ĐT bóng đá nữ VN: Khoảng trống phía sau lớp cựu binh

01/09/2011 10:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Khi Kim Chi, Mai Lan, Ngọc Châm, Đào Thị Miện, Văn Thị Thanh lần lượt chia tay ĐT, HLV Trần Vân Phát đã phải than trời vì không tìm ra những người thay thế xứng tầm. Thế nhưng, nay chính ông thầy người Trung Quốc đã chủ động giảm dần tầm ảnh hưởng của các cựu binh lên lối chơi của ĐT bóng đá nữ VN bằng việc chỉ đưa 4 trụ cột vào danh sách tập trung.

Lê Thị Thương, Kiều Trinh, Kim Tiến, Nguyễn Thị Muôn là những cầu thủ nhiều kinh nghiệm vẫn được HLV Trần Vân Phát tin tưởng, “chọn mặt gửi vàng”, đó vừa là một sự ghi nhận khả năng nhưng đồng thời có thể coi đây là may mắn với họ. Nhưng với một số cầu thủ khác thì không, dù họ vẫn chưa thôi khát vọng thi đấu cho ĐTQG.


Những cầu thủ như Nguyễn Thị Hòa (22) là trụ cột trong tương lai của ĐT nữ VN

Khi được hỏi về việc không có tên trong thành phần ĐT bóng đá nữ VN tập trung chuẩn bị cho giải VĐ Đông Nam Á 2011, Quả bóng đồng VN năm 2010 Nguyễn Ngọc Anh trả lời khá thoải mái nhưng vẫn lộ rõ sự tiếc nuối: “Tôi không biết chính xác lý do không được triệu tập lần này, nhưng có thể mình không còn hợp chiến thuật của HLV nữa. Đương nhiên, được lên ĐT là vinh dự, vui, ai cũng thích cả nhưng nó không may mắn thôi. Mong muốn của tôi vẫn là được khoác áo ĐT, muốn được cống hiến cho ĐTQG. Tôi nghĩ mỗi chuyên gia có một nhìn nhận, cách làm riêng, người ta muốn đầu tư cho lực lượng trẻ ngay từ bây giờ”.

Ngọc Anh không chấn thương cũng không suy giảm phong độ, điều này đã được chính các trợ lý HLV, đại diện phòng Các ĐTQG VFF thừa nhận nhưng họ vẫn không thể thuyết phục được HLV Trần Vân Phát thay đổi quyết định. Suy cho cùng, đó cũng là điều hoàn toàn bình thường, việc có hay không triệu tập một cầu thủ lên ĐTQG phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không đơn thuần là phong độ hay kinh nghiệm thi đấu.

Là HLV trưởng, ông Phát có toàn quyền quyết định trong việc chọn ai, loại ai và trường hợp không triệu tập những cầu thủ như Ngọc Anh âu cũng là lẽ thường. Vấn đề là khi không triệu tập Ngọc Anh thì gần như chắc chắn HLV Trần Vân Phát đặt trọn niềm tin vào Bùi Thị Như cho vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự. Trung vệ đội trưởng của PP Hà Nam có thể hình, chiều cao khá giống Ngọc Anh, nhưng lối chơi quyết liệt, mạnh mẽ, khả năng phán đoán tình huống lại hệt như Đào Thị Miện trước kia.

Tất nhiên, chỉ mình Bùi Thị Như là chưa đủ tạo nên bức tường phòng ngự vững chắc trước khung thành của thủ môn Kiều Trinh  bởi cô cần có sự hỗ trợ của các đồng đội khác, nhưng nhìn quanh, Hải Hòa, Hồng Nhung hay Chu Thị Hằng cũng chẳng khác Bùi Thị Như bao nhiêu về kinh nghiệm. Thôi thì cứ hãy nhìn mục đích trẻ hóa lực lượng của HLV Trần Vân Phát trên khía cạnh tích cực, nhưng qua đây cũng phần nào thấy được mục tiêu của ĐT bóng đá nữ VN tại giải VĐ Đông Nam Á 2011.

Dù tuyên bố vô địch nhưng nếu chung cuộc, thầy trò HLV Trần Vân Phát có sảy chân trước 2 đối thủ chính là Thái Lan và Myanmar thì cũng không ai có thể trách họ. Vấn đề chỉ còn là các khoảng trống có được lấp đầy.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm