Ngầm tố đối thủ dùng doping, tự truyện của Pirlo gây xôn xao dư luận

16/04/2014 10:43 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn)- Andrea Pirlo đã gây sóng gió khi ám chỉ rằng Deportivo đã dùng doping để tạo nên cú ngược dòng ngoạn mục trước Milan ở trận lượt về tứ kết Champions League 2003/04 trong cuốn tự truyện mang tên “I Think Therefore I Play”.


Pirlo nghi ngờ phong độ của cầu thủ Deportivo trong trận tứ kết lượt về mùa 2003/04

Ở trận lượt đi trên sân Milan, Deportivo đã để thua 1-4 và HLV Javier Irureta thừa nhận “chỉ có phép lạ” mới giúp đội bóng của ông lọt vào tới bán kết. Nhưng phép lạ đó đã xảy ra khi đại diện của Tây Ban Nha thắng 4-0 trong trận lượt về để giành quyền đi tiếp. Đây được coi là một trong những màn lội ngược dòng vĩ đại nhất trong lịch sử Champions League và HLV Irureta phải thực hiện lời hứa đi bộ tới thánh đường ở Santiago de Compostela.

Tuy nhiên, trong tự truyện của mình, Pirlo tỏ ý nghi ngờ phong độ của các cầu thủ Deportivo khi đó. Pirlo nói rằng anh không có bằng chứng và những gì anh chia sẻ “không phải là lời buộc tội mà chỉ đơn giản là suy nghĩ của cá nhân”.


Bìa cuốn tự truyện "I Think Therefore I Play"

“Thú thực lúc đó cầu thủ Deportivo như chạy cả ngàn dặm mỗi giờ. Kể cả những cầu thủ đã nhiều tuổi dường như cũng không gặp phải giới hạn về sức mạnh và tốc độ. Khi trọng tài nổi còi kết thúc hiệp 1, họ chạy vào phòng thay đồ như thể Usain Bolt. Cầu thủ của họ giống như những siêu nhân, ghi những bàn thắng mà chỉ có họ mới nhìn thấy và chúng tôi hoàn toàn bị áp đảo”.

Khi những chi tiết trong tự truyện được đăng tải trên tờ The Times (Anh), nó lập tức gây sóng gió trong dư luận. Trên mạng xã hội, cầu thủ của Deportivo tham gia trận cầu nói trên đã phản ứng rất mạnh mẽ.

Cựu tiền vệ Víctor Sánchez del Amo khuyên Pirlo rằng hãy nên bật băng ghi hình xem lại trận đấu nếu có suy nghĩ như thế. “Có thể anh sẽ tìm thấy sự khiêm tốn đã bị đánh mất”, Víctor Sánchez del Amo nói bóng gió.


Nó kể nhiều về những năm tháng gắn bó của Pirlo với Milan

Trong khi đó, cựu cầu thủ người Uruguay Walter Pandiani khẳng định Pirlo đã “sai” khi suy nghĩ như vậy và cho rằng thời điểm đó Deportivo là đội mạnh hơn.

K.Đ
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm