể quên sự chắc chắn nơi hàng thủ, nổi bật nhất là Monreal. Hậu vệ người Tây Ban Nha đã hoàn toàn tốt nhiệm vụ trong lần đầu tiên chơi ở vị trí trái với sở trường là trung vệ bên cạnh thủ quân Per Mertesacker.

Những con số thống kê về màn trình diễn của Monreal ở vị trí mới là khá ấn tượng. Anh có 1 lần tắc bóng thành công, 5 lần cắt bóng, 9 pha cản phá hiệu quả, tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 80,1%. Rõ ràng, cầu thủ 28 tuổi này đã đóng góp đáng kể vào khâu phòng ngự của Arsenal.

Việc Kieran Gibbs phải rời sân ở phút 73 trận gặp Sunderland đã giúp cho Monreal được trở lại vị trí cánh trái quen thuộc, nhường lại suất đá trung vệ bên cạnh Mertesacker cho tài năng trẻ từng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia Hector Bellerin.

Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của Gibbs ra sao. Nhưng nếu hậu vệ này một lần nữa phải nghỉ thi đấu dài hạn thì đó chẳng phải là thảm họa với HLV Wenger, bởi ông đã quá quen với việc Gibbs chưa từng đá quá 28 trận trong một mùa giải Premier League. Hơn thế, ông đang có trong tay Monreal, một giải pháp thay thế đáng tin cậy.

Việc Gibbs chơi tốt ở vị trí trung vệ mang đến thêm một tín hiệu vui nữa với chiến lược gia người Pháp. Trong hoàn cảnh Arsenal đang trở thành  bệnh viện di động với hàng loạt ca chấn thương lớn nhỏ, thì việc những cầu thủ hiện có thể hiện sự đa năng sẽ làm giảm thiểu tác động từ lỗ hổng mà các trụ cột để lại. Với Monreal, việc đá tốt ở vị trí trung vệ sẽ làm tăng cơ hội ra sân trong những trận đấu tới.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm