Neymar đổ lỗi cho bố để tránh án tù

20/10/2022 22:54 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày thứ hai của phiên tòa xét xử liên quan tới vụ chuyển nhượng Neymar tới Barcelona năm 2013, cầu thủ Brazil đến vào lúc 11h30 (giờ Tây Ban Nha). Neymar có 3 phút để trả lời các câu hỏi của công tố viên và luật sư của mình.

Người đàn ông khởi kiện Neymar là ai?

Người đàn ông khởi kiện Neymar là ai?

Một ông trùm siêu thị người Brazil đã nhìn thấy những điều hứa hẹn ở ngôi sao bóng đá Neymar từ rất lâu trước khi anh trở thành một cái tên quen thuộc trên trang bìa của những tờ báo thể thao hàng đầu thế giới.

 

Trong thời gian ngắn ngủi đó, Neymar phủ nhận mọi trách nhiệm, đổ lỗi cho bố, rằng anh chỉ ký những gì bố yêu cầu.

Lời khai của Neymar

Neymar mặc bộ vest đen thời trang, đeo cà vạt, ngồi ở hàng ghế đầu của phòng xử án, bên cạnh bố anh, ông Neymar và mẹ. Thi thoảng, Neymar quay đầu sang nhìn họ.

Neymar, giống như cha và mẹ của mình, chỉ muốn trả lời các câu hỏi của Văn phòng Công tố và luật sư. Điều nổi bật nhất mà Neymar nhấn mạnh là anh không tham gia vào quá trình đàm phán hợp đồng, rằng anh đã “ký” những gì mà “cha của anh” yêu cầu. “Tôi không biết. Tôi không tham gia vào quá trình đàm phán với Barcelona. Tất cả đều do bố tôi làm. Tôi chỉ ký vào những giấy tờ ông ấy nói”, tờ Mundo Deportivo dẫn lại lời khai của Neymar trước tòa. Bên cạnh đó, Neymar tiết lộ anh có quyền lựa chọn giữa Real Madrid và Barcelona, nhưng trái tim của tiền đạo người Brazil đã chọn CLB xứ Catalunya.

Bố Neymar, ông Neymar cha, cũng cố gắng minh oan cho con trai. “Thằng bé chỉ chuyên tâm chơi bóng”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng bản thân mình luôn tuân thủ luật pháp khi đàm phán các thỏa thuận với Barcelona. Về việc không thông báo quá trình đàm phán với Barca cho DIS, công ty sở hữu 40% bản quyền của Neymar, ông Neymar cho rằng đó là “trách nhiệm của câu lạc bộ Santos”.

Về phần mình, bà Nadine, mẹ của Neymar, chỉ phải trả lời một câu hỏi của công tố viên. Câu hỏi là liệu bà có tham gia vào cuộc đàm phán hay không và câu trả lời là “không”.

 

Chú thích ảnh
Neymar đã tố cáo chính bố mình (bên phải trong ảnh) dàn xếp gian lận trong vụ chuyển nhượng sang Barcelona

Theo truyền thông Tây Ban Nha, những gì xảy ra tại tòa cho thấy đội ngũ pháp lý của Neymar đang lựa chọn một chiến thuật rất đơn giản để bảo vệ cho cầu thủ Brazil trước công lý. Đó chính là giải phóng trách nhiệm của Neymar khỏi vụ việc và để cha anh đứng ra chịu lỗi. Điều này hòng để giúp Neymar tránh án tù 2 năm nếu bị buộc tội theo yêu cầu từ Văn phòng công tố Tây Ban Nha.

Bên cạnh đó, đội ngũ pháp lý của Neymar cho rằng “tòa án Tây Ban Nha thiếu thẩm quyền xử lý vụ việc vì vụ chuyển nhượng này liên quan tới một công dân Brazil với một công ty ở Brazil”. Luật pháp Brazil không hình sự hóa hành vi tham nhũng giữa các cá nhân, khác với luật pháp Tây Ban Nha.

Những lời khai khác

Ngoài gia đình Neymar, xuất hiện tại phiên tòa còn có hai cựu chủ tịch Barcelona, Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell. Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, cũng góp mặt với tư cách nhân chứng, vì đã tiếp cận để cố gắng ký hợp đồng với Neymar vào năm 2011. Ông Perez không đưa ra nhiều chi tiết về các cuộc đàm phán đó, ông chỉ nói rằng “Giám đốc thể thao đã báo cáo nó với ông” và bây giờ ông “không nhớ cụ thể” bởi ông không trực tiếp thương lượng. Perez chỉ nhớ mang máng rằng Real đã đưa ra đề nghị khoảng 45 triệu euro cho Santos để mua Neymar, nhưng không thành công bởi cầu thủ này “muốn đến Barca”. Cũng trong vai trò người làm chứng, Andre Cury, cựu tuyển trạch viên của Barcelona tại Brazil cho biết, Real đã đề nghị mua Neymar với giá lên đến 140 triệu euro. Điều này mâu thuẫn với lời khai của ông Perez.

Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 31/10, chỉ 3 tuần trước khi World Cup 2022 khai mạc vào ngày 20/11, với Neymar sẽ cùng tuyển Brazil đã trận mở màn bảng G với Serbia 4 ngày sau đó. Truyền thông Brazil lo ngại rằng, phiên tòa sẽ ảnh hưởng tới sự tập trung của Neymar cho chiến dịch của đội tuyển quốc gia.

Vụ việc bắt nguồn từ những cáo buộc của DIS, công ty có 40% quyền sở hữu Neymar khi chân sút này còn thi đấu ở Santos. Khi tiền đạo người Brazil mới 17 tuổi, DIS đã mua 40% quyền sở hữu Neymar của Santos với mức phí 2 triệu euro. Năm 2013, Neymar chuyển đến Barca trong thương vụ được công bố có giá trị là 57,1 triệu euro. Công ty của gia đình Neymar nhận 40 triệu euro trong thương vụ này, Santos nhận được 17,1 triệu euro, còn DIS chỉ nhận 6,8 triệu euro (tương đương 40% sở hữu).

DIS hoài nghi bản hợp đồng này. Họ cho rằng Barca đã thông đồng với gia đình Neymar và Santos che giấu chi phí chính xác, vừa tiết kiệm được tiền hoa hồng vừa trốn được thuế. DIS cáo buộc Neymar và cha anh tham nhũng, gian lận. Cơ quan chức năng Tây Ban Nha nhận đơn kiện của DIS và bắt đầu điều tra từ năm 2015. Các điều tra viên khẳng định số tiền thật sự của vụ chuyển nhượng Neymar lên đến 83 triệu euro.

Neymar nằm trong số 9 bị cáo bị đưa ra xét xử. DIS muốn Neymar bị cấm tham gia bóng đá trong 5 năm và ngồi tù, bên cạnh khoản bồi thường 151 triệu USD.

 

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm