Vòng 1 Ligue 1: Cựu vương lên tiếng

13/08/2012 12:50 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Trong khi PSG bị chia điểm ngày ra quân thì các cựu vô địch Lyon, Lille, Bordeaux đều giành được những thắng lợi quan trọng. Ấn tượng nhất là Lyon, đội bóng có nhiều bất ổn về nhân sự và phải tới làm khách của đội bóng khó chơi Rennes.



Lille khởi đầu suôn sẻ - Ảnh Getty

Yoann Gourcuff mùa trước chỉ ghi 2 bàn cùng 1 pha kiến tạo nhưng đã tỏa sáng với bàn thắng từ rất sớm như một lời đáp trả với quyết định gạch tên anh của tân HLV tuyển Pháp Deschamps. Nhưng Lyon cũng chỉ có thể giành 3 điểm dễ dàng sau khi tiền đạo Kembo-Ekoko của Rennes nhận thẻ đỏ sau nửa giờ thi đấu. Chủ tịch Jean-Michel Aulas đã cười rất tươi trong lúc trả lời phỏng vấn sau trận nhưng cũng đồng thời xác nhận Bastos sẽ ra đi, và bởi vậy Lyon không nên mừng sớm.

Sau vòng 1, Bordeaux bất ngờ leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ chiến thắng 3-2 trên sân của Evian. Sự vắng mặt của các trụ cột Plasil, Nguemo, Henrique, Jussie… có vẻ như không phải vấn đề lớn. Cặp tiền đạo Obraniak - Gouffran vẫn là vũ khí lợi hại của đội bóng vùng rượu vang khi rủ nhau ghi bàn trong 15 phút đầu trận và mở ra chiến thắng tương đối nhẹ nhàng.

Lille được kỳ vọng sẽ là đối trọng của PSG trong mùa giải này và CLB phương Bắc đã có sự thể hiện rất tốt. Đúng như dự báo, sự ra đi của Hazard không khiến đội bóng áo đỏ suy yếu mà trái lại còn tạo ra sự cân bằng, và quan trọng hơn là không lệ thuộc quá nhiều vào một cá thể. Sự có mặt của hai tân binh Kalou - Martin khiến Lille vẫn duy trì được thế trận tấn công linh hoạt trước đội chủ nhà khó chơi St.Etienne. Chedjou mở tỷ số cho “Les Douges” và Pedretti là người ấn định chiến thắng trong những phút đá bù. Thông tin quan trọng nhất sau vòng 1: PSG đang tạm xếp sau Lille 6 bậc.

H. TRINH

Kết quả loạt trận thứ Bảy

PSG 2-2 Lorient

Nancy 1-0 Brest

Evian 2-3 Bordeaux

Nice 0-1 Ajaccio

Sochaux 2-3 Bastia

St.Etienne 1-2 Lille

Rennes 0-1 Lyon

Troyes 0-1 Valenciennes



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm