Paul Pogba: Trên đường trở thành số 1 thế giới

24/11/2014 15:58 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận đại thắng Lazio 3-0 mà tiền vệ trẻ Paul Pogba chói sáng với cú đúp (cú đúp thứ hai của anh ở Serie A), HLV Max Allegri của Juventus cho rằng “Pogba có thể trở thành tiền vệ xuất sắc nhất thế giới”. Rất ít người sẽ không đồng tình với Allegri. Thậm chí, Pogba có thể trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, như những huyền thoại đồng hương Michel Platini và Zinedine Zidane.

Tháng trước, Pogba lần đầu tiên có tên trong danh sách rút gọn 23 ứng viên tranh danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2014. Anh là đại diện duy nhất của Serie A và là gương mặt trẻ nhất. Không bàn cãi gì nữa, ngôi sao người Pháp là cầu thủ sinh năm 1993 giỏi nhất thế giới ở thời điểm này và bất chấp tuổi mới chỉ 21, anh xứng đáng lọt vào Top 5 tiền vệ trung tâm hay nhất của bóng đá hiện tại. Pogba hội tụ đầy đủ những tố chất cần thiết của một thiên tài tuyến giữa: Tốc độ, sức mạnh, khả năng sáng tạo, khả năng gây đột biến, tâm lý vững vàng, và kỹ năng săn bàn.

Từng bị Man United ruồng bỏ vì cho rằng anh không đủ tài để đòi hỏi một đặc quyền tại sân Old Trafford, Pogba đã lớn nhanh như thổi trong chiếc áo Juventus. Hai năm ở Italy, anh đều góp công không nhỏ giúp Juve liên tiếp vô địch Serie A và năm thứ ba cũng vẫn cùng kịch bản. Cú đúp của anh vào lưới Lazio rạng sáng qua tiếp tục khẳng định sức mạnh và phong độ vượt trội của Juve, bất chấp Roma chưa bao giờ thôi bám đuổi.

Từ 2012 đến nay, Pogba đã vô địch giải U20 thế giới 2013 cùng U20 Pháp; trở thành cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu đó; giành giải “Golden Boy” dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới 2013; và danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất tại World Cup 2014. Đó dường như là những bậc thang được xếp sẵn để đưa anh tiến gần hơn đến ngôi vị bá vương mà Lionel Messi và Cris Ronaldo đã thay nhau thống lĩnh những năm qua. Nếu Pogba càng chơi càng hay như lúc này, thì một ngày nào đó, Quả bóng vàng FIFA sẽ là của anh.

Và có vẻ như Max Allegri đang tìm ra con đường sáng nhất cho Pogba hướng đến ngôi vị số một. Bố trí Pogba vào bộ 3 tiền vệ trung tâm trong sơ đồ “cây thông” 4-3-2-1 ở ba trận gần nhất, Allegri đã tạo điều kiện để cậu học trò cưng ghi tới 3 bàn thắng và kiến tạo 2 bàn. Từng rất ưa chuộng mẫu tiền vệ giàu sức mạnh thể lực và khả năng bùng nổ, hiển nhiên Allegri muốn làm tất cả những gì để khai thác tài năng thiên bẩm của Pogba.

Người hâm mộ Juventus đang rất hạnh phúc sau khi Pogba quyết định gắn bó với đội bóng áo sọc trắng-đen đến năm 2019 và liên tục khẳng định anh không muốn ra đi, nhưng dường như trong thời đại này, để giành Quả bóng vàng FIFA, người ta cần phải chơi cho Real Madrid, Barcelona hoặc Bayern Munich. Liệu Juve, Serie A và bóng đá Italy còn giữ được chân ngôi sao sáng nhất của họ đến bao giờ?

V.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm