Tàu ngầm Kilo 636 TP Hồ Chí Minh qua 'bài thi' cấp nhà nước ở độ sâu 190m

03/07/2013 11:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Đài tiếng nói nước Nga, chiếc tàu ngầm thứ hai theo đơn đặt hàng của Việt Nam đã hoàn thành các bài kiểm tra cấp nhà nước.

Chiếc thứ hai trong số sáu tàu ngầm của dự án 636 Varshavyanka (NATO định danh Kilo 636) do Việt Nam đặt hàng đã kết thúc thành công giai đoạn thử nghiệm trên biển cấp nhà máy và cấp nhà nước.

Trong quá trình kiểm tra đã thực hiện hai lần lặn thử nghiệm, một lần ở độ sâu 190 mét.

“Hiện nay, chiếc tàu ngầm đã trở lại Nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở Saint Petersburg để tiếp tục kiểm tra và hoàn thiện. Công tác huấn luyện các thủy thủ đoàn nước ngoài sẽ bắt đầu vào tuần thứ ba của tháng Bảy,” - nguồn tin của Đài tiếng nói nước Nga cho biết.

Theo Interfax, “trong vòng một tháng sẽ thực hiện phần kiểm tra tại dook tàu ở Nhà máy, sau đó là phần kiểm tra trên biển mà theo kế hoạch sẽ là 5 chuyến đi ra biển xa”.

Tàu ngầm Kilo 636 thứ hai của Việt Nam mang tên TP Hồ Chí Minh đã hoàn thành thử nghiệm cấp nhà nước tại Nga

Truyền thông Nga cho hay, đến cuối năm 2013 Nhà máy Admiralty Verfi có kế hoạch hạ thủy chiếc tàu xuất khẩu thứ ba. Ba chiếc tiếp theo của dự án cũng đang trong giai đoạn xây dựng.

Lãnh đạo nhà máy đóng tàu cho biết sẽ dành ưu tiên cao nhất cho việc đóng và bàn giao hợp đồng sáu chiếc tàu ngầm Kilo cho Hải quân Việt Nam đúng thời hạn với chất lượng tốt nhất.

Trước đó, truyền thông Nga cho biết trong năm nay nhà máy Admiralty Verfi sẽ bàn giao cho Hải quân Việt Nam hai tàu ngầm đầu tiên trong tổng số sáu chiếc tàu ngầm Kilo 636 đã đặt hàng từ năm 2009.

Tờ Người đóng tàu cho biết, công tác chuẩn bị căn cứ cho các tàu ngầm đầu tiên đang diễn ra tích cực ở Việt Nam. Dự kiến chiếc tàu ngầm đầu tiên sẽ về căn cứ vào đầu năm 2014 và chiếc tiếp theo sẽ về căn cứ sau đó hai tháng.

Như Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu từng tuyên bố trong một chuyến thăm gần đây đến Việt Nam, “năm nay, một trang mới trong lịch sử Hải quân Việt Nam - hạm đội tàu ngầm sẽ xuất hiện với những nỗ lực chung của hai nước chúng ta”.

Tàu ngầm Kilo nổi tiếng nhờ khả năng linh hoạt và hoạt động êm, được phương Tây đặt cho biệt danh “Hố đen trong đại dương”.

Tàu được thiết kế nhằm tiêu diệt các loại tàu ngầm, tàu nổi cũng như các phương tiện thủy của đối phương, có thể hoạt động độc lập hoặc theo các yêu cầu nhiệm vụ khác nhau. Tàu có khả năng nâng cấp tốt để có thể trang bị, bổ sung vũ khí mới, bao gồm hệ thống tên lửa chống hạm Club, mở rộng phạm vi tiêu diệt mục tiêu.

Danh Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm