Roma, Fiorentina trước lượt về vòng 1/16 Europa League: Chưa đá đã sợ 'sứt đầu mẻ trán'

26/02/2015 14:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Trước các trận lượt về vòng 1/16 Europa League giữa Feyenoord với Roma và Fiorentina với Tottenham, các đội bóng Italy không sợ thất bại bằng sợ CĐV của mình gây rối.

CĐV Roma đã phải chứng kiến các CĐV Feyenoord phá tan hoang một góc thành phố Rome chỉ khoảng 1 giờ trước trận lượt đi. 53 CĐV Feyenoord bị bắt giữ vì gây rối, và các vị khách từ Hà Lan đã khiến Rome thiệt hại ước tính 3 triệu euro. Công trình đài phun nước Spanish Steps được xây dựng từ thế kỉ 18 bị hư hỏng nặng. CĐV Roma đương nhiên giận dữ và không loại trừ khả năng sẽ trả đũa khi đến Rotterdam.

Chính vì quá lo ngại, đích thân Chủ tịch James Pallotta của Roma đã phải lên tiếng cảnh báo: “Những kẻ quá khích từ Feyenoord đã làm những chuyện đáng ghê tởm và đáng buồn tại Rome. Họ hành xử quá ngu ngốc và sẽ phải bồi thường thiệt hại. Tôi hy vọng các CĐV Roma sẽ không làm những điều tương tự khi đại diện cho hình ảnh CLB, bởi vì sẽ là ngu ngốc nếu đến Rotterdam với tư tưởng báo thù”.

Một vài nhân vật đã nảy ra ý tưởng tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển Italy với đội tuyển Hà Lan để quyên tiền tu sửa công trình Spanish Steps, nhưng Liên đoàn bóng đá Hà Lan thẳng thừng bác bỏ. Thay vào đó, một CĐV có tên Elisabeth Jane Bertrand đã lập ra chiến dịch gọi là “Xin lỗi Roma”, và kêu gọi quyên tiền qua mạng internet. Số tiền hiện đã quyên được là 4 ngàn euro, và đích đến của hành động này là thu về 100 ngàn euro để tu sửa công trình.

Các CĐV của Fiorentina chẳng hề gây hấn gì khi sang London cổ vũ đội nhà trong trận làm khách của Tottenham. Nhưng chính quyền thành phố Firenze vẫn thừa biết các CĐV Italy ghét các CĐV Anh cỡ nào. Cảnh sát Firenze sẽ huy động thêm 1 ngàn nhân viên bảo vệ các khu vực quanh sân vận động, các danh thắng lịch sử để tránh gặp phải tai ương như Rome.

Chính quyền dự kiến sẽ theo dõi sát sao các CĐV Tottenham say xỉn và lên kế hoạch loại bỏ những CĐV say xỉn khỏi SVĐ. “Chúng tôi phải làm việc để sự kiện diễn ra êm đẹp. Chúng tôi sẽ dõi theo mọi hoạt động của các CĐV, kiểm tra và cấm những CĐV xay xỉn vào sân”, một nhân viên của thành phố Firenze trả lời báo chí.

Về mặt chuyên môn, Roma đang gặp bất lợi còn Fiorentina lại có lợi thế. Roma đã để Feyenoord cầm hòa 1-1 ngay ở Olimpico và sẽ đến Rotterdam mà không có Maicon, Strootman, Ibarbo, Castan, Balzaretti vì chấn thương. Juan Iturbe sẽ trở lại nhưng anh cần phải cứu rỗi một Roma uể oải đã hòa 8/13 trận gần nhất trên mọi giải đấu.

Europa League không phải mục tiêu quan trọng nhất của Roma. Nhưng trong tình cảnh kém Juventus 9 điểm ở Serie A, bị loại khỏi giải này sẽ dẫn đến mùa giải thất bát cho đội bóng áo màu bã trầu.

HLV Vicenzo Montella đã thở phào sau khi Fio cầm hòa Tottenham 1-1 trên sân khách. Ông thú nhận rằng Fio khốn khổ với lối đá tốc độ vũ bão của Tottenham. Trận hòa là lợi thế, nhưng chưa phải một đảm bảo cho Fio. Họ có thể sẽ vắng Borja Valero vì chấn thương. Thủ môn Ciprian Tatarusanu chưa chắc thi đấu được, nên có thể Neto sẽ bắt thay. Phía Tottenham đầy đủ lực lượng.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm