3 điểm nhấn trận Man United 0-1 Southampton: Di Maria, van Gaal và thất bại xứng đáng

12/01/2015 08:39 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Manchester United đã thất bại trước Southampton với cách biệt tối thiểu, qua đó chấm dứt chuỗi 11 trận bất bại. Đây là một kết quả hoàn toàn phù hợp để tổng kết lại những gì đã diễn ra trên sân.

1. Hai tập thể, hai câu chuyện

Với các vị khách Southampton, chiến thắng trước Man United đã giúp họ trở lại với vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng sau một thời gian "chia ly". Trước khi mùa giải diễn ra, hai câu hỏi nhức nhối với các cổ động viên đội bóng áo sọc đỏ-trắng thực chất không phải "Liệu chúng ta có giành vé Champions League hay không", mà là "Các cầu thủ của chúng ta đi đâu hết rồi?"(!) và "Liệu chúng ta có thể trụ hạng không?".

Nói vui vẻ thì họ đã chính thức trụ hạng thành công. Mốc 38 điểm chính là mốc an toàn cho mọi đội bóng ở Premier League, và họ chinh phục nó khi giải còn tới 4 tháng nữa mới kết thúc!

Khó có thể chỉ ra một cầu thủ nào của đội bóng đến từ sân Saint Mary đã chơi không tốt, hay chí ít là không hoàn thành nhiệm vụ. Ở bên kia chiến tuyến, Manchester United mang vị thế ngược lại hoàn toàn. Sau một trận thua đau ngay trên sân nhà, dĩ nhiên họ không thể hài lòng, nếu không muốn nói là nhìn đâu cũng có những cầu thủ chơi không tốt.

Những hậu vệ chắc chân hẳn sẽ giúp David De Gea bớt phần nào gánh nặng "cứu thua" suốt những trận đấu đã qua, hẳn đã không quay như chong chóng trong tình huống Tadic ghi bàn. Những tiền vệ được sắp xếp ổn định và ăn ý hơn có thể đã gánh bớt sức ép cho hàng thủ và tạo ra nhiều cơ hội cho hàng công. Những tiền đạo đích thực, hoặc chí ít được chơi trong một vai trò quen thuộc, hẳn đã khiến khung thành của thủ môn Fraser Forster chao đảo nhiều hơn.


Trận thua không còn gì để bàn cãi của United.

2. Angel Di Maria không phải là Arjen Robben

Louis van Gaal là một HLV từng mang đến nhiều phát kiến bất ngờ trong lịch sử cầm quân. Việc sử dụng Arjen Robben ở một trong hai vị trí tiền đạo trong sơ đồ 3-5-2 của ĐT Hà Lan tại World Cup 2014 chính là một ví dụ. Ở đó, tốc độ và kỹ thuật của Robben đã đưa anh trở thành mũi chủ công của tập thể, gây khó khăn cho hàng loạt đối thủ. Ở một chừng mực nhất định, tân binh 59,7 triệu bảng của United có những nét tương đồng với Robben. Việc Di Maria được dùng như một tiền đạo chỉ là vấn đề về thời gian trước khi Van Gaal đưa vào thử nghiệm, chỉ tiếc rằng trong những trận đấu kể từ đầu mùa giải tới nay, học trò người Argentina chưa khi nào tỏ ra thích nghi.

Điều quan trọng mà dường như Van Gaal đã quên mất là khi sử dụng Robben làm tiền đạo cho ĐTQG tại Brazil mùa hè qua, ông sử dụng một chiến thuật đặt phòng ngự làm trọng, chơi chắc chắn ở tuyến dưới trước khi phản công vũ bão. Lùi đội hình xuống đồng nghĩa rằng đối thủ sẽ dâng lên, khi đó khoảng trống sau lưng các hàng thủ hiện ra để Robben khai thác.

Ở sân Old Trafford, điều đầu tiên các cầu thủ United làm khi có bóng sẽ là chuyền qua lại để kéo giãn đối thủ, từng bước dồn Southampton về phần sân không có De Gea, tức tốc độ triển khai rất chậm. Cũng vì thế, Di Maria chưa bao giờ được bứt tốc đường dài như Robben, chưa bao giờ có những khoảng trống tương tự.

3. Học trò đánh bại thầy trên mặt trận chiến thuật


Southampton phòng ngự tốt, United chao đảo.

Một điểm nhấn quan trọng dễ nhận ra mỗi khi Southampton phòng thủ, đó là việc các tiền vệ trung tâm của họ không hoạt động dựa trên nền tảng phòng ngự khu vực, mà là phòng ngự kèm người. James Ward-Prowse bám dính Michael Carrick, Victor Wanyama theo Juan Mata đến mọi vị trí. Steven Davis tuy ít bám Wayne Rooney hơn, nhưng khi United dâng cao, đó sẽ là nhiệm vụ của anh.

Cách làm này tuy hao tốn nhiều thể lực cho các cầu thủ, nhưng đã chứng tỏ được giá trị khi United gặp vô vàn khó khăn trong việc kiểm soát bóng ở giữa sân.

Hàng phòng ngự của Southampton cũng hoạt động cực kỳ hiệu quả, dù sớm mất trung vệ chất lượng Toby Alderweireld. Nathaniel Clyne và Ryan Bertrand sẵn sàng dâng cao tham gia tấn công, nhưng luôn thể hiện sự nhạy cảm cao trong việc chọn thời điểm lùi về. Cự ly hoàn hảo giữa các vị trí của 4 hậu vệ cho thấy hiệu quả huấn luyện của Ronaldo Koeman ra sao.

Cay đắng cho Louis Van Gaal, huấn luyện hàng phòng thủ chính là một trong những điều ông làm thiếu hiệu quả nhất kể từ đầu mùa giải. Người ta thống kê rằng, sau 21 vòng, số điểm ông đạt được đúng bằng con số cùng kỳ của... David Moyes.

Tiêu Hoa
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm