Đến lúc trao Quả bóng Vàng cho Ribery?

11/08/2013 19:26 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Không trực tiếp ghi bàn nhưng Franck Ribery xứng đáng được coi là người hùng ở trận mở màn với hàng loạt pha xử lý đẳng cấp.

Ngay phút 12, "Gã mặt sẹo" chuyền bóng tinh tế cho Arjen Robben mở tỷ số. Bốn phút sau, từ nỗ lực của Ribery, Mario Mandzukic có cơ hội nâng tỷ số lên 2-0. Ngoài ra, tiền vệ người Pháp còn gây ấn tượng với hàng loạt pha đi bóng tinh tế, xông thẳng vào vòng cấm của Gladbach. Nếu thủ môn Ter Stegen không xuất sắc, Bayern có thể đã ghi được nhiều bàn hơn.

So với mùa trước, Ribery hiện thi đấu rộng hơn, nhiều lần dạt sang cánh phải phối hợp cùng Robben hoặc bó vào trung lộ, xâm nhập vào vòng cấm. Có thể thấy, dường như huấn luyện viên Guardiola đang muốn trao cho Ribery tầm ảnh hưởng lớn hơn, giống như Lionel Messi tại Barcelona. Ngay khi mới tới Bayern, vị HLV này đã bày tỏ muốn để Ribery thi đấu ở vị trí “số 10”.


Ribery đã thi đấu ấn tượng, ghi dấu ấn trong 2/3 bàn của Bayern

Tuần trước, Ribery đã có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng châu Âu của UEFA cùng với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Ribery chưa bao giờ nổi bật về khả năng ghi bàn, và đây chính là điểm bất lợi của anh so với Messi và Ronaldo. Nhưng Ribery lại có góp công lớn vào cú ăn ba lịch sử của Bayern. “Gã mặt sẹo” được coi là linh hồn trong lối chơi của “Hùm xám” và thực tế, mỗi khi tiền vệ này vắng mặt, Bayern thường thi đấu kém hơn hẳn. Thời gian qua, Ribery cũng rất tự tin về việc sẽ giành Quả bóng vàng: “Tôi đã có một mùa giải tuyệt vời nhất trong sự nghiệp. Bây giờ hoặc chẳng bao giờ, tôi có thể giành Quả bóng vàng”.

"Quả bóng vàng" mà Ribery nhắc đến không phải là danh hiệu của UEFA mà danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, hay còn gọi là Quả bóng vàng của FIFA. Ribery chắc chắc sẽ lọt vào danh sách ứng viên nặng ký nhất. Nhưng đoạt giải hay không lại là chuyện khác. Thành tích cấp CLB tất nhiên có ý nghĩa quan trọng. Tiếc thay, nó lại thuộc về nửa đầu của năm trong khi những người bầu chọn thường bị chi phối bởi màn trình diễn vào nửa cuối năm. Như trường hợp của Lionel Messi, mùa 2011-12 chỉ đoạt Cúp Nhà Vua nhưng với số bàn thắng khổng lồ vào nửa cuối năm 2012 là đủ đoạt Quả bóng vàng.

Vì lẽ đó, nếu vẫn mơ về Quả bóng vàng, Ribery cần tiếp tục thi đấu bùng nổ trong 3, 4 tháng tới.

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm