Công bố lịch đấu Serie A 2014-15: Cầu Chúa phù hộ cho Inzaghi (phần II)

30/07/2014 14:56 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Milan sẽ khởi đầu mùa giải Serie A 2014-15 bằng ba trận đấu cực khó, lần lượt gặp Lazio, Parma và Juventus. Một thử thách thực sự lớn đặt trên vai nhà cầm quân trẻ Filippo Inzaghi, tất nhiên nếu anh còn tại vị cho đến lúc đó.

Cụ thể, Milan sẽ tiếp Lazio trên sân nhà ở vòng đấu mở màn, làm khách Parma ở vòng 2 và ngay vòng 3, sẽ tái ngộ cố nhân Max Allegri khi cựu “thuyền trưởng” này trở lại sân San Siro cùng với Juventus, đội bóng mới của ông.

Inzaghi trên giàn thiêu

Hành trình trên cương vị mới đang khởi đầu quá khó khăn với Pippo Inzaghi. Thảm bại ở hai trận giao hữu tập huấn trên đất Bắc Mỹ bộc lộ những non kém sơ đẳng của Inzaghi trong khả năng chỉ đạo chiến thuật và lựa chọn con người. Vẫn còn một tháng để anh xây dựng được một đội bóng đích thực trước khi Serie A khởi tranh vào ngày 30/8, nhưng sức ép đang tăng dần đều. Không loại trừ khả năng Inzaghi sẽ bị sa thải sớm một khi Milan không tiến bộ trong giai đoạn cực quan trọng này.

Tuy nhiên, ngay cả khi Pippo có thể “sống sót” đến ngày khai cuộc mùa giải, thì cạm bẫy vẫn còn giăng khắp lối. Không đội nào có lịch 3 trận đầu mùa khó như Milan. “Rossoneri” từng có 14 năm không thua Lazio trên sân nhà kể từ 1998, nhưng thành tích đó đã bị cắt đứt từ năm 2012. Parma mùa trước thắng Milan cả hai lượt, và Juve cũng thế. Lợi thế sân nhà ở 2 trong 3 trận có thể trở thành con dao hai lưỡi, bởi chính vì thế sức ép sẽ lớn hơn nhiều so với đá sân khách, đặc biệt là trận gặp Juve. Khi đó, ngay cả một trận hòa cũng có thể dẫn tới cơn thịnh nộ của người hâm mộ và ông chủ Berlusconi. Hậu quả có thể sẽ rất nặng nề.

Hiện tại, người ta tin rằng Milan đang rất quan tâm đến… Antonio Conte. Nhà báo Massimo Giletti của hãng truyền hình RAI, một người bạn thân của Conte, đã tiết lộ chuyện Conte có thỏa thuận riêng với Milan trước khi quyết định từ chức ở Juventus. Conte được cho là đã từ chối chiếc ghế huấn luyện đội tuyển Italy, mở ra một khả năng không nhỏ là ông sẽ thay thế Inzaghi bất cứ lúc nào.

Conte, trong mùa đầu tiên dẫn dắt Juve, đã tận dụng lợi thế không dự cúp châu Âu để đưa Juve giành Scudetto đầy bất ngờ. Đó chính là giấc mơ của Milan.

“Sướng” nhất là Juve

Theo đánh giá của nhật báo Gazzetta dello Sport, Juventus là đội có lịch đấu dễ chịu nhất trong mùa giải này, với độ khó chỉ lần lượt là 3-4-3-4 trong các phân đoạn 1/4 mùa giải (tính trên thang điểm 5), dù họ phải làm khách Milan ngay ở vòng 3 và đến vòng 6 đã đụng độ Roma, đối thủ lớn nhất mùa trước. Juve cũng vui mừng vì trước ngày đá các trận vòng bảng Champions League, nhất là 4 trận đầu, họ đều không gặp trận khó tại Serie A. Trong khi đó, cả Roma, Inter, Fiorentina và Milan đều có 2 chặng gặp độ khó tối đa, Napoli có 1.

Mùa giải này, trận “derby d’Italia” diễn ra khá muộn, ở vòng 17 (ngày 6/1/2015), khi Juventus tiếp Inter ở trận “khai Xuân” năm mới 2015, cũng là lúc các đội trở lại sau giai đoạn nghỉ Giáng sinh kéo dài 3 tuần (lượt về vòng 36, ngày 17/5/2015). Nhưng derby thủ đô còn muộn hơn, sau đó một vòng, Roma - Lazio (13/1/2015 - lượt về 24/5/2015). Trận derby thành Milano diễn ra ở vòng 12 (23/11/2014), Milan là chủ nhà gặp Inter (lượt về vòng 31 (19/4/2015). Trận derby thành Turin, không còn được quan tâm nhiều như trước, diễn ra ở vòng 13 (30/11/2014), Juve tiếp Torino.

Serie A mùa 2014-15 khởi tranh ngày 30/8/2014, kết thúc ngày 31/5/2015. Có 4 vòng đấu đá vào giữa tuần là các vòng 4, 9, 17 và 33.

2 Milan đã thua trận mở màn trong cả hai mùa giải gần nhất. Mùa 2012-13, họ thất thủ 0-1 trước Sampdoria trên sân nhà. Mùa 2013-14, Milan thua 1-2 trên sân Verona.

2 Trong 5 mùa giải gần nhất khởi đầu bằng một trận sân nhà, Milan để thua tới 2 trận (1-2 trước Bologna mùa 2008-09 và 0-1 trước Sampdoria mùa 2012-13), hòa 1 (2-2 Lazio mùa 2011-12).

0 Trong 28 năm triều đại Berlusconi, Milan chưa bao giờ giành được Scudetto nếu không thắng trận mở màn.


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm