Lễ hội Thánh Gióng sẽ được đề cử Di sản thế giới?

15/07/2009 09:35 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Theo thông tin từ UBND TP.Hà Nội, cơ quan này đã có văn bản gửi bộ VH, TT&DL với nội dung đề nghị xây dựng hồ sơ ứng cử cho Lễ hội Thánh Gióng là Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.

Trong trường hợp được sự chấp thuận từ Chính phủ và Bộ VH, TT&DL, đây sẽ là lần đầu tiên VN xây dựng hồ sơ về một lễ hội để đề nghị UNESCO xếp vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Là lễ hội dân gian, hội Gióng hằng năm được tổ chức trong khoảng thời gian từ 6 đến 12/4 Âm lịch, trong đó ngày 9/4 Âm lịch được coi là hội chính. Địa điểm diễn ra hội Gióng là làng Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội), ngoài ra còn được tổ chức tại một số nơi khác như hội đền Sóc (xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm), hội Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn), hội Phù Gióng; hội Gióng Bộ Đầu... Theo nhiều nhà nghiên cứu, sáng tạo độc đáo nhất của hội Gióng nằm ở việc biến một nhân vật huyền thoại thành nhân vật tín ngưỡng để phụng thờ, tổ chức lễ hội và nâng lên thành một trong bốn vị thánh Tứ Bất Tử.

Hoàng Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm