‘Serie A sẽ lại trở thành số Một’

23/04/2014 11:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch AS Roma, James Pallotta, tin rằng phần còn lại của Serie A nên học theo Roma và Juventus để giải đấu một lần nữa trở thành số Một châu Âu.

Sau một cuộc cách mạng triệt để vào mùa Hè năm ngoái, trong đó có việc bổ nhiệm HLV Rudi Garcia, Roma đã hoàn toàn lột xác trong mùa giải này. Họ đã chắc chắn giành vé dự vòng bảng Champions League mùa tới, và vẫn còn cơ hội cạnh tranh Scudetto với ĐKVĐ Juventus.


 James Pallotta tin Serie A sẽ lại là giải đấu số 1 châu Âu

Chưa dừng lại ở đó, Roma còn vừa công bố kế hoạch xây dựng một SVĐ mới để đưa vào sử dụng từ mùa 2016-17. Những gì Roma đang làm rất giống với Juventus, đội đang hướng tới Scudetto thứ ba liên tiếp sau khi mạnh tay cải tổ. Juve hiện là đội bóng duy nhất ở Italy có SVĐ riêng.

“Bóng đá Italy từng là số Một và tôi nghĩ rằng nó đang trên đường trở lại vị thế đó khi nhìn vào những gì Juventus đã làm, và những gì chúng tôi đang cố gắng làm với việc xây dựng một SVĐ cho riêng mình”, Pallotta chia sẻ trên Reuters.

“Nếu chúng tôi có thể hoàn thành theo đúng kế hoạch, chúng tôi sẽ có lợi thế lớn so với các đội bóng khác, không chỉ ở Italy mà còn cả châu Âu nữa. Trong ít năm nữa, khi nhìn vào bóng đá Italy, bạn sẽ thấy 6 tới 8 đội có khả năng cạnh tranh”, chủ tịch của Roma nhấn mạnh.

Roma hiện đang thuộc quyền kiểm soát của Raptor Group, có trụ sở ở Boston (Mỹ). Pallotta chính là người sáng lập ra Raptor và ông đã bỏ ra 160 triệu USD để trở thành cổ đông chính của đội bóng Thủ đô. Ngoài Roma, một đội bóng Italy khác cũng đang thuộc sở hữu của một ông chủ ngoại là Inter Milan. Nửa xanh-đen thành Milano hiện đang nằm trong tay tỷ phú người Indonesia Erick Thohir.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm