Conte: ‘Pirlo vẫn đáng được tôn trọng dù phải ngồi dự bị’

07/09/2015 14:28 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Antonio Conte cho rằng Andrea Pirlo vẫn đáng nhận được sự tôn trọng mặc dù không thi đấu trong trận thắng 1-0 của tuyển Italy trước Bulgaria.

Huyền thoại của Azzurri, người đang chơi tại giải nhà nghề Mỹ MLS, đã được HLV Conte cất trên băng ghế dự bị trong trận gặp Bulgaria sau màn trình diễn mờ nhạt ở trận thắng Malta trước đó.


Pirlo ngồi dự bị trong trận đấu với Bulgaria rạng sáng nay

2 chiến thắng tối thiểu trước 2 đối thủ trên đã giúp Italy đứng đầu bảng H, bảng đấu mà theo lời HLV Conte, khiến đội tuyển áo thiên thanh có một vòng loại khó khăn nhất từ trước đến nay, nơi mà họ giành 18 điểm sau 8 trận.

“Những điều khiến tôi thất vọng đó là sự thiếu tôn trọng từ một số người hướng tới một cầu thủ tuyệt vời như Andrea Pirlo. Cậu ấy xứng đáng nhận được nhiều hơn trên mọi phương diện”, Conte nói. “Không ai có thể thay thế được cậu ấy một khi Pirlo dừng thi đấu”.

Ngoài ra, vị chiến lược gia 46 tuổi còn cho rằng toàn đội cần tập trung cho 2 trận đấu còn lại gặp Azerbaijan và Na Uy tháng 10 tới qua đó giành một suất chính thức đến EURO 2016.


De Rossi là cầu thủ ghi bàn thắng giúp Italy đánh bại Bulgaria

“Chúng tôi chưa chính thức vượt qua vòng loại, vì vậy toàn đội cần phải tập trung cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành”, ông cho biết. “Chúng tôi có một vòng loại vô cùng khó khăn, giành 18 điểm nhưng vẫn chưa giành vé đến Pháp. Những ai nghĩ vòng loại sẽ dễ dàng thì chắc chắn họ đã lầm”.

Lúc này tại vòng loại, chỉ có 4 đội bóng chính thức góp mặt tại vòng chung kết năm sau đó là Anh, Iceland, Cộng hòa Czech và chủ nhà Pháp.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm