Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường: 'Kỷ luật là để giáo dục'

14/07/2015 05:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với Thể thao & Văn hóa vào chiều qua (13/7) sau khi có kết luận mổ băng vụ tranh cãi tình huống ghi bàn của Đình Tùng trên sân Thanh Hóa, ông Nguyễn Hải Hường đã có những chia sẻ thắng thắn về các án phạt mà Ban Kỷ luật VFF đã đưa ra thời gian qua, cũng như thực trạng các đội bóng phản ứng trọng tài ở bóng đá Việt.

Trước câu hỏi: “Việc phải đưa ra án phạt với CLB HAGL có khiến Ban Kỷ luật VFF đau đầu không?”, Trưởng Ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường thẳng thắn: “Chẳng có gì khiến chúng tôi phải đau đầu cả. Dù HAGL hay bất kỳ đội bóng nào vi phạm thì chúng tôi cũng đều chiếu theo quy chế, điều lệ, khung hình phạt mà ra án phạt đúng người đúng tội.

HAGL sai chúng tôi phạt và nhắc nhở. Nếu HAGL tiếp tục sai thì chúng tôi tiếp tục phạt, chẳng có gì đau đầu hay ái ngại cả.

Bất kỳ bộ phận nào, cá nhân nào sai sót chúng tôi đều phạt để làm gương. Chúng tôi thẳng tay treo giò dài hạn nhiều cầu thủ, từng treo còi nhiều trọng tài, từng đình chỉ làm nhiệm vụ với các HLV, lãnh đạo đội bóng do họ sai sót. Kỷ luật chính là giáo dục.”

Khi phóng viên đặt câu hỏi: “Những án phạt của Ban Kỷ luật VFF thời gian qua đã đủ độ nặng và sức răn đe chưa?”, ông Nguyễn Hải Hường chia sẻ: “Chúng tôi đã phạt nặng, phạt nhiều mới hạn chế được tình trạng vi phạm của đội bóng, cầu thủ và cả trọng tài ở mùa giải năm nay đấy chứ.

Năm ngoái, chúng tôi đã ra rất nhiều án phạt nặng và có tính răn đe cao. Như trường hợp treo giò cầu thủ Đình Đồng của SLNA chẳng hạn. Bóng đá làm gì có chuyện để cầu thủ phi thẳng 2 chân làm gãy giò đối thủ như thế. Không phạt thì làm sao làm gương được.

Hay như trường hợp của Công Vinh trước đó, không phạt nặng thì làm sao hết tình trạng vái lạy trọng tài, không khéo bây giờ hở ra là cầu thủ vái lạy trọng tài ấy chứ. Tôi quan điểm rất rõ ràng, kỷ luật chính là giáo dục”.

Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cũng chia sẻ những quan điểm về công tác trọng tài V-League, nhất là trước tình trạng nhiều đội bóng thay nhau phản ứng, đổ lỗi cho trọng tài.

Ông nói: “Bóng đá phải chấp nhận sai sót của trọng tài là một phần tất yếu. Mọi người xem World Cup và các giải đấu lớn đều thấy các trọng tài đẳng cấp thế giới cũng mắc sai sót chứ làm sao tránh khỏi. Làm gì có chuyện hễ một cái là cầu thủ, HLV nhảy bổ vào trọng tài như thế. Hành động đá chai nước thôi cũng bị treo giò mấy trận.

Tất nhiên, nói vậy không phải bao che, bảo vệ trọng tài mà chúng tôi cũng xử phạt nghiêm minh với những sai sót của họ. Bằng chứng, chúng tôi đã áp dụng nhiều án phạt nặng, nguội đối với các trọng tài mắc sai sót lớn, ảnh hưởng đến trận đấu và giải đấu”.

Mẫu Đơn (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm