Juventus: Pogba muốn ở lại, Morata có thể về Real Madrid

24/03/2016 13:05 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) – Tổng Giám đốc Giuseppe Marotta của Juventus cho biết Paul Pogba đã thông báo ý định ở lại “Bà đầm già” của mình với nhà ĐKVĐ Serie A.

Tiền vệ 23 tuổi người Pháp có hợp đồng với Juventus đến năm 2019. Tuy nhiên CLB lớn ở châu Âu như PSG, Barca và Man City đã nhòm ngó cầu thủ trẻ tài năng này.

Juventus đang trong giai đoạn bảo vệ chức vô địch Serie A và Coppa Italia. Pogba đã đóng vai trò quan trọng trong đội hình của “Bà đầm già” ở những giải đấu trên. Anh đã ghi tổng cộng 8 bàn cho Juventus ở mùa bóng này trong 41 lần ra sân.

“Paul Pogba là cầu thủ của Juventus và cậu ấy vẫn còn hợp đồng với chúng tôi. Thêm nữa, Pogba đã thông báo với chúng tôi ý định ở lại Juventus. Pogba đang có mọi điều kiện để gắn bó với Juventus trong những năm tới”, ông Marotta phát biểu. 

Vị tổng giám đốc của Juventus tuyên bố: “Khoác áo của Juventus luôn là niềm vinh dự cho các cầu thủ. Việc Pogba ở lại Juventus không phải là một kết luận chắc chắn bởi vì trong bóng đá, không có thứ gì được đảm bảo cả. Nhưng rất có thể cậu ấy sẽ ở lại”.

Trong khi đó, tiền đạo Alvaro Morata của Juventus nằm trong tầm ngắm của Real Madrid. Real Madrid đã bán Morata với giá 20 triệu euro vào năm 2014. Tuy nhiên đội bóng của Tây Ban Nha đã cài điều khoản mua lại tiền đạo này vào mùa Hè năm nay hoặc năm sau với giá 30,3 triệu euro.


Pogba đã thổ lộ ý định ở lại Juventus, trong khi Morata không chắc chắn về việc gắn bó với "Bà đầm già"

Morata đã thi đấu ấn tượng kể từ khi cập bến Juventus. Anh đã ghi 25 bàn trong 86 lần ra sân cho “Bà đầm già” kể từ khi chuyển đến từ Real Madrid. Do vậy, đội bóng của chủ tịch Florentino Perez rất muốn đưa Morata quay trở lại Bernabeu.

Tờ AS (Tây Ban Nha) mới đây cho biết Real Madrid vẫn có thể bán tiếp Morata với mức giá cao sau khi đưa cầu thủ này quay về. Nhiều CLB đã thể hiện sự quan tâm tới Morata, trong đó phải kể tới Arsenal và Bayern Munich, đội bóng đã được chứng kiến khả năng săn bàn của Morata ở Champions League mùa này khi họ đối đầu với Juventus.

Tuy nhiên liệu Morata có muốn tái ngộ với Ancelotti ở Bayern Munich không vẫn là điều chưa rõ ràng. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã không giành được vị trí chính thức ở Real Madrid dưới thời HLV người Italy này.

Morata trở lại Real sẽ có hại cho bóng đá?

Morata trở lại Real sẽ có hại cho bóng đá?

Thị trường chuyển nhượng mùa Hè chưa mở cửa, nhưng ngay từ lúc này, người ta đã thấy những dòng tít đại loại như “Real Madrid nói có với Morata”, rằng Madrid “sẽ trả 32 triệu euro để đưa Alvaro Morata trở lại Santiago Bernabeu”.


Morata cũng không có ý định trở thành cầu thủ dự bị ở Bayern Munich, khi mà anh đang ra sân thường xuyên tại Juventus. Việc Arsenal theo đuổi Morata là điều có thể hiểu được bởi tiền đạo chủ lực của họ, Olivier Giroud mới chỉ ghi được 12 bàn ở Premier League mùa này.

Phía Real Madrid sẽ xem xét mức giá bán Morata là 50 triệu euro cho Arsenal, nhưng chỉ sau khi họ đưa cầu thủ này trở về từ Juventus. Morata đã nói về khả năng anh trở lại Real Madrid: “Đó là điều có thể xảy ra bởi trong hợp đồng của tôi có điều khoản về việc quay về Real Madrid. Tôi hạnh phúc ở Juventus nhưng tôi không tự quyết được tương lai của mình”. Morata là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Real Madrid. Anh đã ghi 11 bàn trong 52 lần ra sân cho đội bóng chủ sân Bernabeu, trước khi sang Juventus.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm