Tòa tuyên trắng án vụ scandal, Criscito nổi giận vì bị "cướp" mất EURO

13/09/2012 16:06 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online)- Viện công tố Cremona đã hủy điều tra đối với hậu vệ người Italia Domenico Criscito trong bê bối dàn xếp Calcioscommesse gây rúng động làng bóng đá Italia.

Hồi tháng 6 năm nay, Criscito bị cảnh sát triệu tập khi đang tập trung cùng các đồng đội trong ĐT Italia ở Tuscany nhằm chuẩn bị cho VCK EURO 2012 bởi bị tình nghi dính dáng vào đường dây dàn xếp tỉ số. Bởi sự việc này mà giấc mơ thi đấu tại EURO của Criscito đã không thể thực hiện.

Cáo trạng từ Viện công tố Cremona cho rằng Criscito đã tham gia dàn xếp trận Genoa và Sampdoria vào năm 2010. Criscito liên tục kêu oan và sau một quá trình điều tra, cơ quan công tố ở Cremona đã phải hủy điều tra tội danh dàn xếp tỉ số của ngôi sao Zenit. Ngoài Criscito, ba cầu thủ bị triệu tập trong bê bối Calcioscommesse là Rodrigo Palacio, Marco Dainelli và Omar Milanetto cũng được tuyên bố vô tội. 



Domenico Criscito- Ảnh Getty

Sau khi biết được mình trắng án, Criscito cho biết trong anh tồn tại những cảm xúc lẫn lộn, vui, buồn, tức giận lẫn thất vọng. “Tôi hạnh phúc bởi đây là một ngày tuyệt vời của tôi. Vào thời điểm này, tôi thực sự tức giận khi cơ hội được tham dự EURO của mình bị cướp mất”, cầu thủ 25 tuổi chia sẻ trên Sky Italia.

Khi được hỏi liệu có dự định đòi tiền bồi thường không, Criscito cho hay: “Không, đó không phải là lựa chọn của tôi. Tôi muốn xem xét và giải quyết vấn đề này một cách điềm tĩnh nhất kể cả khi tôi phải chịu những nỗi đau tinh thần. Tôi muốn để những suy nghĩ đó bên ngoài chuyện sân cỏ, cách mà tôi cho là chuyên nghiệp nhất.”

Criscito cũng thổ lộ rằng anh chưa biết cho đến khi nào thì sẽ được gọi lại ĐTQG nhưng hiện tại anh sẽ tập trung để thi đấu hết mình trong màu áo Zenit. “Tôi không biết tôi có được gọi lại không nhưng tôi đang tập trung cho công việc tại Zenit. Nếu tôi thể hiện tốt ở giải VĐQG Nga và ở đấu trường châu Âu tôi nghĩ tôi sẽ có cơ hội.”

Trong khi đó, khi được hỏi về trường hợp của Criscito trước trận đấu với Malta, HLV ĐT Italia Prandelli cho biết: “Chúng tôi không bao giờ quay lại khi mà những lựa chọn đã được đưa ra.”

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm