Xu hướng phòng ngự tại Copa America 2015: Nam Mỹ phòng ngự hơn cả Mourinho!

24/06/2015 14:37 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - 8 năm trước, Copa America cởi mở, hấp dẫn. 8 năm sau, giải đấu xơ cứng đến mức không thể tin nổi.

4 trận tứ kết Copa America 2007 kết thúc với 21 bàn thắng được ghi. Trong đó, Brazil và Mexico nã vào lưới các đối thủ tới 6 lần. Argentina và Uruguay cũng không kém phần, khi đều giành chiến thắng cách biệt tới 4 bàn. 4 năm sau tại xứ sở tango, cũng ở vòng tứ kết, số bàn thắng giảm xuống 3 lần.

Triết lý phòng ngự lên ngôi

Xu hướng ấy nối tiếp ở Chile. Triết lý bóng đá đã thay đổi mạnh ở Nam Mỹ trong khoảng 8 năm qua. Điều đó có thể bắt nguồn từ chính Brazil, đội luôn được coi là chơi ngẫu hứng nhất thế giới, đã lên ngôi với triết lý thực dụng của Carlos Dunga năm 2007. Ông loại những Kaka và Ronaldinho ra khỏi đội hình. Trong màu áo vàng-xanh năm đó, chỉ có hai nghệ sĩ là Diego và Robinho. Nhưng Brazil đã đè bẹp mọi đối thủ.

Thành công của Carlos Dunga đã truyền cảm hứng cho Oscar Tabarez, người có thể say sưa nói về cách chơi phòng ngự của Uruguay cả ngày. Mỗi một lần cất lời, ông chỉ mô tả về việc các cầu thủ di chuyển thế nào để hạn chế khoảng trống, mà chẳng thèm đả động đến bộ 3 tấn công Cavani, Suarez, Forlan. Uruguay vô địch Copa America 2011 với chỉ 3 trận thắng và để thua đúng 3 bàn. Một chiếc cúp được đúc bằng cốt thép.

Còn ở giải đấu năm nay, một cầu thủ nhún vai trả lời lý do được gọi vào đội tuyển: “Tôi có mặt ở Chile vì biết cách phòng ngự, tôi có thể chuyền bóng hơn 30 mét, tắc bóng cừ khôi và luôn chiến thắng trong mọi pha đấu tay đôi”. Dẫn chứng cho xu hướng phòng ngự: Ngoài Bolivia vào tứ kết với 7 bàn thua, các đội còn lại đều không để thua quá 3 bàn. Jose Mourinho có thể cắp sách học lại các đồng nghiệp ở Nam Mỹ.

Trung vệ mới là ngôi sao

Theo con số thống kê ở Champions League mùa giải vừa qua, các đội bóng chỉ mắc trung bình 1,7 lỗi mỗi trận. Ít hơn hẳn số bàn thắng trung bình ghi được trong 90 phút. Và đây là con số tương ứng sau vòng bảng ở Copa America 2015: 0,94 lỗi. Con số mang tính đặc trưng nhất về giải đấu này trong gần một thập kỉ qua.

Sau vòng bảng, ngoài trận thắng giòn giã của Chile trước Bolivia, thì các trận đấu phần lớn đều kết thúc với chênh lệch một bàn. Những bàn thắng chỉ đến theo các khoảnh khắc, như khi Murillo hạ gục Brazil với cú chạm bóng hú họa trong vòng cấm, hoặc là pha bóng xuất thần kiểu Sergio Aguero đánh bại thủ thành Muslera của Uruguay. Tất cả các đội bóng đều hiểu, phòng ngự tốt là chiến thắng, và họ sẽ phòng ngự triệt để với 10 người quanh vòng cấm.

Trung vệ nào xuất sắc nhất thế giới kể từ sau khi Fabio Cannavaro giải nghệ? Giorgio Chiellini được ca ngợi là tài năng ở Juventus nhưng vẫn sẽ phải xếp hàng dài phía sau những Godin, Miranda, Thiago Silva hay Otamendi của Copa America lần này. Đó là những trung vệ mà trình độ được khẳng định ở những giải VĐQG hàng đầu châu Âu, và Champions League. Trình độ của họ không hề thua kém Pique, Ramos, Varane hay Hummels ở bất kì khía cạnh nào.

Thậm chí, mẫu trung vệ như Diego Godin, còn được Arsene Wenger ngợi ca là hình mẫu lý tưởng thời điểm này. Người rất tinh ranh và mưu mẹo. Anh tắc bóng tốt, chuyên gia dùng tiểu xảo, mạnh mẽ trong tranh chấp tay đôi, còn ghi bàn thì cực kì ấn tượng. Theo HLV của Arsenal, những người như Godin chính là giải pháp hạn chế những siêu sao như Messi hay Neymar.

Đó là lí do vì sao Barcelona vẫn phải cần Mascherano khi đã có bộ 3 tấn công siêu đẳng MSN (Messi, Neymar, Suarez). Còn ở Copa America, muốn vô địch, cứ phòng ngự cho giỏi là xong!

9 Với 9 thẻ vàng, Paraguay là đội nhận nhiều thẻ vàng nhất sau vòng bảng Copa America 2015. Chile là đội nhận ít thẻ vàng nhất (3).

26,3 Trung bình một trận đấu, Bolivia tắc bóng 26,3 lần, cao nhất ở giải này. Tắc bóng ít nhất là Venezuela với chỉ 13,7 lần mỗi trận.

23,7 Bolivia cũng là đội bóng phạm lỗi nhiều nhất, khi họ bị thổi phạt trung bình 23,7 lần trong một trận. Còn Chile là đội bóng phạm lỗi ít nhất với 12,7 lần.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm