Usain Bolt là hiện tượng lạ thường

13/08/2012 12:43 GMT+7 | Các môn thể thao khác

(TT&VH) - Các nhà khoa học đã xem xét kỹ năng chạy 100 và 200 mét của Usain Bolt để cố gắng tìm ra lời giải thích cho tốc độ không ai sánh được của nhà vô địch thế giới và Olympic. Hơn 10 năm trước, Peter Weyand, nhà nghiên cứu của Đại học Southern Methodist, Mỹ, đã lần đầu tiên chỉ ra rằng các VĐV điền kinh chuyên nghiệp và người thường có tốc độ ra chân không khác nhau.

Thời gian nâng và hạ chân xuống là rất giống nhau”, Weyand nói. “Chúng tôi rất ngạc nhiên khi phát hiện ra điều này”. Sự khác biệt nằm ở áp lực lên bàn chân và thời gian chân chạm đất. Trong khi lực đẩy từ chân của một người chạy bộ thường xuyên, không chuyên nghiệp, là vào khoảng 500-600 pound (226-272 kg) thì một VĐV Olympic có thể đạt lực 1.000 pound (454 kg).

Usain Bolt - Ảnh: Getty

Và khi chân đặt xuống đất trong một lần sải chân, những người chạy bộ trung bình mất 0,12 giây, nhưng các VĐV đỉnh cao hiệu quả hơn 33% với chỉ 0,08 giây. “Thời gian chân ở trên không trung bình là 0,12 giây, dù bạn nhanh hay chậm”, Weyand tổng kết. “Sự khác biệt là ở khoảng thời gian chân đặt trên mặt đất”.

Bộ khung cao lớn, với sải chân dài hơn, là một lợi thế lớn với Bolt. Anh thường hoàn tất 100 mét với 41 lần sải chân, trong khi hầu hết các đối thủ của anh cần tới 44 lần. Nhưng ngược lại, thể hình quá lớn cũng khiến Bolt thiếu hiệu quả hơn, và gặp khó khăn hơn trong việc kiểm soát sự cân bằng. Theo Weyand, thể hình lý tưởng để chạy 100 mét là như Tyson Gay, cao 1,80 mét. Bolt cao tới 1,95 mét.

Anh ấy là một kết hợp kỳ lạ của chiều cao và khả năng tăng tốc”, tiến sĩ Mike Young, chuyên ngành vật lý thể thao, bình luận. “Chỉ có một người tăng tốc nhanh hơn anh ấy, Asafa Powell (đồng hương Jamaica của Bolt), nhưng vì Bolt cao hơn nhiều, anh ấy cần ít sải chân hơn”. 

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm