Derby của những hàng công tậm tịt

22/11/2014 13:57 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Fernando Torres: 464 phút. Rodrigo Palacio: 743 phút. Đó chẳng hề là những con số đáng tự hào của hai chân sút chủ lực phía Milan và Inter. Torres đã đi qua 464 phút không ghi bàn, vật vờ như một bóng ma. Palacio đã trải qua 743 phút tịt ngòi liên tiếp, vô duyên như một cô gái xấu xí. Trước derby, cả Milan lẫn Inter đều gặp rất nhiều vấn đề với hàng tấn công.

Các con số thống kê có thể đánh lừa bạn. AC Milan đã ghi 20 bàn thắng trong mùa giải này, và đang là đội ghi nhiều bàn thứ ba của Serie A, chỉ sau Lazio (21) và Juventus (25). Tuy nhiên, hàng tấn công của đội bóng áo đỏ-đen đang trên đà đi xuống. Hai trận đầu, họ nã vào lưới Lazio và Parma đến 8 bàn. 5 trận tiếp theo, họ ghi bằng đúng số bàn đó. Sự tỏa sáng của Keisuke Honda (6 bàn) không che giấu được lối tấn công rất rời rạc của Milan. Các tiền đạo Rossoneri cơ động, được xây dựng dựa trên các cầu thủ có tốc độ và đi bóng tốt. Dù vậy, họ không có người cầm trịch, tấn công rất thiếu ý tưởng. Sự bế tắc trong 3 trận không thắng liên tiếp trước Fiorentina, Cagliari và Palermo (ghi chỉ 2 bàn) là chuông báo động nhức nhối nhất.

Bộ mặt của Palacio là bộ mặt của hàng công Inter. Anh ghi đến 41 bàn trên mọi giải đấu tính trong hai mùa giải gần nhất, và là Vua phá lưới của đội xanh-đen, nhưng vẫn chưa ghi được bàn nào trong mùa giải này. Palacio đã tịt ngòi 743 phút liên tiếp và vô duyên kì lạ. Anh đá hỏng một quả phạt đền và sút trúng khung gỗ, bỏ lỡ hai cơ hội tốt của Inter trước Atalanta. Anh sút lên trời khi cách khung thành chỉ vài mét trong trận thua lấm lưng 0-2 trước Parma. Chấn thương của Daniel Osvaldo càng làm tình hình thêm tồi tệ, khi đây là cầu thủ duy nhất có khả năng kết nối với hàng tiền vệ Inter, với 13/17 bàn của đội được ghi khi anh có mặt trên sân.  

Giải pháp Inzaghi đưa ra để giải quyết sự rời rạc trong tấn công của Milan, là tăng thêm tiền vệ làm bóng ở giữa sân. Lần lượt Riccardo Saponara và Giacomo Bonaventura được Pippo “cấy” vào hàng tiền vệ, với mong muốn nhãn quan chiến thuật của họ sẽ giúp các tiền đạo có nhiều cơ hội ăn bàn. Nhưng không ăn thua. Torres vừa chê hàng tiền vệ tạo ra quá ít cơ hội.

Giải pháp Mancini đang chuẩn bị áp dụng để tái sinh hàng công Inter, là chuyển sơ đồ chiến thuật sang 4-3-1-2. Sơ đồ 3-5-2 của Walter Mazzarri khiến các tiền đạo phải lùi quá sâu, một khó khăn lớn của những cầu thủ thích đá cắm như Mauro Icardi. Trong các buổi tập gần đây, Mateo Kovacic được đẩy cao chơi hộ công, và tiền vệ sáng tạo này có thể giải quyết rắc rối. Tuy thế, dù dùng sơ đồ nào, sự sắc sảo của các pha dứt điểm vẫn đóng vai trò then chốt: Inter tạo đến 150 cơ hội ăn bàn sau 11 vòng đấu, chỉ kém Juve (158) và Napoli (154), nhưng đến giờ, họ chỉ tận dụng được 17 cơ hội.

Trong hoàn cảnh phong độ hai đội đang thấp chưa từng thấy, derby sẽ tặng phần thắng cho kẻ vá víu hàng công khéo léo hơn.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm