EURO 2012: Ai là "người gác đền" số 1?

28/05/2012 13:28 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Thành bại của các ĐTQG ở VCK EURO này phụ thuộc không ít vào tài năng của họ. Họ là 16 thủ môn sẽ bắt chính ở EURO năm nay. Chúng ta cùng điểm mặt những "người gác đền" của các đội bóng dự EURO 2012.



Petr Cech là hy vọng lớn của tuyển CH Czech - Ảnh Getty

16. Kostas Chalkias (Hy Lạp)

Hy Lạp vốn có truyền thống là phòng ngự chắc chắn nhưng sau sự ra đi của Antonios Nikopolidis,  rất khó để tìm ra những người kế nhiệm xuất sắc như anh. Các fan bóng đá Anh có thể không còn xa lạ với Chalkias vì anh từng có thời gian khoác áo Portsmouth (2005-2006). Bây giờ anh 37 tuổi và sẽ bước sang tuổi 38 vào ngày 30/5/2012. Liệu cái tuổi đó đã là quá già để tham chiến ở EURO năm nay? Chúng ta sẽ sớm biết câu trả lời.

15. Oleksandr Shovkovskiy (Ukraina)

Oleksandr Shovkovskiy là một thủ môn giàu inh nghiệm. Anh đã khoác áo tuyển Ukraina 92 lần và trải qua những thời khắc thăng trầm trong sự nghiệp. Ở tuổi 37, chúng ta sẽ chờ xem anh thể hiện mình thế nào mùa Hè này ngay trên mảnh đất quê hương.

14. Stipe Pletikosa(Croatia)

Stipe Pletikosa là cầu thủ có số lần khoác áo tuyển Croatia nhiều thứ 2 trong đội bóng. Kể từ khi ra mắt trong màu áo ĐTQG trong trận gặp Đan Mạch hồi năm 1999, anh đã có 90 lần bảo vệ khung thành cho tuyển Croatia. Thủ thành 33 tuổi từng có giai đoạn chơi cho Tottenham và một thời gian ngắn khoác áo Celtic. Hiện anh đầu quân cho Rostov của Nga.

13. Thomas Sorensen (Đan Mạch)

Tuy không phải là thủ môn nổi tiếng nhưng người gác đền 36 tuổi của tuyển Đan Mạch vẫn sở hữu những kỹ năng và phản xạ nhạy cảm đủ để làm thay đổi số phận trận đấu. Với 101 lần khoác áo tuyển Đan Mạch, Sorensen là một trong những thủ lĩnh của “Những chú lính chì” với cả kho kinh nghiệm.

12. Shay Given (CH Ireland)

Từ nhiều mùa giải nay, anh là một trong những thủ thành đáng tin cậy nhất ở Premier League nhưng tuổi tác đang ngày càng trở thành gánh nặng với thủ môn khoác áo Aston Villa này. Hiện Given đang phải ngồi ngoài vì chấn thương nhưng anh hy vọng kịp bình phục để góp mặt ở EURO năm nay.

11. Andreas Isaksson (Thụy Điển)

Là thủ môn số 1 của tuyển Thụy Điển từ EURO 2004 đến nay, Isaksson đã có 91 lần bảo vệ khung thành cho ĐTQG kể từ khi anh chơi trận quốc tế đầu tiên năm 2002. Hiện anh thuộc biên chế của PSV Eindhoven ở giải VĐQG Hà Lan.

10. Rui Patricio (Bồ Đào Nha)

Ở World Cup 2010, anh chỉ là thủ môn số 2 của tuyển Bồ Đào Nha nhưng Patricio hy vọng sẽ được bắt chính ở EURO 2012. Năm nay mới 24 tuổi, anh có tiềm năng để trở thành một trong những thủ môn hàng đầu Châu Âu.

9. Igor Akinfeev (Nga)

Đội trưởng của CSKA Moskva Igor Akinfeev đã hơn một lần thủ hút mối quan tâm của Chelsea. Anh được coi là người kế nhiệm Petr Cech trong tương lai ở đội bóng thành London. Thủ thành 26 tuổi có thể là nhân tố giúp Nga trở thành đội bóng đáng xem ở EURO 2012.

8. Wojciech Szczesny (Ba Lan)

Anh là một trong số ít các tên tuổi của đội đồng chủ nhà EURO năm nay. Thủ môn đang khoác áo Arsenal mới 22 tuổi và có cả tương lai đầy hứa hẹn phía trước. Anh đã là một trong những người gác đền đáng tin cậy ở Premier League và có thể vươn lên một tầm vóc mới trong những năm tới đây.

7. Joe Hart (Anh)

Thủ thành 25 tuổi của Anh là ngôi sao đang lên, một thủ môn nhiều triển vọng trong tương lai. Nhờ chơi Cricket khi còn rất trẻ nên Hart sở hữu thể lực dồi dào. Hoàn toàn không quá lời khi nói rằng cuối cùng thì người Anh đã tìm được người kế nhiệm David Seaman.

6. Maarten Stekelenburg (Hà Lan)

Mặc dù thường bị cái bóng của người tiền nhiệm nổi tiếng Edwin Van der Sar che khuất nhưng Stekelenburg vẫn là một trong những thủ thành hay nhất Châu Âu hiện tại. Anh đã chơi chắc chắn trong chiến dịch vòng loại World Cup 2010 của Hà Lan. Bây giờ ở tuổi 29, anh muốn một lần nữa tỏa sáng trên đất Ba Lan và Ukraina.

5. Hugo Lloris (Pháp)

Anh là biểu tượng của một đội tuyển Pháp được tái thiết. Hugo Lloris xứng đáng được coi là thủ thành số 1 của bóng đá Pháp hiện nay. Mới 25 tuổi, thủ môn của Lyon từng gây ấn tượng mạnh trong trận gặp Anh  hồi tháng 11/2010 và có thể đóng vai trò quan trọng giúp Pháp tiến xa ở EURO 2012.

4. Manuel Neuer (Đức)

Nỗi thất vọng sau thất bại của Bayern Munich ở chung kết Champions League có thể vẫn còn trong tâm trí anh nhưng Neuer có đủ phẩm chất cần thiết để dẫn dắt tuyển Đức trở lại vị trí hàng đầu. Phát bóng tốt và phá penalty tài tình là thế mạnh của Neuer. Anh còn chứng tỏ khả năng ghi bàn của mình từ chấm 11m.

3. Petr Cech (CH Czech)

Giữa Petr Cech và Manuel Neuer rất khó nói là ai hơn ai nhưng vì Cech đã cùng Chelsea đánh bại Bayern Munich của Neuer nên ưu thế hiện nghiêng về thủ môn của tuyển CH Czech. Không phải đến giờ Cech mới nổi tiếng. Với thể hình cao lớn, sải tay dài, anh là một trong những thủ môn hay nhất thế giới hiện nay. Vừa bước sang tuổi 30, Cech đang ở vào độ chin của sự nghiệp. Anh là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của CH Czech ở EURO 2012.

2. Gianluigi Buffon (Italia)

Không phải ngẫu nhiên mà từ hơn một thập kỷ qua, Gianluigi Buffon đã được coi là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Anh đã vô địch World Cup, giành cúp UEFA, đoạt Coppa Italia, chinh phục 3 Scudetto trong sự nghiệp lấp lánh hào quang của mình. Nhưng người ta không biết liệu ở tuổi 34, anh có còn giữ được phong độ đỉnh cao nữa hay không?

1. Iker Casillas (Tây Ban Nha)

Dù Buffon đã rất xuất sắc, Casillas thậm chí còn giành được nhiều danh hiệu hơn anh trong một thời gian còn ngắn hơn. Thủ thành 31 tuổi của Real Madrid và tuyển Tây Ban Nha đã vô địch EURO 2008, World Cup 2010, giành 5 cúp VĐ Liga, 1 cúp Nhà Vua và 2 lần đăng quang ở Champions League. Với 129 lần khoác áo tuyển TBN, anh cũng là cầu thủ khoác áo “La Furia Roja” nhiều nhất mọi thời đại. Với tư cách là thủ quân Real Madrid và tuyền TBN, Casillas là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất, giàu kinh nghiệm và quan trọng nhất của Tây Ban Nha hiện thời.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm