Thắng San Marino, Italia sẵn sàng 'chiến' CH Czech

01/06/2013 07:43 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Với một đối thủ quá yếu như San Marino thì chiến thắng 4-0 của Italia không nói lên gì nhiều. Dù sao trước trận đấu quan trọng với CH Czech ở vòng loại World Cup 2014, Italia vẫn cần có sự chuẩn bị và những trận đấu tập huấn là không thừa. Nó sẽ giúp HLV Prandelli đánh giá về tính đồng bộ và gắn kết trong lối chơi cũng như lựa chọn và chiến thuật phù hợp nhất với “Azzurri” lúc này. 



Italia thắng dễ San Marino - ảnh Tuttosport

Trong trận đấu giao hữu này, Italia không có Stephan El Shaarawy, Riccardo Montolivo và Andrea Barzagli. HLV Prandelli đưa vào thử nghiệm một số gương mặt mới trong đó có Bonaventura. Ngay phút thứ 6, thiếu chút nữa anh đã có thể mở tỷ số cho Italia nhưng pha dứt điểm từ khoảng cách 6m đã bị thủ thành San Marino xuất sắc cản phá. Sau đó đến lượt Pirlo rồi Diamanti dứt điểm nhưng không thành công.

Cơ hội sau đó được trao cho Gilardino với cú volley từ khoảng cách 6m nhưng lần này thủ môn Simoncini của San Marino vẫn là người chiến thắng. Dù có chơi xuất sắc đến mấy Simoncini cũng không thể hóa giải mọi pha dứt điểm của cầu thủ Italia. Thế bế tắc của trận đấu được phá vỡ ở phút 28 khi Andrea Poli đánh bại Simoncini bằng cú sút chéo góc. Chỉ 6 phút sau, Italia có bàn thắng thứ hai. Simoncini đã chơi xuất sắc trong tình huống đối mặt với Aquilani nhưng Gilardino đã kịp thời có mặt và đá bồi thành công.

Bàn thắng thứ 3 của Italia được “dán nhãn” Andrea Pirlo với pha đá phạt hàng rào đẹp mắt. Cuối trận, Aquilani ấn định chiến thắng 4-0 cho Italia pha dứt điểm cận thành quá đơn giản sau khi thủ thành vào sân thay người của San Marino Valentini không thể cản phá thành công quả đá phạt hàng rào của Pirlo. Thủ thành Gigi Buffon của Italia, vốn chỉ đứng chơi suốt từ đầu trận, cũng có hai pha chạm bóng liên tiếp để cản phá cú sút xa của Andy Selva. Sau đó anh rời sân nhường chỗ cho Sirigu từ phút 70. Một trận đá tập đúng nghĩa của Italia vì San Marino quá yếu. Chưa biết nó giúp ích được gì cho ông Prandelli và các cầu thủ thiên thanh?

Ghi bàn: Poli 28’, Gilardino 34’, Pirlo 49’, Aquilani 78’

Đội hình thi đấu

Italia: Buffon (Sirigu 70); Maggio (Abate 76), Ranocchia, Ogbonna, Antonelli (De Sciglio 44); Poli, Pirlo, Aquilani; Diamanti (Cerci 49), Gilardino (Balotelli 49), Bonaventura (Sau 49)

San Marino: A Simoncini (Valentini 46); F Rinaldi, Della Valle (G Bollini 70), D Simoncini, F Vitaioli; Cervellini, F Bollini (Buscarini 67); Coppini (Cibelli 46), M Vitaioli (D Rinaldi 77), Gasperoni (Berretti 59); Selva

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm