Đại hội VFF khoá VII: Ứng viên chủ chốt sớm lộ diện

29/03/2013 06:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông báo của ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch đương nhiệm của VFF, sau khi Hội nghị BCH khoá VI VFF diễn ra vào hôm qua thống nhất danh sách các ứng viên đề cử cho chức vụ Chủ tịch và TTK VFF, phải tới ngày 10/4 thì Tiểu ban nhân sự mới chốt lại danh sách ứng viên chính thức chuẩn bị cho Đại hội BCH VFF khoá VII. Tuy nhiên, ngay trong tối qua, ông Hỷ cho biết đã có 3 ứng viên trong số 8 nhân sự được đề cử cho chức danh Chủ tịch VFF khoá VII xin rút lui.

Ông Lê Hùng Dũng (trái) đang được xem là một trong 2 ứng viên sáng giá nhất cho chức Chủ tịch VFF khoá VII. Ảnh: VSI

1. Đó là ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng), ông Lê Quý Phượng (Hiệu trưởng trường ĐH TDTT TƯ2) và ông Võ Quốc Thắng (Chủ tịch HĐQT VPF).

Như vậy, danh sách đề cử cho vị trí Chủ tịch VFF khoá VII chỉ còn lại 5 ứng viên là ông Lê Khánh Hải (Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL), ông Lê Hùng Dũng (Phó Chủ tịch VFF, Phó Chủ tịch VPF), ông Phạm Văn Tuấn (Phó Chủ tịch VFF, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT), ông Hoàng Anh Xuân (Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel) và ông Đỗ Quang Hiển (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T).

Tuy nhiên, có thông tin cho biết nhiều khả năng số ứng viên xin rút lui khỏi danh sách đề cử cho chức vụ Chủ tịch VFF khoá VII sẽ không dừng lại ở 3 người như trên. Thậm chí, có thông tin còn khẳng định đến ngày diễn ra Đại hội chính thức của BCH VFF khoá VII thì có thể cuộc đua đến chức Chủ tịch VFF chỉ còn là chuyện nội bộ giữa 2 Phó Chủ tịch VFF hiện tại là ông Lê Hùng Dũng và ông Phạm Văn Tuấn.

2. Đây cũng là 2 ứng viên được nhắc tới nhiều nhất trong thời gian vừa qua, và cả 2 người đều có những ưu thế nhất định để buộc các Uỷ viên BCH khoá VII phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi bỏ phiếu bầu. Ông Tuấn có lợi thế là xuất thân từ dân thể thao chuyên nghiệp, từng có thời gian dài làm việc ở Sở TDTT Gia Lai (cũ) trước khi ra Hà Nội đảm nhiệm cương vị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, trước khi được bầu bổ sung vào BCH VFF khoá VI để giữ chức Phó Chủ tịch VFF.

Trong khi đó, ông Dũng tuy không phải là người có thâm niên công tác trong ngành thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, nhưng ngoài ưu thế có 2 nhiệm kỳ liên tiếp đảm đương chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và tài trợ của VFF, ông Dũng còn có vai trò đặc biệt quan trọng với bóng đá Việt Nam trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Nói thế là bởi nếu không có số tiền tài trợ trị giá gần 50 tỷ đồng của Eximbank, ngân hàng mà ông Dũng đang là Chủ tịch HĐQT, cho 3 giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam là V-League, Cúp QG và giải hạng Nhất thì không biết mùa giải 2013 có thể diễn ra được không, sau khi đã có tới 8 đội bóng hạng Nhất và V-League giải thể hoặc rơi vào tình trạng “sống thực vật”. Mới đây, ông Dũng lại mang lại niềm vui lớn cho CĐV hâm mộ bóng đá Anh ở Việt Nam khi bắt tay với bầu Đức để đưa Arsenal sang Việt Nam vào tháng 7 năm nay.

3. Tương tự như thế, ở cuộc đua vào chức TTK VFF dù có 3 ứng viên là ông Trần Quốc Tuấn, Vụ trưởng Tổng cục TDTT, nguyên là TTK VFF, ông Phạm Ngọc Viễn, Phó Chủ tịch VFF kiêm TGĐ VPF và ông Dương Nghiệp Khôi, Phó TTK VFF, nhưng thực ra ứng viên sáng giá nhất vẫn là ông Tuấn, quan chức thể thao Việt Nam duy nhất hiện có chân trong Ban Thường vụ AFC. Theo ông Hỷ, vị trí TTK không đòi hỏi ứng viên bắt buộc phải là Uỷ viên BCH, và đồng thời người trúng vào vị trí TTK cũng có thể kiêm nhiệm thêm cả chức Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn nếu được bầu.

Tóm lại, mặc dầu từ nay đến ngày diễn ra Đại hội VFF khóa VII (dự kiến diễn ra vào ngày 5/6/2013), BCH VFF khoá VI còn họp Hội nghị thêm 2 lần nữa, trong đó cuộc họp ngày 6/5 sẽ chính thức chốt lại danh sách ứng viên cho những chức danh chủ chốt, nhưng ngay từ thời điểm hiện tại cũng có thể nhận diện được ứng viên nào là sáng giá nhất cho 2 vị trí quan trọng bậc nhất ở VFF là Chủ tịch và TTK.

Nét mới ở Đại hội BCH VFF khoá VII sắp tới là việc các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch nếu có 2 ứng viên tham gia tranh cử trở lên thì mỗi ứng viên sẽ phải có bản thuyết trình cương lĩnh tranh cử, và ngoài ra VFF còn đang tiến hành các thủ tục để xin phép truyền hình trực tiếp Đại hội BCH khoá VII nên cuộc bầu cử năm nay dự kiến sẽ có rất nhiều diễn biến và chi tiết đáng chú ý.

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

8 ứng viên cho vị trí Chủ tịch VFF khoá VII

1. Nguyễn Bá Thanh (Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng)

2. Lê Khánh Hải (Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL)

3. Lê Hùng Dũng (Phó Chủ tịch VFF, Phó Chủ tịch VPF)

4. Phạm Văn Tuấn (Phó Chủ tịch VFF, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT)

5. Hoàng Anh Xuân (Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel)

6. Đỗ Quang Hiển (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T)

7. Lê Quý Phượng (Hiệu trưởng trường ĐH TDTT TƯ2)

8. Võ Quốc Thắng (Chủ tịch HĐQT VPF)

3 ứng viên xin không ứng cử làm Chủ tịch VFF khoá VII

1. Nguyễn Bá Thanh (Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng)

2. Lê Quý Phượng (Hiệu trưởng trường ĐH TDTT TƯ2)

3. Võ Quốc Thắng (Chủ tịch HĐQT VPF)

Danh sách 44 ứng viên tham gia BCH VFF khoá VII

1. Nguyễn Bá Thanh (Trưởng ban Nội chính Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng)

2. Lê Khánh Hải (Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL)

3. Lê Hùng Dũng (Phó Chủ tịch VFF, Phó Chủ tịch VPF)

4. Phạm Ngọc Viễn (Phó Chủ tịch VFF, Tổng Giám đốc VPF)

5. Nguyễn Lân Trung (Phó Chủ tịch VFF)

6. Phạm Văn Tuấn (Phó Chủ tịch VFF, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT)

7. Nguyễn Nam Hùng (Uỷ viên Thường trực VFF khóa VI)

8. Hoàng Anh Xuân (Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel)

9. Đỗ Quang Hiển (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T)

10. Võ Quốc Thắng (Chủ tịch HĐQT VPF)

11. Trần Quốc Tuấn (Vụ trưởng Tổng cục TDTT)

12. Lê Quý Phượng (Hiệu trưởng trường ĐH TDTT TƯ2)

13. Dương Vũ Lâm (Trưởng Ban Trọng tài)

14. Bùi Xuân Hoà (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Cty CP TT SHB.ĐN)

15. Phan Anh Tú (Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội)

16. Nguyễn Hồng Thanh (Tổng Giám đốc Công ty CP TT SLNA)

17. Lê Nguyên Hồng (Uỷ viên Ban Chấp hành khóa VI)

18. Nguyễn Hiền Lương, Giám đốc Trung tâm Thể thao CAND, Bộ Công an

19. Lê Văn Thành (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Động Lực)

20. Huỳnh Mau (GĐĐH HA.GL)

21. Bùi Văn Đức (Phó Chủ tịch LĐBĐ Bình Dương)

22. Nguyễn Hưng Thái (Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Nam Định)

23. Phạm Thế Triều (Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang)

24. Lê Ngọc Chức (GĐĐH TĐCS.ĐT)

25. Dương Nghiệp Khôi (Phó Tổng thư ký VFF)

26. Nguyễn Văn Phú (Tổng biên tập báo Bóng đá)

27. Trần Anh Tú (Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM)

28. Dương Văn Hiền (Uỷ viên Ban Trọng tài)

29. Nguyễn Quốc Hội (Chủ tịch HN.T&T)

30. Nguyễn Thanh Hải (GĐ Trung tâm đào tạo Viettel)

31. Nguyễn Đức Hưng (Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng)

32. Ngô Lê Bằng (TTK VFF)

33. Võ Thành Nhiệm (GĐĐH CLB ĐT.LA)

34. Cao Văn Chóng (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP bóng đá Bình Dương)

35. Nhan Thiện Nhân (HLV An Giang)

36. Dương Hữu Cường (HLV Cà Mau)

37. Lê Xuân Bình (Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Thừa Thiên-Huế)

38. Nguyễn Văn Đệ (Chủ tịch CLB Thanh Hoá)

39. Lê Hồng Kỳ (Giám đốc Trung tâm Thể thao Lạng Sơn)

40. Võ Thành Danh (Giám đốc Trung tâm Thể thao Đắk Lắk)

41. Nguyễn Văn Mùi (Nguyên Chủ tịch Hội đồng trọng tài)

42. Nguyễn Xuân Gụ (Phó Chủ tịch Hiệp hội thể thao dưới nước)

43. Phạm Phú Hoà (Phó Tổng Giám đốc VPF)

44. Phạm Văn Hùng (Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hải Phòng).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm