SDN và sứ mệnh làm đẹp những vùng đất

24/04/2024 10:17 GMT+7 | Bạn cần biết

Là thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) - tập đoàn kinh tế hàng đầu cả nước về chuỗi khu công nghiệp, đô thị và bất động sản tại Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) được thừa hưởng năng lực vượt trội từ công ty mẹ và đã phát triển thành công các dự án khu công nghiệp, đô thị trên toàn quốc, trong đó có địa bàn thành phố Đà Nẵng, mang lại diện mạo đô thị mới thu hút đầu tư về cho địa phương.

Đà Nẵng là một trong những trung tâm kinh tế lớn của miền Trung, do đó việc phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao,… là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập của thành phố.

SDN và sứ mệnh làm đẹp những vùng đất - Ảnh 1.

Tập thể cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng (SDN). Ảnh: Lâm Thông

Là một doanh nghiệp tiêu biểu của Đà Nẵng, từ khi đi vào hoạt động đến nay, SDN luôn nỗ lực phát huy năng lực hoạt động để góp phần công sức vào công cuộc đồng bộ hóa, hiện đại hoá hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị - công nghiệp của Thành phố. Nổi bật trong số những "đứa con tinh thần" của SDN có thể kể đến khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng (132,6ha) và khu công nghiệp Liên Chiểu (289,35ha). Đến nay, hai khu công nghiệp này đã trở thành "địa chỉ đỏ" giúp Đà Nẵng thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược, các thương hiệu lớn trong và ngoài nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Trong đó, khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng hiện là "bến đỗ" của 33 dự án đầu tư (20 dự án FDI, 13 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư nước ngoài 306,1 triệu USD, vốn đầu tư trong nước 984,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng (SDN) và Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) đã cùng phối hợp phát triển nhà ở xã hội có quy mô lớn ở Đà Nẵng với 10 tòa nhà có chiều cao 21 tầng, tổng diện tích sàn 267,000 m2. Đặc biệt, dự án có tổng mức đầu tư lên đến 2,347 tỷ đồng, hiện nay dự án đã hoàn thành được 50%, khi hoàn thành The Ori Garden sẽ cung ứng 3,368 căn hộ tiện nghi cho người lao động trong khu công nghiệp Liên Chiểu, Hoà Khánh, góp phần ổn định nhà ở cho hơn 10.000 công nhân lao động tương ứng với 3% tổng số công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn.

SDN và sứ mệnh làm đẹp những vùng đất - Ảnh 2.

Dự án nhà ở xã hội The Ori Garden tọa lạc trong khu Đại đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside rộng 46 ha đầy đủ tiện nghi. Ảnh: Lâm Thông

Để thu hút được các nhà đầu tư có uy tín, thương hiệu và có tiềm lực mạnh cho Thành phố, SDN luôn chuẩn bị sẵn mặt bằng hoàn thiện, đồng bộ đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư để khi nhà đầu tư đến với Đà Nẵng, sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư và ký hợp đồng với SDN thì ngay lập tức được bàn giao đất ngay. Ngoài ra với mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài, những năm gần đây thành phố Đà Nẵng đã chuyển hướng sang thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên những lĩnh vực ít tác động đến môi trường như du lịch, dịch vụ, công nghệ thông tin, điện tử, cơ khí chính xác, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ…Thực hiện chủ trương của thành phố, trong quá trình thu hút đầu tư SDN cũng luôn có sự cân nhắc, lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, dự án thân thiện môi trường, công nghệ hiện đại, thu hút được những nhà đầu tư có tâm, có tầm, phù hợp với chủ trương phát triển của thành phố mà còn góp phần hình thành môi trường công nghiệp bền vững, mang lợi ích thiết thực cho khách hàng là các nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

Một lãnh đạo công ty chia sẻ: "Với năng lực, thương hiệu và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều dự án lớn, tôi tin rằng nếu nhận được sự đồng thuận của chính quyền thành phố, sự tin tưởng của Chính phủ, chắc chắn SDN sẽ phát triển thành công, cùng làm đẹp những vùng đất đưa Đà Nẵng lên tầm cao mới", SDN quyết tâm sẽ nỗ lực đồng hành lâu dài cùng thành phố Đà Nẵng trong công cuộc phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút các dự án quy mô lớn và công nghệ cao. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu này, chúng tôi đã đề xuất với Thành phố xin chủ trương của Chính phủ để có thể đầu tư thêm các dự án khu kinh tế, khu công nghiệp có quy mô lớn hơn, qua đó vừa đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư vừa tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của thành phố.

LÂM THÔNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm