Quốc vương Qatar muốn mua lại Milan: Tia hy vọng mới cho Rossoneri!

30/10/2012 20:55 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) - Theo tin từ Italia, Quốc vương Qatar, ngài Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, đang có ý định muốn mua lại CLB AC Milan từ tay chủ tịch Silvio Berlusconi.



Chủ tịch Berlusconi sẽ bán lại Milan cho Quốc vương Quatar? - Ảnh: Getty

Hiện tại, Milan đang rơi vào cơn khủng hoảng tài chính nặng nề - nguồn cơn khiến họ phải đem bán 2 ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình là Zlatan Ibrahimovic và Thiago Silva cho "gã nhà giàu" nước Pháp, PSG, trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Bên cạnh đó, các công thần như Alessandro Nesta, Gennaro Gattuso hay Clarence Seedorf cũng khăn gói rời San Siro khi mức lương của họ bị đội bóng cắt giảm đáng kể.

Không chỉ có các vấn đề liên quan đến tài chính, việc chủ tịch Berlusconi vừa bị tòa án Italia tuyên phạt 12 tháng tù vì những hành vi liên quan đến trốn lậu thuế khiến tương lai Milan ngày càng trở nên mù mịt. Để đội bóng thành Milano giải quyết được tình trạng khó khăn này, họ cần phải được truyền một luồng sinh khí mới từ một ông chủ mới.

Được biết, chủ tịch Berlusconi cũng nhận thức được vấn đề này, và ông sẵn sàng nhượng lại Milan nếu như nhận được một lời đề nghị từ bên ngoài. Và Quốc vương Hamad bin Khalifa Al Thani được xem như ứng viên sáng giá nhất thay cựu Thủ tướng Italia nắm quyền điều hành Milan.

Berlusconi hiện định giá Milan vào khoảng 500 triệu euro. Không chỉ có Quốc vương Qatar, 2 công ty lớn mang tên Gazpron và Ferrero cũng đang rất quan tâm đến vụ mua bán này.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm