Quả bóng vàng cho Manuel Neuer, tại sao không?

02/10/2014 02:44 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiến thắng 1-0 trên sân của CSKA Moskva, Manuel Neuer đã khép lại một tháng 9 hoàn hảo. Anh đã không để lọt lưới dù chỉ một bàn tại CLB Bayern Munich trong suốt cả tháng. Nếu Neuer tiếp tục duy trì phong độ như vậy cho đến cuối năm thì rõ ràng anh có quyền mơ về FIFA Ballon d’Or (Quả bóng vàng thế giới)…

Trong lịch sử FIFA Ballon d’Or hiện nay cũng như danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA trước kia chưa bao giờ thủ môn được vinh danh ở vị trí cao nhất. Thậm chí, mới chỉ có đúng 1 thủ môn duy nhất xuất hiện trên bục podium. Đó là Oliver Kahn – Quả bóng bạc năm 2002.

Tương tự như thế, trong suốt chiều dài hơn nửa thế kỷ tồn tại độc lập, cũng chỉ có 1 lần Quả bóng vàng của France Football được trao cho một thủ môn. Đó là huyền thoại Lev Yashin năm 1963.

Sở dĩ thủ môn cũng như các trung vệ thường thất thế trong những cuộc bầu chọn kiểu này. Bởi ấn tượng mà họ tạo ra thường khó đi vào lòng người hơn những bàn thắng hay những pha đi bóng điệu nghệ của các ngôi sao tấn công.

Nhưng sẽ là bất công với Manuel Neuer nếu anh nghiễm nhiên bị gạt sang một bên trong cuộc đua tranh với Ronaldo hay Messi. Trên thực tế, cảm hứng mà Neuer tạo ra cho người hâm mộ chẳng thua kém gì những tiền đạo. Không chỉ xuất sắc trong những tình huống cứu thua không tưởng (gần nhất: tình huống thực hiện 2 pha cản phá liên tiếp của anh ở trận gặp Cologne mới đây đã lọt vào Top những pha cứu thua đẹp nhất của vòng đấu), Neuer còn để lại cảm xúc và sự hứng khởi mạnh mẽ cho người hâm mộ với những pha băng ra ngoài vòng cấm, xử lý bằng chân.

Ở khía cạnh nào đó, thủ thành 28 tuổi này đã viết lại định nghĩa về vai trò của các thủ môn. Vị trí vốn vẫn được xem là sức mạnh của một nửa đội bóng giờ không còn chỉ đơn thuần là người gác khung gỗ hay ông chủ vòng cấm. Mà thủ môn còn có thể đóng vai trò như một hậu vệ quét, một giải pháp chiến thuật đặc biệt dành cho các huấn luyện viên. Nhờ sự cơ động và thông minh của Neuer mà đội tuyển Đức cũng như Bayern Munich nhiều lần hóa giải được những pha phản công nhanh của đối thủ. Một thủ môn chơi chân tốt như Neuer cũng là một trong những yêu cầu quyết định để Guardiola theo đuổi lối chơi tiki-taka ở Bayern Munich.

Cristiano Ronaldo và Messi có những bàn thắng. CR7 còn có trong tay danh hiệu Champions League cùng Real Madrid. Nhưng Neuer cũng chẳng thua kém khi là hòn đá tảng giúp đội tuyển Đức vô địch World Cup 2014. Cách đây 1 năm, Neuer có tên trong danh sách 23 ứng viên để bỏ phiếu bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng. Nhưng anh chỉ xếp cuối cùng khi chỉ được 0,08% số phiếu bầu. Tại World Cup 2014, Neuer cũng chỉ giành được giải Găng tay vàng cho thủ môn xuất sắc nhất, còn quả bóng vàng thì vẫn thuộc về Messi. Nhưng Neuer đơn giản là xứng đáng hơn thế, găng tay vàng là không đủ với một thủ môn toàn năng như anh.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm