Cesare Prandelli: 'Immobile sẽ dự World Cup'

20/04/2014 16:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Vài ngày trước, HLV tuyển Italy Cesare Prandelli đã khẳng định rằng Ciro Immobile là lựa chọn hàng đầu của đội tuyển Italy cho World Cup 2014, và những lão tướng như Toni hay Totti sẽ chỉ là những phương án “chữa cháy”.

“Nếu có ai đó nổi lên, chúng tôi sẽ cất nhắc họ”, ông Prandelli nói về quyết định triệu tập 42 cầu thủ cho kỳ kiểm tra thể lực trước World Cup. “Tôi rất tôn trọng những cầu thủ như Totti, Toni hay Antonio Di Natale và họ xứng đáng với nhiều lời ngợi ca. Nhưng tôi phải nói rằng, các cầu thủ trẻ gần đây nổi lên và cho thấy họ có thể thi đấu dưới áp lực. Chúng tôi đã kích thích các cầu thủ trẻ của mình và họ đã phản hồi bằng cách trở thành vai chính, không sợ hãi trước thử thách khi đối đầu với đàn anh”.

“Tôi nhớ rằng nhiều người đã chỉ trích Immobile rằng cậu ấy không đủ trình độ đá ở Serie A nhưng bây giờ tôi khẳng định cậu ấy là lựa chọn hàng đầu cho World Cup. Cậu ấy đang làm tốt và chúng tôi đang đánh giá sự tiến bộ của cậu ấy. Chúng tôi sẽ đưa ra lựa chọn để cuối cùng đưa ra quyết định hợp lý nhất có thể”.

Ở hàng tiền đạo, Immobile đang nằm trong danh sách đánh giá của ông Prandelli, cùng Antonio Cassano, Giuseppe Rossi, Stephan El Shaarawy. Mới nhất, HLV Prandelli đã đến xem Parma của Antonio Cassano thi đấu để đánh giá phong độ của anh trước khi đưa quyết định triệu tập lên tuyển. Ông Prandelli cũng nói rằng đội tuyển cần nhiều Oriundi (cầu thủ Italy gốc gác nước ngoài) vì Serie A đang tràn ngập ngoại binh.

“Vì sao tôi chọn quá nhiều Oriundi lên tuyển?”, ông Prandelli nói. “Mọi người có thể nghĩ những gì họ thích nhưng vấn đề là có quá nhiều cầu thủ ngoại ở Serie A. Các Oriundi sẽ giúp chúng tôi tiến bộ, tiêu biểu như Thiago Motta, người đã giúp đội bóng mạnh mẽ hơn”.

Về Giuseppe Rossi và Stephan El Shaarawy, hai cầu thủ đang cố gắng bình phục hoàn toàn chấn thương để dự World Cup: “Có bao nhiêu cầu thủ sẽ được gọi trong lần triệu tập tới của đội tuyển? Phụ thuộc vào Rossi. Không có nhiều thời gian nhưng chúng tôi phải cho thấy sự ủng hộ tối đa đến cầu thủ”.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm