Carlos Tevez : ‘Tôi cũng tức giận như Max Allegri vì trận hòa Roma’

03/03/2015 22:31 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Giống như ông thầy của mình, Carlos Tevez nói anh cũng tức lộn ruột vì Juventus đánh rơi chiến thắng ở Olimpico rạng sáng nay sau khi đã chơi chắc chắn suốt 70 phút đầu tiên.

Đã dẫn trước 1-0 từ quả sút phạt hàng rào của Tevez và đá hơn Roma 1 người trong 20 phút cuối. Nhưng bấy nhiêu lợi thế trở nên vô nghĩa khi họ để Seydou Keita gỡ hòa ở phút 78. Điều ngạc nhiên là trong khoảng gần 20 phút cuối có những lúc một Roma-10-người lại dồn ép Juve trong khi đội khách không còn duy trì được sự chắc chắn nơi hậu tuyến như khoảng thời gian dài trước đó.

Max Allegri tức điên vì Juve lại để thủng lưới mà là thủng lưới trong thế chơi hơn người và dẫn bàn trước. Carlos Tevez cũng chia sẻ cảm giác tương tự. Chúng tôi đã thể hiện được cá tính của đội bóng lớn. Đã chơi tốt suốt 70 phút đầu tiên. Nhưng một đội như Juve không được phép đánh rơi chiến thắng trong những trận sân khách quan trọng như thế này. Max Allegri tức giận là hoàn toàn có thể hiểu được. Tôi cũng cảm thấy sôi máu như ông ấy, Tevez nói sau trận đấu.

Chuyện gần tương tự cũng xảy ra trước Dortmund mấy ngày trước đó. Juve cũng đá tốt và dẫn trước 2-0. Thế rồi Chiellini mắc sai lầm để đối thủ gỡ lại 1-2. Khác biệt là Juve vẫn thắng Dortmund còn không thắng được Roma.

Nhưng điểm giống nhau là đều bắt nguồn từ lỗi của Chiellini mà Juve bị thủng lưới và chiến thắng 2-1 trước Dortmund với trận hòa 1-1 trước Roma đều khiến Tevez cảm thấy khó chịu…như nhau vì Juve để thủng lưới rất không đáng. Trận này, tiền đạo số 10 đá phạt tuyệt đẹp vào lưới Roma. Tevez nói anh học đá phạt bằng cách quan sát Andrea Pirlo sút phạt trong các buổi tập và anh đã tập sút phạt theo kiểu Pirlo.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm