Ancelotti: Nhà vô địch ở châu Âu, Italia, Anh và Pháp

22/06/2013 07:36 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Từng là một trong những cầu thủ của Milan nhưng với cương vị HLV,  Carlo Ancelotti cũng hai lần đăng quang tại Champions  League và là nhà vô địch tại các giải quốc gia Italia, Anh và Pháp.



Carlo Ancelotti

Cực kỳ thông minh trên sân và kỹ thuật rất khéo léo khi còn là cầu thủ, Carlo Ancelotti giờ đây sắp trở thành HLV mới của Real Madrid để thay thế “Người đặc biệt” Jose Mourinho, hiện tại đã chuyển sang Chelsea với biệt danh khác: “Người hạnh phúc”.

Sau khi bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số tại Parma, đội bóng đầu tiên đã nuôi dưỡng Carlo với tư cách là cầu thủ, Ancelotti chuyển sang thi đấu cho Roma, nơi lần đầu ông chính thức ra mắt Serie A. Tại thủ đô của Italia, ông đã đi đến trận chung kết của Champions trước Liverpool, nhưng một chấn thương đã ngăn cản ông vào sân thi đấu. Sau đó, CLB của nước Anh và các chấn thương hơn một lần đối mặt nhau trong sự nghiệp của ông, cả với tư cách cầu thủ lẫn HLV.

Mặc dù khi chơi cho Roma, Ancelotti đã thể hiện một phẩm chất đẳng cấp, nhưng vẫn chưa đạt được trần của trình độ cao nhất. Chỉ khi đến với Milan hùng mạnh của Arrigo Sachhi ở cuối thập kỷ 80 và đầu thập kỷ 90, ông mới đạt được đẳng cấp đỉnh cao, cùng với Donadoni, Van Basten, Gullit hay Rijkaard.

Thi đấu ở vị trí tiền vệ tự do dưới sự dẫn dắt của Sacchi, ông đã hai lần cùng Milan nâng Cúp châu Âu (Champions League). 26 lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhưng một chấn thương đầu gối đã không cho phép ông dự World Cup tại Tây Ban Nha cùng “đội quân áo thiên thanh”.

Sau khi giải nghệ với tư cách cầu thủ, “Carletto” chuyển sang nghề huấn luyện, đầu tiên dẫn dắt Reggiana và đưa đội bóng này được thăng hạng, lên chơi tại Serie A. Sau một giai đoạn thành công khiêm tốn tại Parma và thất bại tại Juventus, nới ông chỉ giành được Cup Intertoto, ông trở về Milan, mảnh đất đã đem lại nhiều vinh quang nhất cho ông trước đây.

Chủ tịch Berlusconi gọi Ancelotti về cầm quân và ông chấp nhận. Trong giai đoạn 8 năm dẫn dắt  AC Milan, ông trở thành một trong những HLV xuất sắc nhất của châu Âu khi một lần vô địch Serie A, hai lần vô địch Champions League, một lần trong đó mang tính chất trả hận trước Liverpool, bởi vì cách đó hai năm, năm 2005, chính đội bóng nước Anh này đã cướp được Cúp châu Âu từ tay Milan trong trận chung kết nổi tiếng kết thúc bằng loạt đá phạt luân lưu, dù hết hiệp một đội bóng áo đỏ-sọc đen đã dẫn tới 3-0.

Sau Milan, Carlo hạ cánh xuống London đễ dẫn dắt Chelsea của Roma Abramovich, lúc đó đang trong quá trình xây dựng lại. Năm đầu tiên, ông lập được cú đúp đầu tiên trong lịch sử của CLB này (Premier League và FA Cup), nhưng sau đó ông thất bại ở năm thứ hai và buộc phải ra đi, để chuyển đến thủ đô nước Pháp.

Về với Paris Saint Germain, sang mùa bóng thứ hai, ông đã phá vỡ được lời nguyền của PSG khi đưa đội bóng này đến chức vô  Ligue 1 sau 9 năm CLB của sân Công viên các Hoàng tử trắng tay tại giải đấu quốc gia.

Với bảng thành tích tuyệt vời cả trên tư cách cầu thủ và HLV, với tài năng cầm quân và phẩm chất đức độ, tính cách mềm dẻo, dễ hòa đồng với các cầu thủ và giới truyền thông nhưng không thiếu sự quyết đoán trước những “cái tôi” của các ngôi sao, Carlo Ancelotti được coi là HLV lý tưởng cho đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ thứ 21.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm